Trương Quỳnh Anh khoe quý tử 11 tuổi đẹp như sao Hàn

Kiều Trang - Ngày 06/01/2024 16:20 PM (GMT+7)

"Bạn trai" mà Trương Quỳnh Anh mê hoá ra là cậu quý tử Sushi.

Khi thích thú và có niềm đam mê với một việc gì đó, trẻ nhỏ thường rất tập trung. Điều này khiến con càng trở nên nổi bật và thu hút sự chú ý của bố mẹ. Bởi đối với các bậc phụ huynh, đôi khi con trẻ không nhất thiết phải làm nên một thứ lớn lao, vĩ đại hay con phải ăn diện thật đẹp mà chỉ cần con ngoan ngoãn học hành, dành sự nỗ lực, nghiêm túc với những việc con đang làm, như thế cũng đủ khiến con trở thành một đứa trẻ "đẹp" nhất trong mắt bố mẹ.

Giống như câu chuyện của nữ diễn viên Trương Quỳnh Anh. Mới đây trên trang cá nhân, bà mẹ đơn thân đã đăng hình quý tử Sushi của mình kèm dòng trạng thái khiến nhiều người thích thú. Cô hào hứng viết: "Bạn trai trong hình cái nét tập trung học nhìn mê quá! Nhờ cộng đồng mạng kiếm "in tư" (thông tin) ảnh giúp". 

Diện mạo điển trai ở tuổi dậy thì của quý tử nhà Trương Quỳnh Anh nhận được lời khen từ nhiều người.

Diện mạo điển trai ở tuổi dậy thì của quý tử nhà Trương Quỳnh Anh nhận được lời khen từ nhiều người.

Có thể ban đầu một số người sẽ nhầm tưởng Trương Quỳnh Anh đang nói đến thanh niên nào, tuy nhiên thực chất đó lại là cậu con trai Sushi (tên thật Cát An) 11 tuổi của nàng diễn viên. Trong hình bé Sushi quả thực khiến cộng đồng mạng phải xuýt xoa bởi ở độ tuổi dậy thì, nhóc tỳ trổ mã cao to không khác nào thanh niên trưởng thành. Chẳng những vậy, nhờ hưởng trọn gen trội từ cả bố ca sĩ và mẹ diễn viên nên Sushi càng lớn càng đẹp trai, trông hệt như một sao nam Hàn Quốc.

Không chỉ người hâm mộ mà các sao Vbiz nổi tiếng cũng xuýt xoa trước độ bảnh trai của bé Sushi.

Không chỉ người hâm mộ mà các sao Vbiz nổi tiếng cũng xuýt xoa trước độ bảnh trai của bé Sushi.

Với quả đầu uốn xoăn, sống mũi cao, đôi môi hình trái tim, Sushi đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ đông đảo người hâm mộ. Mọi người đều nhận xét cậu bé thừa hưởng nét đẹp từ cả mẹ Trương Quỳnh Anh và bố ca sĩ Tim. Mặc dù hiện tại bố mẹ đã "đường ai nấy đi", nhưng nhìn cách bé Sushi khôn lớn bảnh bao, khoẻ mạnh và giàu năng lượng tích cực như thế, có lẽ ai cũng hiểu rằng quý tử đã được nuôi dạy trong môi trường rất đầy đủ.

Trương Quỳnh Anh khoe quý tử 11 tuổi đẹp như sao Hàn - 3

Trương Quỳnh Anh làm mẹ đơn thân vẫn nuôi dạy con trai chu toàn, Sushi vừa đẹp trai lại cực kỳ ngoan.

Trương Quỳnh Anh làm mẹ đơn thân vẫn nuôi dạy con trai chu toàn, Sushi vừa đẹp trai lại cực kỳ ngoan.

Nhìn con trai ở tuổi dậy thì phát triển lành mạnh, hẳn Trương Quỳnh anh cũng không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào. Cậu nhóc khiến mẹ diễn viên "mê đắm" không chỉ bởi diện mạo trưởng thành khôi ngôi, tuấn tú mà còn bởi sự ngoan ngoãn, tính cách chững chạc, nghiêm túc ở độ tuổi 11.

Ở giai đoạn này, người ta thường gọi đó là "tuổi nổi loạn". Tuy nhiên nếu được bố mẹ nuôi dạy đúng cách, đây cũng có thể được xem là "thời điểm vàng" để trẻ phát triển toàn diện. 

Trương Quỳnh Anh khoe quý tử 11 tuổi đẹp như sao Hàn - 5

Vậy đối với con trai khi bước vào độ tuổi dậy thì, thường sẽ có những sự thay đổi ra sao về diện mạo và tính cách?

Về diện mạo

- Tăng trưởng chiều cao và cân nặng: Trong giai đoạn dậy thì, con trai thường trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng, đặc biệt là về chiều cao. Cơ thể con trai sẽ kéo dài và phát triển cơ bắp, đồng thời tăng cân nặng để đáp ứng nhu cầu sinh lý và phát triển cơ thể.

- Thay đổi giọng nói: Do sự tác động của hormone dậy thì, giọng nói của con trai sẽ trở nên trầm hơn. Đây là do sự thay đổi trong cấu trúc và sự phát triển của các cơ quan liên quan đến âm thanh.

- Phát triển tuyến mồ hôi và tuyến dầu: Trong giai đoạn dậy thì, con trai thường trải qua sự phát triển của tuyến mồ hôi và tuyến dầu. Điều này có thể dẫn đến tình trạng da trẻ trở nên dầu hơn và xuất hiện mụn trứng cá.

- Mọc râu và lông mày: Một sự thay đổi quan trọng là con trai sẽ bắt đầu mọc râu và lông mày dày hơn. Sự phát triển này phụ thuộc vào yếu tố di truyền, và có thể xảy ra ở thời điểm khác nhau đối với từng người.

- Thay đổi cấu trúc cơ thể: Con trai sẽ trải qua sự phát triển cơ bắp và thay đổi cấu trúc cơ thể để tạo nên vẻ ngoài nam tính. Ví dụ, vai rộng hơn, cổ tay và đùi dày hơn.

- Thay đổi về da: Da của con trai có thể trở nên dày hơn và có một lớp mỡ dưới da nhiều hơn. Điều này làm cho làn da trở nên không đồng đều màu sắc.

Về tính cách

- Tự khám phá và tìm hiểu bản thân: Trong giai đoạn này, con trai thường bắt đầu khám phá và tìm hiểu về bản thân mình. Trẻ có xu hướng tìm hiểu về sở thích, giá trị, và mục tiêu cá nhân. Từ đó có thể dẫn đến sự phát triển tính độc lập, tự tin và nhạy bén.

- Thay đổi cảm xúc: Trong giai đoạn dậy thì, con trai thường trải qua sự thay đổi cảm xúc phức tạp do tác động của hormone. Trẻ có thể trở nên nhạy cảm hơn, trải qua sự biến đổi tâm trạng và khó khăn trong việc quản lý cũng như hiểu về cảm xúc của mình.

- Tính độc lập và tự tin: Đến tuổi dậy thì, con trai có xu hướng muốn tự do, tự quyết định mọi thứ mà không bị kiểm soát hay phụ thuộc vào bố mẹ. Trẻ muốn quản lý cuộc sống cá nhân theo cách riêng của mình, và thường hạn chế sự can thiệp của gia đình.

- Phát triển kỹ năng xã hội: Trong giai đoạn này, con trai có xu hướng phát triển kỹ năng xã hội. Trẻ học cách tương tác và giao tiếp với bạn bè, xây dựng mối quan hệ và hòa nhập vào xã hội. Điều này có thể dẫn đến sự phát triển của tính cách hướng ngoại, khả năng làm việc nhóm,...

- Tự tin và khát khao thành công: Trong giai đoạn dậy thì, con trai thường bắt đầu phát triển sự tự tin và khát khao thành công. Trẻ có xu hướng đặt mục tiêu và nỗ lực để đạt được những thành tựu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm học tập, thể thao, nghệ thuật và sự nghiệp. Đây là cách trẻ muốn khẳng định bản thân với tất cả mọi người.

Trương Quỳnh Anh khoe quý tử 11 tuổi đẹp như sao Hàn - 6

Hiểu rõ được những sự thay đổi này, bố mẹ cần nuôi dạy ra sao để con trai tuổi dậy thì có thể phát triển một cách toàn diện?

- Tạo môi trường yêu thương và hỗ trợ: Bố mẹ cần tạo một môi trường gia đình yêu thương và hỗ trợ để con trai cảm thấy an toàn, tự tin trong quá trình trưởng thành. Hãy lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con trai, khuyến khích sự độc lập và tự quyết định, đặc biệt bố mẹ hãy luôn sẵn lòng hỗ trợ khi con cần đến.

- Khuyến khích sự tự khám phá và phát triển: Bố mẹ nên khuyến khích con trai tìm hiểu về bản thân, khám phá sở thích và đam mê riêng của mình. Hỗ trợ con trong việc phát triển kỹ năng và tài năng của mình thông qua việc tích cực tham gia vào các hoạt động, học tập, vui chơi giải trí,...

- Xây dựng kỹ năng xã hội: Để con trai phát triển kỹ năng xã hội, bố mẹ có thể khuyến khích con tham gia vào các hoạt động nhóm, đồng thời giúp con rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết xung đột. Hãy tạo cơ hội cho con trai tiếp xúc với nhiều người, và trải nghiệm các tình huống xã hội khác nhau.

- Khuyến khích quản lý cảm xúc: Trong giai đoạn dậy thì, con trai có thể trải qua nhiều thay đổi trong cảm xúc. Bố mẹ nên giúp con hiểu và quản lý các cảm xúc của mình một cách lành mạnh. Hãy khuyến khích con trai chia sẻ và thảo luận về cảm xúc, hướng dẫn con các kỹ năng tự điều chỉnh cảm xúc như thực hành thể dục, viết nhật ký hay sử dụng các kỹ thuật thở và thư giãn.

- Khuyến khích sự phát triển đa dạng: Bố mẹ nên khuyến khích con trai tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau để phát triển một cách toàn diện. Chẳng hạn như tham gia vào các hoạt động thể thao, nghệ thuật, giáo dục và tình nguyện để phát triển kỹ năng, sự sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao dạy con