Nổi tiếng và giàu có, Hồ Ngọc Hà vẫn cho Lisa Leon ngồi lề đường ăn khoai bình dân

Chi Chi - Ngày 23/02/2024 00:00 AM (GMT+7)

Lisa Leon cùng mẹ và bà ngoại ăn mặc giản dị và vui vẻ khi thưởng thức món ăn bình dân.

Trải nghiệm cuộc sống bằng cách đi du lịch, đi chơi và khám phá đó đây là điều vô cùng cần thiết trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Bởi việc này không chỉ giúp trẻ phát triển nhiều về thể chất mà đem lại nhiều lợi ích cho khả năng sinh tồn của trẻ sau này.

Hiểu được điều đó nên có lẽ trong suốt nhiều năm đầu đời nuôi dạy cặp song sinh Lisa và Leon, ai cũng dễ dàng có thể nhìn thấy được vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý rất chăm chỉ cho các con ra ngoài đường phố, thay vì chỉ suốt ngày bảo vệ bé trong nhà.

Nổi tiếng và giàu có, Hồ Ngọc Hà vẫn cho Lisa Leon ngồi lề đường ăn khoai bình dân - 1

Nổi tiếng và giàu có, Hồ Ngọc Hà vẫn cho Lisa Leon ngồi lề đường ăn khoai bình dân - 2

Lisa Leon mới chỉ hơn 3 tuổi nhưng hơn rất nhiều người trưởng thành, không chỉ được di chuyển đến nhiều quốc gia trên thế giới, khám phá xung quanh thế giới đó đây mà trải nghiệm nhiều hoàn cảnh cuộc sống khác nhau. Từ cuộc sống giàu có sung túc đến những không gian sống bình dân, giản dị. Điều này đã được thể hiện trong tất cả những bức ảnh, thước phim về cuộc sống hàng ngày của hai đứa trẻ do chính Hồ Ngọc Hà đăng tải trên trang mạng xã hội có nửa triệu người theo dõi của Lisa và Leon.

Một đoạn clip ngắn bỗng dưng sốt trên mạng xã hội cũng cho thấy điều đó. Clip ghi lại khung cảnh Hồ Ngọc Hà cùng mẹ đẻ dẫn theo hai con Lisa và Leon, ăn diện giản dị ngồi ngay cạnh lề đường để thưởng thức món ăn bình dân là khoai.

Nổi tiếng và giàu có, Hồ Ngọc Hà vẫn cho Lisa Leon ngồi lề đường ăn khoai bình dân - 3

Nổi tiếng và giàu có, Hồ Ngọc Hà vẫn cho Lisa Leon ngồi lề đường ăn khoai bình dân - 4

Hai đứa trẻ con của người nổi tiếng, gia đình đại gia và cũng đã từng trải nghiệm cuộc sống của những đứa trẻ "ngậm thìa vàng" nhưng lại tỏ ra vô cùng thích thú với hoàn cảnh lúc đó. Lisa Leon vui vẻ cùng mẹ thưởng thức củ khoai mà các bé đang cầm trên tay.

Thậm chí khi biết mẹ quay video, Lisa Leon hào hứng khoe việc mình đang làm như một trải nghiệm, một thói quen mà các bé vô cùng yêu thích. Phản ứng đáng yêu của hai đứa trẻ khiến nhiều người thích thú. Thậm chí đã có người nhìn ra ngay được dụng ý nuôi dạy con của nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà "Thỉnh thoảng phải cho các con đi trải nghiệm để con bít được tất cả các hoàn cảnh trên mọi miền Tổ Quốc" - người này bình luận.

Nổi tiếng và giàu có, Hồ Ngọc Hà vẫn cho Lisa Leon ngồi lề đường ăn khoai bình dân - 5

Nổi tiếng và giàu có, Hồ Ngọc Hà vẫn cho Lisa Leon ngồi lề đường ăn khoai bình dân - 6

Nổi tiếng và giàu có, Hồ Ngọc Hà vẫn cho Lisa Leon ngồi lề đường ăn khoai bình dân - 7

Không chỉ một lần mà rất nhiều lần khác, Hồ Ngọc Hà cũng thoải mái làm điều này cùng các con, thậm chí là những trò nghịch đất cát bẩn, chơi với chó mèo, tưới cây,... miễn sao các con có được nhiều trải nghiệm sống.

Nổi tiếng và giàu có, Hồ Ngọc Hà vẫn cho Lisa Leon ngồi lề đường ăn khoai bình dân - 8

Nổi tiếng và giàu có, Hồ Ngọc Hà vẫn cho Lisa Leon ngồi lề đường ăn khoai bình dân - 9

Nổi tiếng và giàu có, Hồ Ngọc Hà vẫn cho Lisa Leon ngồi lề đường ăn khoai bình dân - 10

Thực tế phương hướng nuôi dạy con dạn dĩ, trải nghiệm cuộc sống trong các chuyến đi chơi như thế này là điều mà nhiều bố mẹ mong muốn thực hiện nhưng chưa thể làm cho các con vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục trẻ nhỏ, phương pháp nuôi dạy con như Hồ Ngọc Hà đem lại cho trẻ nhiều lợi ích vượt trội hơn so với những đứa trẻ không được nhận điều này. Do đó các bậc cha mẹ cần tích cực cho trẻ ra ngoài chơi để nhận được nhiều lợi ích:

Nổi tiếng và giàu có, Hồ Ngọc Hà vẫn cho Lisa Leon ngồi lề đường ăn khoai bình dân - 11

Trẻ được trải nghiệm nhiều hơn đối mặt với thất vọng tốt hơn

Một người mẹ chia sẻ rằng, việc đưa hai con đi chơi thường xuyên không chỉ đơn thuần là để tận hưởng thời gian vui chơi, mà còn để mang lại những trải nghiệm quý giá với thiên nhiên. Trước mỗi chuyến đi, chị luôn chuẩn bị một số thiết bị cần thiết và món ăn ngon. Nhờ đó, trẻ có thể phụ giúp mẹ chuẩn bị thức ăn và quần áo, mặc dù mệt nhưng lại rất vui vẻ.

Đặc biệt, chị còn ý thức tạo cơ hội cho con trải nghiệm việc tự giải quyết vấn đề. Thỉnh thoảng, chị cố ý quên mang theo một dụng cụ nào đó, để các con phải tự tìm cách giải quyết. Ví dụ, một hôm khi chị quên mang theo dây để buộc lều, hai con của chị đã nhanh trí và tìm thấy một số cây gậy để chống lều lên, thay vì buộc như thông thường. Điều này giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng linh hoạt trong các tình huống khác nhau.

Chị cũng chia sẻ rằng gia đình không phải lúc nào cũng có đủ điều kiện và thời gian để cho con khám phá thiên nhiên. Tuy nhiên, chị luôn tìm cách tổ chức những chuyến tham quan ngắn ngày, đưa trẻ đến một khách sạn đơn giản. Dù khác biệt với việc tiếp xúc trực tiếp với tự nhiên, nhưng điều này vẫn giúp trẻ phát triển khả năng thích nghi với môi trường mới, học cách tương tác và giao tiếp với những người lạ.

Nhìn chung, những đứa trẻ thường xuyên được đưa ra ngoài chơi cùng bố mẹ sẽ phát triển khả năng chống lại sự thất vọng, tự giải quyết vấn đề và giao tiếp tốt hơn. Các trải nghiệm này giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống, xây dựng niềm tin vào khả năng của bản thân, vun đắp cho tương lai một tâm hồn mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong cuộc sống.

Nổi tiếng và giàu có, Hồ Ngọc Hà vẫn cho Lisa Leon ngồi lề đường ăn khoai bình dân - 12

Quản lý cảm xúc tốt hơn

Nhiều đứa trẻ khi ở nhà thường có xu hướng phóng túng và tùy tiện, vì không có quy tắc cụ thể nào được đặt ra trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, khi ra ngoài chơi, trẻ phải tuân thủ các quy định trong môi trường xung quanh.

Chẳng hạn, khi đi du lịch đến một đất nước mới, trẻ phải tuân theo luật lệ giao thông ở đó. Khi đến khu vui chơi giải trí, trẻ phải học cách xếp hàng mua vé. Những quy định này giúp trẻ hiểu rằng sự tự giới hạn và tôn trọng quy tắc là cần thiết để duy trì trật tự, an toàn cho mọi người xung quanh.

Một điểm quan trọng là khi chơi với những đứa trẻ khác, trẻ không thể hành động một cách liều lĩnh và tùy tiện như khi ở nhà. Trẻ phải học cách tôn trọng người khác, đồng thời hiểu rằng sự khác biệt trong cách suy nghĩ và hành động là điều bình thường. 

Bố mẹ thường xuyên đưa con đi chơi là cơ hội tuyệt vời để nâng cao trí tuệ cảm xúc. Khi chơi với những người khác, trẻ học cách kiềm chế tính nóng nảy, tự quản lý cảm xúc của mình. Đồng thời, trẻ cũng học được sự đồng cảm, đoàn kết và hợp tác, những kỹ năng quan trọng để xây dựng mối quan hệ trong cuộc sống.

Nếu trẻ có thể trải nghiệm nhiều hoạt động ngoại khóa hơn, khả năng quản lý cảm xúc và sự đồng cảm sẽ ngày càng mạnh mẽ. 

Nổi tiếng và giàu có, Hồ Ngọc Hà vẫn cho Lisa Leon ngồi lề đường ăn khoai bình dân - 13

Khả năng giải quyết vấn đề, tình huống tốt hơn

Trong quá trình tiếp xúc với môi trường bên ngoài, đôi khi trẻ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khác nhau. Trong những tình huống này, trẻ cần phải tự mình đối mặt và giải quyết.

Những trải nghiệm mới này sẽ mang lại cho trẻ một tầm nhìn rộng hơn về thế giới xung quanh, dễ dàng thích nghi với những tình huống bất ngờ.

Ngược lại, nếu trẻ thường xuyên ở nhà và không có cơ hội trải nghiệm những tình huống mới, trẻ có thể thiếu kỹ năng và sự tự tin để giải quyết những tình huống khẩn cấp.

Cuộc sống không thể đoán trước và luôn chứa đựng những bất ngờ, đôi khi trẻ phải tận dụng thực để đối mặt với những sai lầm và thất bại, trước khi tìm ra câu trả lời.

Những tình huống khó khăn và thách thức sẽ giúp trẻ học cách đối mặt với áp lực, trẻ sẽ trở nên linh hoạt và sáng tạo hơn trong việc tìm kiếm các lựa chọn và giải pháp.

Nổi tiếng và giàu có, Hồ Ngọc Hà vẫn cho Lisa Leon ngồi lề đường ăn khoai bình dân - 14

Thể chất tốt, tinh thần sảng khoái hơn

Ngày nay, tỷ lệ trẻ em mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần ngày càng cao. Một trong những nguyên nhân là áp lực học tập. Với sự cạnh tranh khốc liệt trong học tập và các hoạt động ngoại khoá, trẻ thường phải chịu áp lực căng thẳng để đạt được thành công.

Bên cạnh đó, sống trong các tòa nhà cao tầng và những khu đô thị tấp nập, trẻ ít có cơ hội tương tác với thiên nhiên và thiếu sự tiếp xúc xã hội với người khác. Giao tiếp ngang hàng cũng là một khía cạnh quan trọng bị ảnh hưởng. Trẻ thường dễ trở thành người trầm lặng, không biết cách xây dựng mối quan hệ và giao tiếp một cách tự tin.

Nếu bố mẹ có thể thường xuyên đưa con đi chơi, đây là một cách tốt để giải tỏa căng thẳng. Khi trẻ được đưa ra khỏi môi trường áp lực học tập và được tiếp xúc với thiên nhiên, phong cảnh đẹp và hoạt động giải trí, sự hồi hộp và căng thẳng trong tâm hồn của trẻ sẽ được xoa dịu. Cảm giác thư giãn và niềm vui trong khi chơi đùa sẽ giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn.

Hơn nữa, khi trẻ được tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, đi chơi cùng bạn bè hoặc gia đình, có thể tạo ra những mối quan hệ tốt. Điều này giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, chia sẻ và hợp tác với người khác. Với một môi trường xã hội tích cực, trẻ sẽ trở nên vui tươi và có tâm lý sáng sủa hơn.

Một ví dụ cụ thể là khi trẻ thường xuyên ở nhà chỉ chơi với điện thoại di động và các sản phẩm điện tử, dễ bị lạc vào thế giới ảo và mất đi sự kết nối với thực tại. Thiếu tương tác xã hội đối tác và giao tiếp trực tiếp, trẻ có thể trở nên khép kín và cảm thấy cô đơn. 

Bên cạnh đó, khi không có đủ cơ hội để tham gia vào các hoạt động thể chất và khám phá thế giới xung quanh, trẻ dễ trở thành người ít năng động, dẫn đến lối sống thiếu lành mạnh mạnh và tăng nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe.

Thực tế, việc đưa con đi chơi không hề dễ dàng và đòi hỏi rất nhiều thời gian cũng như tâm sức của bố mẹ. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn nên sắp xếp cơ hội đi chơi cùng con mỗi tuần một lần. Điều quan trọng là không nhất thiết phải tiêu quá nhiều tiền để có một chuyến đi vui vẻ.

Chẳng hạn, bố mẹ có thể dành thời gian vui chơi trong công viên, đi dạo trên bãi biển, hoặc tổ chức một chuyến dã ngoại đơn giản trong khu vườn gần nhà. Những hoạt động này đều mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho cả gia đình.

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hồ Ngọc Hà