Trẻ sốt xuất huyết phát ban mấy ngày thì khỏi?

Linh San - Ngày 10/06/2022 09:45 AM (GMT+7)

Sốt xuất huyết phát ban mấy ngày thì khỏi? Phát ban trong bệnh xuất huyết là phát ban sẩn hoặc ban đỏ trên bề mặt, ngực và cơ gấp hoặc tại nhiều vùng khác nhau trên cơ thể. Phát ban thường bắt đầu vào ngày thứ 3 và kéo dài 2-3 ngày.

Vi rút sốt xuất huyết có nhiều mức độ nghiêm trọng từ một bệnh giống cúm nhẹ cho đến một bệnh nặng. Không có phương pháp điều trị đặc hiệu và không có vắc xin. Cách tốt nhất để bảo vệ khỏi vi rút sốt xuất huyết và các bệnh do muỗi truyền khác là tránh bị muỗi đốt.

Trẻ bị phát ban do sốt xuất huyết. (Ảnh minh họa)

Trẻ bị phát ban do sốt xuất huyết. (Ảnh minh họa)

Trẻ bị sốt xuất huyết phát ban mấy ngày thì khỏi?

Thông thường, bệnh sốt xuất huyết sẽ tự hết trong khoảng 7 ngày. Bắt đầu từ khi bệnh khởi phát sốt cho đến khi xuất hiện các nốt phát ban trên người khoảng từ 2-3 ngày. Bắt đầu từ 3-4 ngày sau đó, những nốt phát ban sốt xuất huyết ngứa sẽ liên tục xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy, bệnh sốt xuất huyết vẫn đang tiến triển.

Trẻ bị sốt xuất huyết phát ban mấy ngày thì khỏi sẽ tùy thuộc theo thời điểm khi cơ thể trẻ không xuất hiện thêm những nốt phát ban, mẩn đỏ xuất huyết mới.

Các giai đoạn của bệnh sốt xuất huyết của trẻ

Sốt xuất huyết là một bệnh năng động - có nghĩa là tình trạng của nó thay đổi nhanh chóng theo thời gian.

- Giai đoạn 1: Sốt cao

Bệnh sốt xuất huyết thường bắt đầu bằng sốt cao, kèm theo đau nhức cơ thể. Cơn sốt thường kéo dài trong 3-5 ngày.

- Giai đoạn 2: Giai đoạn quan trọng

Giai đoạn thứ hai được gọi là giai đoạn quan trọng, và nó là giai đoạn quan trọng nhất cần chú ý. Nhiệt độ cơ thể của bé đang giảm xuống (dưới 38 độ C), kéo dài trong 48 giờ.

Trong giai đoạn này, cơ thể bé sẽ bị dịch chuyển từ các ngăn tuần hoàn sang các ngăn khác của cơ thể. Sau đó, chất lỏng có thể tích tụ trong phổi hoặc khoang bụng.

Sốt xuất huyết phát ban mấy ngày sẽ tùy theo khả năng tiến triển của mỗi giai đoạn. (Ảnh minh họa)

Sốt xuất huyết phát ban mấy ngày sẽ tùy theo khả năng tiến triển của mỗi giai đoạn. (Ảnh minh họa)

+ Nhịp tim, huyết áp có thể dao động và trong một số trường hợp nghiêm trọng, giảm xuống mức rất thấp làm tổn thương các cơ quan quan trọng của bé, chẳng hạn như thận và gan.

+ Phụ huynh nên chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo sau cho thấy tình trạng nhiễm trùng đang trở nên tồi tệ hơn như: đau bụng, nôn mửa liên tục, chảy máu mũi hoặc nướu răng, dễ bầm tím, phân đen và dính (giống nhựa đường, khó thở.

- Giai đoạn 3: Phục hồi

Sau giai đoạn quan trọng là đến giai đoạn phục hồi.

Trong giai đoạn này, các chất lỏng đã chuyển ra khỏi tuần hoàn trong giai đoạn quan trọng sẽ trở lại tuần hoàn, lượng bài tiết nhiều hơn (đi tiểu nhiều). Ngoài ra, nếu một ngày bé cảm thấy muốn ăn, thèm ăn, ăn uống ngon miệng hơn thì chứng tỏ dấu hiệu sốt xuất huyết cũng đang dần thuyên giảm.

Phụ huynh nên làm gì để các nốt phát ban sốt xuất huyết nhanh khỏi?

Việc sốt xuất huyết phát ban mấy ngày thì khỏi ở trẻ phụ thuộc khá nhiều vào chế độ chăm sóc, thời điểm thăm khám và điều trị. Trong 3 ngày đầu tiên sau khi lên cơn sốt và phát hiện bệnh, trẻ có thể nên được nghỉ ngơi và hạ sốt tại nhà. Đến ngày thứ 4, trẻ nên được đến bệnh viện để tái khám (hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ). Chế độ chăm sóc trẻ cần phải chú ý một số vấn đề sau:

- Thực hiện nghỉ ngơi và bù nước: Trước tiên, trẻ cần được nghỉ ngơi và tích cực theo dõi. Để khẳng định bé có bị sốt xuất huyết hay không, cha mẹ nên đưa bé đến bệnh viện xét nghiệm.

Khi cơ thể đang lên cơn sốt cao và phát ban ngứa, hãy tập trung để trẻ nghỉ ngơi, hạ sốt, uống đủ nước, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng và điện giải. Phụ huynh không nên quá hoang mang mà đưa bé đi khám nhiều nơi, tùy tiện dùng thuốc sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bé và làm cho tình trạng thêm phức tạp.

Trẻ cần được nghỉ ngơi khi bị sốt xuất huyết. (Ảnh minh họa)

Trẻ cần được nghỉ ngơi khi bị sốt xuất huyết. (Ảnh minh họa)

- Không nên tự ý dùng các loại thuốc hạ sốt: Khi mới bắt đầu khởi phát sốt, chưa xác định được chính xác biểu hiện sốt là do bệnh nào gây ra nên cần phải đưa bé đi khám, không được tự ý dùng các loại thuốc hạ sốt cho trẻ, đặc biệt như aspirin và ibuprofen. Những loại thuocs này có thể làm cho tình trạng phát ban xuất hiện trở nên trầm trọng hơn, nguy cơ xuất huyết dạ dày tăng, đe dọa tính mạng của bé.

Thay vào đó, có thể hạ sốt cho trẻ bằng cách đặt trẻ nằm ở nơi thoáng mát, mặc đồ mỏng, nghỉ ngơi tại nơi thông thoáng, chườm khăn có thấm nước ấm đã vắt kiệt và đắp lên trán, vào nách bé để làm giảm thân nhiệt. Nếu muốn sử dụng thuốc, chỉ nên dùng khi đã có chỉ định của bác sĩ. Tuyệt đối không được cạo gió cho trẻ.

- Không nên cho trẻ ra gió và tắm nước lạnh: Khi bị phát ban do sốt xuất huyết, cơ thể trẻ rất yếu và nhạy cảm với nước lạnh. Do vậy, trẻ cần được nghỉ ngơi tại nhà, không nên ra gió hay tắm nước lạnh.

Khi vệ sinh cơ thể cũng nên được thực hiện bằng cách lau người với nước ấm. Nước lạnh thường có khả năng làm co mạch ngoài da và làm giãn mạch ở bên trong nội tạng, làm tăng nguy cơ tử vong đột ngột nếu như trẻ có thể trạng yếu.

Tiếp theo giai đoạn nguy hiểm thì bé bị phát ban sốt xuất huyết sẽ bước sang giai đoạn phục hồi và khỏi bệnh. Ở giai đoạn này, trẻ bắt đầu thuyên giảm các triệu chứng, dứt phát ban và thể trạng bắt đầu dần dần hồi phục, có cảm giác thèm ăn, những chỉ số xét nghiệm về huyết động cũng sẽ dần trở về trạng thái bình thường.

Sốt xuất huyết ở trẻ em điều trị như thế nào?

Không có phương pháp điều trị kháng vi-rút cụ thể cho bệnh sốt xuất huyết. Các triệu chứng nhẹ có thể được điều trị tại nhà. Khi chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc trẻ bị bệnh tại nhà, hãy kiểm soát cơn sốt bằng cách cho trẻ uống paracetamol theo chỉ định và dùng nước mát lau da cho trẻ.

Phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện nếu có biểu hiện bất thường. (Ảnh minh họa)

Phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện nếu có biểu hiện bất thường. (Ảnh minh họa)

Cho trẻ uống nhiều nước và theo dõi các dấu hiệu mất nước, chẳng hạn như đi tiểu ít hơn, khô miệng, lưỡi hoặc môi, ít hoặc không có nước mắt khi khóc và một điểm mềm trũng trên đầu. Liên hệ với bác sĩ nhi khoa ngay lập tức nếu bạn lo lắng về bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào mà bé biểu hiện.

Hầu hết các trường hợp sốt xuất huyết sẽ tự khỏi trong vòng một hoặc hai tuần. Khi cơn sốt biến mất, hãy để ý các dấu hiệu cảnh báo bệnh sốt xuất huyết nặng, chẳng hạn như đau dạ dày, nôn mửa, chảy máu mũi hoặc nướu răng và cảm giác mệt mỏi, bồn chồn hoặc cáu kỉnh. Liên hệ đến cơ sở y tế ngay lập tức nếu cha mẹ nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số này.

Điều trị sốt xuất huyết nặng tại bệnh viện bao gồm truyền dịch và muối vào tĩnh mạch để thay thế lượng dịch bị mất do nôn mửa hoặc tiêu chảy. Trong một số trường hợp hiếm hoi, các bác sĩ có thể phải tiến hành truyền máu.

Diễn biến tình hình tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi
Hiện nay, nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước đã tiến hành việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tuy triển khai nhanh trên diện...

Clip hot

Theo Linh San Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sốt xuất huyết