Con gái Angelina Jolie dậy thì quá thành công: Diện mạo tỏa sáng chứng tỏ sức mạnh của gen trội

Remi - Ngày 27/10/2021 14:30 PM (GMT+7)

Không thể phủ nhận Brad Pitt và Angelina đã tạo ra những thiên thần nhỏ thừa hưởng gen trội từ bố mẹ.

Thời gian gần đây, báo chí liên tục có những bài viết về cô con gái tomboy một thời của Angelina - Shioh mà quên mất nữ minh tinh còn có cô con gái út do chính mình đẻ ra. Đó chính là nhóc Vivienne Jolie-Pitt. Ở tuổi 13, Vivienne khiến khán giả giật mình vì diện mạo quá nổi bật và ấn tượng. Vivienne quả không hổ là con đẻ của Angelina và Brad Pitt

Vivienne ngày càng xinh xắn và dễ thương.

Vivienne ngày càng xinh xắn và dễ thương.

Ở tuổi 13, Vivienne bắt đầu ra dáng thiếu nữ. Cô bé được đánh giá dậy thì thành công. Thần thái của Vivienne được cho là thừa hưởng từ bà mẹ minh tinh và ông bố tài tử. Dù cô bé không có các nét giống mẹ rõ rệt như chị gái Shiloh nhưng không thể phủ nhận nhóc con này cũng rất ấn tượng.

Không ai ngờ rằng cô út nhà Angelina đã lớn quá nhanh.

Không ai ngờ rằng cô út nhà Angelina đã lớn quá nhanh.

Góc nghiêng của cô bé có nhiều nét giống bố Brad Pitt.

Góc nghiêng của cô bé có nhiều nét giống bố Brad Pitt.

Xuất hiện trên thảm đỏ cùng mẹ cách đây không lâu, Vivienne khiến khán giả ngỡ ngàng vì lên đồ quá xinh xắn. Cô bé gây chú ý với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh và gương mặt vẫn còn bầu bĩnh. Vivienne cuốn hút rất riêng và cũng rất nữ tính. Cô út nhà Angelina chứng minh được sức mạnh của gen trội. 

Vivienne thời gian này ăn mặc nữ tính hơn trước.

Vivienne thời gian này ăn mặc nữ tính hơn trước.

Cô bé thích diện váy ngắn.

Cô bé thích diện váy ngắn.

Nhiều người cho rằng Vivienne có các nét giống bố Brad Pitt. Đặc biệt, ở góc nghiêng, nhóc con này không khác gì nam tài tử nổi tiếng. Khán giả nhận định nếu tiếp tục đóng phim như khi còn bé chắc chắn nhóc con này sẽ là thế hệ kế nhiệm Angelina và Brad Pitt trong tương lai.

Một số khoảnh khắc Vivienne đích thị là bản sao của bố.

Một số khoảnh khắc Vivienne đích thị là bản sao của bố.

Hiện tại, Vivienne đang dành thời gian cho việc học hành. Cô bé thỉnh thoảng cùng mẹ tham gia các sự kiện nổi bật. Từng có thời gian cô bé ăn mặc khá nam tính giống chị gái Shiloh nhưng gần đây nhóc con này lại quay về với giới tính hiện tại của mình.

Vivienne từng ăn mặc khá cá tính.

Vivienne từng ăn mặc khá cá tính.

Cô bé bị ảnh hưởng nhiều từ anh trai song sinh và chị gái Shiloh nên mặc khá tomboy.

Cô bé bị ảnh hưởng nhiều từ anh trai song sinh và chị gái Shiloh nên mặc khá tomboy.

Vivienne 7 năm trước từng gây sốt

Là con gái của cặp đôi nổi tiếng, Vivienne sớm quen với việc tiếp xúc với ống kính phóng viên. Tuy nhiên, cô bé không hề khó chịu. Vivienne thường xuyên cười tươi, tương tác với cánh săn ảnh. Vì thế, cô bé chiếm được nhiều tình cảm của mọi người.

Đặc biệt, Vivienne cũng có cơ hội đóng phim từ khi còn rất nhỏ. Cụ thể, năm 2014, cô út nhà Angelina từng ra mắt với phim điện ảnh Tiên hắc ám. Sự xuất hiện của Vivienne thực sự gây sốt trên mặt báo. Khán giả ấn tượng với sao nhí nổi tiếng này.

Vivienne từng gây sốt từ năm lên 4 tuổi khi đóng Tiên hắc ám.

Vivienne từng gây sốt từ năm lên 4 tuổi khi đóng Tiên hắc ám.

Ở tuổi lên 4, Vivienne được khen ngợi vì quá đáng yêu. Cô bé nổi bật với nụ cười lém lỉnh, hai má bầu bĩnh. Vivienne thực sự hóa thân rất thành công hình ảnh công chúa Aurora lúc nhỏ. Thậm chí khi đó Vivienne còn được đánh giá khá cao vì diễn xuất hồn nhiên và ngây thơ.

Ngoài ra, có thông tin Vivienne thực sự đã cứu cả đoàn làm phim Tiên hắc ám một bàn thua. Theo đó, chuyện cô bé tham gia bộ phim là vì lý do bất khả kháng. Cụ thể, tạo hình của Angelina năm đó quá chân thực khiến cho các diễn viên nhí khác đều sợ hãi, không dám lại gần. Chỉ có duy nhất Vivienne nhận ra mẹ và đủ mạnh bạo để có thể tiến lại gần "Tiên hắc ám" này.

Vivienne vì là con gái của angelina nên vào vai rất tốt.

Vivienne vì là con gái của angelina nên vào vai rất tốt.

Nụ cười đáng yêu của cô bé khi đó.

Nụ cười đáng yêu của cô bé khi đó.

"Không một đứa bé 3-4 tuổi nào dám lại gần tôi. Trong khi yêu cầu của tác phẩm là phải tìm được một diễn viên nhí hoàn toàn không chút sợ hãi khi thấy cặp sừng, đôi mắt cùng bộ móng vuốt đáng sợ. Do vậy, Vivienne là sự lựa chọn hoàn hảo nhất", Angelina chia sẻ.

Vivienne có các cảnh diễn rất tự nhiên.

Vivienne có các cảnh diễn rất tự nhiên.

Cô út nhà Angelina thực sự đã rất thành công khi hóa thân thành công chúa Aurora lúc nhỏ.

Cô út nhà Angelina thực sự đã rất thành công khi hóa thân thành công chúa Aurora lúc nhỏ.

Nhiều người mong chờ bé con này khi lớn có thể đóng nhiều phim hơn nữa.

Nhiều người mong chờ bé con này khi lớn có thể đóng nhiều phim hơn nữa.

Cũng chính nhờ vai diễn tình cờ này mà Vivienne được khán giả yêu thích. Cô bé thậm chí còn hot ngang hàng với dàn diễn viên chính của phim dù xuất hiện chỉ trong thời gian ngắn. Vẻ đáng yêu năm đó của Vivienne cũng được báo chí hết lời ca ngợi.

Angelina dắt 2 công chúa đi thảm đỏ, con gái tomboy Shiloh lột xác chiếm trọn spotlight
"Ái nữ tomboy một thời" Shiloh nhà Angelina tiếp tục trở thành cái tên gây sốt trên mặt báo.

Brad Pitt- Angelina Jolie

Theo Remi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Brad Pitt- Angelina Jolie