Nàng hậu từng làm nhiều phu nhân nhà giàu sợ mất chồng, yêu con trai quá đà gây tranh cãi

Hạ Mây - Ngày 10/10/2021 15:47 PM (GMT+7)

Ở tuổi ngũ tuần, Lý Gia Hân sở hữu cuộc sống hạnh phúc, sung túc đáng ngưỡng mộ.

Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang trong mình hai dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc, cô được biết đến không chỉ là hoa hậu đẹp nhất khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1988 mà còn là mỹ nhân đình đám một thời của màn ảnh xứ Cảng thơm nhờ nét đẹp thanh thuần, sang trọng, mong manh nhưng không kém phần kiêu sa. Lý Gia Hân từng khiến rất nhiều phu nhân giới siêu giàu lo lắng sẽ cướp chồng vì nhan sắc xuất chúng.

Người đẹp từng tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình nhưng không được đánh giá cao, ngược lại những ồn ào tình ái của mỹ nhân này lại khiến công chúng quan tâm hơn cả.

Nàng hậu từng làm nhiều phu nhân nhà giàu sợ mất chồng, yêu con trai quá đà gây tranh cãi - 1

Mỹ nhân đình đám một thời của màn ảnh xứ Cảng thơm nhờ nét đẹp thanh thuần, sang trọng, mong manh nhưng không kém phần kiêu sa.

Mỹ nhân đình đám một thời của màn ảnh xứ Cảng thơm nhờ nét đẹp thanh thuần, sang trọng, mong manh nhưng không kém phần kiêu sa. 

Lý Gia Hân từng có nhiều mối tình trước khi đến với người chồng hiện tại - tỷ phú Hứa Tấn Hanh - thiếu gia nhà tài phiệt giàu có bậc nhất Hồng Kông. Bất chấp doanh nhân này đã có vợ, Lý Gia Hân khiến gia đình của đại gia này đổ vỡ. Dư luận xứ Cảng thơm chỉ trích Lý Gia Hân thậm tệ, gọi cô là kẻ hám tiền, mê danh lợi, bất chấp làm dâu nhà hào môn để đổi đời mặc kệ mang tiếng xấu. 

Nàng hậu từng làm nhiều phu nhân nhà giàu sợ mất chồng, yêu con trai quá đà gây tranh cãi - 3

Bỏ ngoài tai những lời ác ý, năm 2008, chuyện tình tai tiếng của Lý Gia Hân - Hứa Tấn Hanh sinh năm 1962 khép lại bằng một đám cưới xa hoa và một cái kết viên mãn. Nàng hậu chính thức bước chân vào gia đình hào môn nhưng không nhận được sự công nhận từ gia đình tỷ phú. 

Cuộc sống làm dâu gia tộc danh giá của Lý Gia Hân không sung sướng như nhiều người lầm tưởng vì bị mẹ chồng phản đối, phải từ bỏ các hoạt động giải trí để ở nhà làm dâu hiền, vợ đảm. Lý Gia Hân phải hết mực cung phụng cha mẹ chồng, tuân thủ hàng loạt quy tắc khắt khe nhà hào môn. Mãi đến năm 2011, khi nữ diễn viên sinh con trai đầu lòng Hứa Kiến Hồng, cuộc sống trong gia tộc bề thế của người đẹp mới thoải mái đôi chút.

Cậu con trai Jayden (Hứa Kiến Đồng) chào đời giúp Lý Gia Hân nhận được 100 triệu đôla Hong Kong (300 tỷ đồng) từ chồng. Ông xã cô chiều chuộng vợ hết mực, tặng vợ chiếc nhẫn kim cương trị giá 2 triệu đôla Hong Kong (6 tỷ đồng) làm quà.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, Jayden được nhận xét là không thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ, nhưng cậu bé đã trở thành người chiến thắng trong cuộc sống ngay từ vạch xuất phát. Chỉ riêng chi phí tổ chức tiệc ăn uống mừng 100 ngày tuổi của cậu bé đã hết hơn 3 triệu tệ, cộng với hơn một triệu tiền xổ số từ thiện, toàn bộ chi phí đã lên tới 5 triệu tệ (khoảng 17 tỷ đồng). 

Sinh ra trong một gia đình giàu có, Jayden được nhận xét là không thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, Jayden được nhận xét là không thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ.

Được sự yêu thương và dạy dỗ của cha mẹ, từ nhỏ Hứa Kiến Đồng đã là một cậu bé ngoan, có đạo đức và học giỏi, từ nhỏ đã được học nhiều thứ tiếng và rất ngoan ngoãn ở nhà. Trong ngày, ngoài thời gian đi học, Jayden thường chơi cờ với bố và học ngoại ngữ. Lý Gia Hân đã sắp xếp những thầy ngoại ngữ giỏi nhất cho con trai.

Cậu bé hiện không chỉ giao tiếp bằng tiếng Hoa, tiếng Anh mà còn thường xuyên trò chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Những thầy cô giáo dạy Jayden cũng phải thừa nhận, hiếm khi nào họ bắt gặp một cậu bé con nghệ sĩ có tài và xuất sắc như Jayden.

Nàng hậu từng làm nhiều phu nhân nhà giàu sợ mất chồng, yêu con trai quá đà gây tranh cãi - 5

Được sự yêu thương và dạy dỗ của cha mẹ, từ nhỏ Hứa Kiến Đồng đã là một cậu bé ngoan, có đạo đức và học giỏi.

Được sự yêu thương và dạy dỗ của cha mẹ, từ nhỏ Hứa Kiến Đồng đã là một cậu bé ngoan, có đạo đức và học giỏi.

Hứa Kiến Đồng vẫn được ông nội cưng chiều, tặng nhiều biệt thự, đắt nhất trị giá 5 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 17.000 tỷ đồng). Mới 9 tuổi nhưng cậu bé đã có khối tài sản hàng chục tỷ nhân dân tệ (tương đương hàng trăm nghìn tỷ đồng). 

Mặc dù nuôi dạy con trai thành một đứa trẻ tài năng là vậy nhưng Lý Gia Hân cũng từng nhận rất nhiều chỉ trích vì phương pháp dạy con khá phản cảm. Ví dụ như bất chấp việc con trai đã lên 9 lên 10 tuổi nhưng Lý Gia Hân vẫn thoải mái hôn môi, tắm chung, diện đồ sexy quá đà trước mặt con và thân thiết quá mức. Mọi người cho rằng cách thể hiện của một người mẹ như Lý Gia Hân sẽ khiến con trai có những suy nghĩ lệch lạc về giới tính. Tuy nhiên, nàng hậu vẫn luôn bỏ qua những chỉ trích này mà chỉ chuyên tâm chăm lo cho gia đình, chăm con theo ý muốn của mình.

Nàng hậu từng làm nhiều phu nhân nhà giàu sợ mất chồng, yêu con trai quá đà gây tranh cãi - 7

Nàng hậu từng làm nhiều phu nhân nhà giàu sợ mất chồng, yêu con trai quá đà gây tranh cãi - 8

Cô được ông xã yêu thương cưng chiều hết mực. Khác với những quy tắc cứng nhắc của gia tộc, Hứa Tấn Hanh khuyến khích vợ quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Thỉnh thoảng, cô vẫn xuất hiện tại một vài sự kiện của làng giải trí và thu hút sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, mặn mà dù đã ngấp nghé tuổi 52. Thời gian rảnh, cô dành để chăm sóc gia đình, cậu con trai và tận hưởng cuộc sống.

Nàng hậu từng làm nhiều phu nhân nhà giàu sợ mất chồng, yêu con trai quá đà gây tranh cãi - 9

Thời gian gần đây, người đẹp họ Lý tích cực tham gia show truyền hình khi con trai đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân.

Thời gian gần đây, người đẹp họ Lý tích cực tham gia show truyền hình khi con trai đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân.

Hoa hậu kỳ lạ nhất VN có con, 20 năm mới nhận bố đứa trẻ là chủ tịch tập đoàn
Nhan sắc và sự nghiệp rực rỡ, cô từng có khoảng thời gian dài lặng lẽ làm mẹ đơn thân.

Sao Việt và Con

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội