Ngôi sao 24/7: Có con nổi tiếng Châu Á, bố nữ diva 28 năm không nhìn mặt, lái xe tải kiếm sống

Remi - Ngày 24/01/2024 09:00 AM (GMT+7)

Ngoài tin tức mới nhất về bố của diva Dung Tổ Nhi là tin Ngô Diệc Phàm bị bêu tên là "tội phạm hiếp dâm đặc biệt nghiêm trọng".

Có con nổi tiếng Châu Á, bố nữ diva 28 năm không nhìn mặt, lái xe tải kiếm sống

Theo thông tin mới đây nhất từ báo chí truyền thông, ông Dung Cẩm Huy - bố của diva Dung Tổ Nhi, hiện làm nghề lái xe tải được 20 năm. Ông kinh doanh dịch vụ lái xe du lịch, thỉnh thoảng quay phim ngắn chia sẻ trên mạng. Được biết, gần đây, ông Dung còn mở kênh mới và cho thuê xe.

Dung Cẩm Huy là bố của diva Dung Tổ Nhi.

Dung Cẩm Huy là bố của diva Dung Tổ Nhi.

Một số nguồn tin cho hay nhiều năm nay, Dung Tổ Nhi và bố đã không gặp gỡ, trò chuyện với nhau. Trong các cuộc phỏng vấn trước đó, nữ diva từng tâm sự cô sinh ra trong gia đình đơn thân. Bố bỏ nhà đi khi cô 15 tuổi.

Theo đó, năm 2014, ông Dung chơi cờ bạc thua lỗ, giấy nợ bị dán khắp đường phố Hong Kong. Vì là bố của Dung Tổ Nhi nên nữ nghệ sĩ chịu liên lụy không ít từ chuyện này. Người đại diện sau đó phải tuyên bố Dung Tổ Nhi đã cắt đứt mối liên hệ cha con từ nhiều năm nay. Cô được mẹ nuôi dưỡng.

Dung Tổ Nhi tuyên bố cắt đứt quan hệ với bố đã nhiều năm.

Dung Tổ Nhi tuyên bố cắt đứt quan hệ với bố đã nhiều năm. 

Ngoài ra, nhắc đến người cha này, Dung Tổ Nhi cho biết cô đã hoàn thành trách nhiệm của một người con và trong tương lai, sẽ không có liên quan bất cứ điều gì đến ông Dung Cẩm Huy. Đối với Dung Tổ Nhi, người quan trọng nhất với cô là mẹ, mọi thứ khác cô đều không bận tâm.

Yoo Ah In kết thúc phiên toà thứ 2 về cáo buộc ma tuý trong 30 phút

Mới đây, Yoo Ah In vừa xuất hiện trong phiên xét xử thứ 2 liên quan đến cáo buộc sử dụng ma túy tại Tòa án Seoul. Phiên tòa diễn ra ngắn gọn, chỉ kéo dài 30 phút.

Yoo Ah In trước khi bước vào phòng xử án, đã từ chối chia sẻ lập trường của bản thân về những vấn đề liên quan tới cáo buộc và nội dung phiên toà. Nam diễn viên cũng không có phát biểu nào trước công chúng sau khi kết thúc phiên tòa thứ 2.

Yoo Ah In tham gia phiên toàn kéo dài 30 phút.

Yoo Ah In tham gia phiên toàn kéo dài 30 phút.

Tháng 12 năm ngoái, Yoo Ah In đã có vài lời phát biểu ngắn gọn và bày tỏ sự ăn năn. Anh cho biết: "Tôi xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng. Tôi sẽ trung thực tham gia vào quá trình xét xử và làm những gì có thể. Một lần nữa tôi xin gửi lời xin lỗi đến các bạn, những người đã vô cùng thất vọng và chịu nhiều thiệt hại vì tôi".

Yoo Ah In hiện tại trở thành sao nam bị nhiều người ghét bỏ.

Yoo Ah In hiện tại trở thành sao nam bị nhiều người ghét bỏ.

Hiện tại, Ảnh đế xứ Hàn phải đối mặt với cáo buộc sử dụng ma túy y tế 181 lần trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Ngoài ra, anh cũng bị nghi ngờ dùng 1.100 viên thuốc ngủ, sử dụng tên người khác để lấy thuốc kê đơn này từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022. Hơn thế, nam tài tử còn bị buộc tội xúi giục người khác hút cần sa khi ở Mỹ.

Triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn ở showbiz Trung, Thư Kỳ bị réo tên

Ngày 23/1 vừa rồi, Sohu đưa tin Viện kiểm soát thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc thông báo đã triệt phá 1 vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn trong ngành phim ảnh. Được biết, vụ việc này có liên quan đến 4 công ty điện ảnh và 12 bộ phim.

Thư Kỳ bị réo tên trong vụ lừa đảo.

Thư Kỳ bị réo tên trong vụ lừa đảo.

Đặc biệt, một số dự án phim dính dáng đến vụ lừa đảo có sự tham gia diễn xuất của Thư Kỳ, Quách Phú Thành, Dương Thiên Hoa, Liễu Nham, Lăng Tiêu Túc, Đinh Hải Phong... Bởi vậy, vụ việc nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và báo chí truyền thông.

Quách Phú Thành cũng là cái tên có dính líu đến vụ việc.

Quách Phú Thành cũng là cái tên có dính líu đến vụ việc.

Theo cơ quan điều tra, 1 băng nhóm lừa đảo, cầm đầu là người đàn ông họ Lý đã sử dụng mạng xã hội thu hút nhà đầu tư mua cổ phần của một số dự án phim. Người này phóng đại chi phí sản xuất và doanh thu phòng vé dự kiến để các nhà đầu tư nghĩ đây là 1 thương vụ béo bở. Họ sẵn sàng bỏ tiền tỷ để mua cổ phần lợi nhuận của các bộ phim. Viện kiểm soát thành phố Lan Châu khẳng định 1 phần số tiền lừa đảo đã được trả cho nhà sản xuất phim, phần còn lại được tội phạm sử dụng cho mục đích cá nhân.

Tài tử Ở Nhà Một Mình nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Mới đây, tờ Pagesix đưa tin nam tài tử phim "Ở nhà một mình" Devin Ratray đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Người đại diện không nói cụ thể về nguyên nhân nam diễn viên bị đưa đi cấp cứu. Hiện tại, sau khi được cứu chữa, Devin đã về nhà theo chỉ định.

Devin mới nhập viện cấp cứu.

Devin mới nhập viện cấp cứu.

Vì tình hình sức khỏe của Devin, tòa án quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án nam diễn viên bạo hành bạn gái. Ngoài ra, quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn được lùi sang tháng sau.

Devin Ratray (ngoài cùng bên phải) nổi tiếng sau thành công của tác phẩm điện ảnh Ở nhà một mình.

Devin Ratray (ngoài cùng bên phải) nổi tiếng sau thành công của tác phẩm điện ảnh Ở nhà một mình.

Cuối năm 2021, Devin bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc hành hung bạn gái. Được biết, nam diễn viên và người tình xảy ra tranh cãi kịch liệt sau khi uống rượu. Cụ thể, có 2 người phụ nữ tiếp cận xin chữ ký Devin. Bạn gái đã tặng họ tấm ảnh có kèm chữ ký của nam diễn viên và không lấy tiền. Nhưng, Devin lại không hài lòng với hành động này.

Được biết, khi về khách sạn, Devin đã đẩy người yêu lên giường rồi bóp cổ cô với lời cảnh báo: "Cô sẽ chết theo cách này đấy". Thậm chí nam diễn viên còn được cho là đã đấm vào mặt bạn gái khiến cô bị thương nặng.

Ngô Diệc Phàm bị nói tên là "tội phạm hiếp dâm đặc biệt nghiêm trọng"

Theo thông tin mới đây nhất từ báo chí truyền thông, Chủ tịch Tòa án nhân dân cấp cao Bắc Kinh đề cập đến các vụ án lớn đã bị xử lý nghiêm trong năm 2023. Trong đó, vụ việc Ngô Diệc Phàm được nhắc đến là một trong những vụ án về tội hiếp dâm điển hình.

Ngô Diệc Phàm là tội phạm hiếp dâm đặc biệt nghiêm trọng.

Ngô Diệc Phàm là "tội phạm hiếp dâm đặc biệt nghiêm trọng".

Tháng 7 năm ngoái, Tòa án Nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh đã kết án sơ thẩm bị cáo Ngô Diệc Phàm 11 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm, 1 năm 10 tháng tù về tội dâm loạn tập thể, tổng là 13 năm tù, cộng với án trục xuất khỏi lãnh thổ Trung Quốc.

Ngô Diệc Phàm là cái tên tai tiếng nhất Cbiz.

Ngô Diệc Phàm là cái tên tai tiếng nhất Cbiz.

Ngô Diệc Phàm sau đó đã quyết định kháng cáo. Tòa án Nhân dân Trung cấp số 3 Bắc Kinh vẫn giữ quyết định Ngô Diệc Phàm lợi dụng nạn nhân say rượu để cấu thành tội hiếp dâm. Hơn thế, sao nam này còn cầm đầu một nhóm người tham gia vào các hoạt động dâm ô, cấu thành tội tụ tập đông người để thực hiện hành vi dâm ô.

Châu Kiệt Luân khoe ảnh sinh nhật tuổi 45, nhìn mặt fan thốt lên: Sao anh lại già vậy?
Châu Kiệt Luân khiến khán giả giật mình với dáng vẻ tuổi U50 hốc hác và già nua.

Châu Kiệt Luân

Theo Remi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quách Phú Thành