Hoa hậu Áo dài Biển Dương Kim Ánh: "Sống trong showbiz, không có tiền thì không làm được gì cả"

Ngày 12/10/2018 16:00 PM (GMT+7)

Dương Kim Ánh đang dần khẳng định được tài năng của mình trên lĩnh vực ca hát dù xuất phát điểm của cô là Hoa hậu Áo dài Biển.

Xuất phát điểm với danh hiệu Hoa hậu Áo dài Biển Việt Nam 2016 nhưng người đẹp Dương Kim Ánh đã chứng minh được cho mọi người thấy rằng cô không phải là “Bình hoa di động”, hay chỉ là hiện tượng “người đẹp đi hát”. Với tài năng và sự trau dồi, nỗ lực của bản thân, Dương Kim Ánh ngày càng khẳng định vị thế vững chắc của mình.

Trong cuộc phỏng vấn cùng chúng tôi, người đẹp thẳng thắn chia sẻ quan điểm "sống trong showbiz nếu không có tiền thì không làm được gì cả" và bản thân cô không thích làm người phụ nữ yếu đuối "dựa hơi" đàn ông.

Hoa hậu Áo dài Biển Dương Kim Ánh: amp;#34;Sống trong showbiz, không có tiền thì không làm được gì cảamp;#34; - 1

Hoa hậu Áo dài Biển Dương Kim Ánh ngày càng sắc sảo và quyến rũ.

- Xin chào Dương Kim Ánh. Công việc của chị gần đây như thế nào?

Tôi vừa cho ra mắt 1 MV mới là “Chuyện tình buồn”. Sau khi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khản giả thì tôi đang triển khai những dự án âm nhạc tiếp theo.

- Trước khi bước chân vào con đường âm nhạc, chị có định hướng làm gì khác không?

Trước khi đi theo con đường ca hát thì tôi dành thời gian để học Cao đẳng Sư phạm. Đến bây giờ thì tôi vừa hoạt động nghệ thuật vừa tham gia công việc kinh doanh để đảm bảo tài chính. Âm nhạc như cái duyên vậy, tôi thích hát, nhưng trước đó không đủ tự tin để cầm mic đứng trước nhiều người.

Sau được mọi người động viên, cổ vũ nên tôi mới quyết tâm đầu tư, trau dồi kỹ năng thanh nhạc. Bởi tôi hát vì đam mê, vì âm nhạc là 1 phần không thể thiếu trong con người tôi. Tôi muốn đem đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, chất lượng nhất.

Hoa hậu Áo dài Biển Dương Kim Ánh: amp;#34;Sống trong showbiz, không có tiền thì không làm được gì cảamp;#34; - 2

Hiện tại, cô đang theo đuổi con đường ca hát.

- Nếu không phải Bolero thì chị sẽ chọn dòng nhạc nào?

Nếu không có Bolero thì chắc tôi sẽ chọn nhạc trữ tình, bởi nhạc trữ tình cũng có nét hơi hơi giống với Bolero. Có lẽ con người tôi chỉ thích hợp để hát nhạc buồn thôi (Cười).

- Có vẻ như chị hơi an toàn?

Tôi không phải một người an toàn mà là yêu sự an toàn. Trong công việc, tôi là một người khá lỳ và bền bỉ khi luôn kiên trì theo đuổi những mục tiêu mình đã định trước. Khi xác định bước chân vào con đường nghệ thuật, xác định được hướng đi của mình thì tôi sẽ chỉ tập trung thể hiện bản thân mình tốt nhất ở lĩnh vực đó.

- Vậy còn trong tình yêu thì sao?

Trong tình yêu, tôi là một cô gái hết lòng, với cuộc sống, gia đình, bạn bè... và tôi là một người chân thành với tất cả mọi người. Tôi luôn tâm niệm rằng khi bản thân hết lòng với người khác sẽ nhận lại được chính những điều đó.

Hoa hậu Áo dài Biển Dương Kim Ánh: amp;#34;Sống trong showbiz, không có tiền thì không làm được gì cảamp;#34; - 3

Cô tiết lộ bản thân không thích làm người phụ nữ yếu đuối "dựa hơi" đàn ông.

- Mẫu người đàn ông mà Dương Kim Ánh đang tìm kiếm là người như thế nào?

Đó là một người khiến cả 2 đều dành cho nhau sự tôn trọng. Một mối quan hệ muốn bền vững sẽ phải nhận được sự đồng cảm, tôn trọng từ cả 2 phía.

Tôi không thích làm người phụ nữ yếu chỉ biết “dựa hơi” đàn ông mà cả 2 nên coi nhau như những người bạn. Đó cũng là lý do người ta gọi là "bạn đời" vì cả 2 sẽ phải cùng có những tư tưởng, quan điểm giống nhau. Tình yêu sẽ không thể tồn tại quá lâu nếu không có cùng sự đồng cảm.

- Cũng giống như một vài người đẹp khác, chị cũng khá kín tiếng trong chuyện tình yêu?

Chuyện tình cảm là một điều riêng tư mà bản thân nên giữ lại vì tôi sợ cảm giác mọi người bàn tán về chuyện riêng của của mình. Trong chuyện tình cảm, tôi là một người nội tâm, kín đáo, không thích phô trương, Tôi muốn mọi người nhớ đến những công việc, sản phẩm của mình chứ không phải là về chuyện tình cảm riêng tư.

Hoa hậu Áo dài Biển Dương Kim Ánh: amp;#34;Sống trong showbiz, không có tiền thì không làm được gì cảamp;#34; - 4

- “Sống trong showbiz thì cần phải có tiền. Không tiền thì chẳng làm gì được điều gì cả”, Chị có đồng tình với quan điểm này không?

Đúng rồi! Bạn có tài năng thì mới hoạt động nghệ thuật được. Nhưng nếu không có tiền thì tên tuổi bạn cũng khó có thể “đẩy” lên được. “Có tiền mua tiên cũng được”, tôi không phủ nhận giá trị của đồng tiền đem lại, nhưng với tôi thì tiền cũng chỉ có giới hạn, không phải việc gì cứ tiền cũng coi như là xong việc được.

- Cá nhân Dương Kim Ánh nhận xét như thế nào về “cách tiêu tiền” của giới trẻ ngày nay?

Tôi cũng có xem qua mấy clip “khoe đồ” của các bạn trẻ thì tôi chỉ thấy là nếu như bạn có tiền thì hãy dùng số tiền ấy cho xứng đáng. Các bạn còn trẻ, không biết các bạn đã đi ra ngoài xã hội làm việc hay chưa, hay được bố mẹ cho tiền nhưng số tiền đó là không hề ít, và hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định “đầu tư” một món đồ có giá trị.

- Với chị thì sao?

Với tôi, khi tôi đã làm ra tiền thì tôi rất trân trọng những món đồ mà tôi bỏ tiền túi ra để mua và khi đã có tiền thì mình nên hưởng thụ cuộc sống ấy.

Phụ nữ cần phải biết làm đẹp cho bản thân để tuổi trẻ qua đi không có gì tiếc nuối. Cuộc đời phụ nữ vui được ngày nào cứ vui, đừng vùi mình vào những chuyện buồn. Hưởng thụ được cứ hưởng thụ, bởi mình làm ra tiền để bản thân có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hoa hậu Áo dài Biển Dương Kim Ánh: amp;#34;Sống trong showbiz, không có tiền thì không làm được gì cảamp;#34; - 5

Thử nghĩ khi còn trẻ, thân hình bạn khá đẹp nhưng lại tiếc tiền không mua chiếc đầm mình thích. Đến khi lớn tuổi rồi chiếc đầm đó chỉ để ngắm chứ không thể nào mặc vừa, khi đó tiếc nuối bao nhiêu. Thế nên muốn làm gì cứ làm khi còn trẻ để đến già còn có thứ nhớ lại và gật gù rằng mình đã từng hạnh phúc như vậy.

- Bề ngoài luôn tỏ ra là một cô gái bản lĩnh, vậy lúc yếu đuối chị như thế nào?

Tôi luôn có gia đình và những người bạn thân bên cạnh để động viên trong những lúc có khó khăn hay có chuyện vui buồn cần có người chia sẻ. Mỗi khi đau khổ, tôi đau đến mức chỉ muốn chết trong cảm xúc đó, nhưng khi nó đã qua rồi thì thôi. Tôi không muốn giữ trong lòng bất cứ chuyện buồn gì. Khi nào quá mệt mỏi, tôi sẽ dừng công việc lại để về nhà “xử lý” cảm xúc hoặc đi café với bạn thân để giải tỏa áp lực.

Cảm ơn Dương Kim Ánh vì những chia sẻ trên!

Hoa hậu Phạm Hương bác bỏ tin đồn sang Mỹ để bí mật sinh con
Phạm Hương cho biết, việc điều trị bệnh tại Mỹ của cô đang có tiến triển tốt, và sẽ quay trở lại trong tương lai gần.
Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu biển Việt Nam