Đăng ảnh chồng con, DV "Gái già lắm chiêu" bị cư dân mạng "xúi" làm một chuyện

Ngày 11/05/2022 14:43 PM (GMT+7)

Nhìn ảnh 3 cha con nhà Lê Khánh xong, ai cũng phải công nhận họ giống nhau như đúc. Vì vậy, mọi người đã mạnh dạn đề nghị nữ diễn viên làm một việc.

“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” là kinh nghiệm được đúc kết từ ngàn đời nay của ông cha ta, nghĩa là con sinh ra không giống bố thì cũng sẽ giống mẹ, giống với ông bà nội ngoại hay họ hàng hai bên. Thế nhưng, trên thực tế có nhiều bà mẹ rơi vào “kiếp đẻ thuê” - Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nâng niu yêu thương bảo vệ con từng chút một, nhưng khi đẻ ra thì con lại “sao y bản chính” của bố.

Mới đây, diễn viên Lê Khánh – người từng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Cô dâu đại chiến, Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Cuộc chiến hoa hồng, Dù gió có thổi, Độc thân tuổi 30, Gái già lắm chiêu V… đã đăng bức ảnh “3 người đàn ông” kèm chú thích: “Chụp hình xong “ảnh” nói: cám ơn vợ đã sinh anh ra lần thứ 3. Ủa anh ơi! Còn phiên bản của em đâu?”.

Lê Khánh đăng ảnh chồng con mà khiến dân mạng dậy sóng vì nữ diễn viên đã gia nhập hội đẻ thuê.

Lê Khánh đăng ảnh chồng con mà khiến dân mạng dậy sóng vì nữ diễn viên đã gia nhập "hội đẻ thuê".

Lời chia sẻ này của Lê Khánh ngay lập tức nhận được sự đồng tình của bạn bè và cư dân mạng. Bởi một lẽ ai cũng phải công nhận rằng hai chàng “hoàng tử” Tuấn Khang và Tuấn Kha giống bố Tuấn Khải như đúc từ một khuôn ra: “Ba cha con có một khuôn mặt à”, “Như 3 giọt nước”, “Cưng quá chị ơi, bản sao chuẩn luôn”,…

Bên cạnh đó, mọi người còn thi nhau “xúi” nữ diễn viên “Gái già lắm chiêu V” sinh thêm một cô công chúa để có “phiên bản nữ”. “Làm thêm cô công chúa nữa đi chị ơi”, “Đẻ đứa nữa đi chị”, “Năm sau thêm phiên bản nữ đi chị ơi”,… là những lời cổ động khuyến khích Lê Khánh “sản xuất” tập 3.

Đăng ảnh chồng con, DV amp;#34;Gái già lắm chiêuamp;#34; bị cư dân mạng amp;#34;xúiamp;#34; làm một chuyện - 2

Mọi người đều phải công nhận Tuấn Khang và Tuấn Kha được đúc từ một khuôn với bố.

Mọi người đều phải công nhận Tuấn Khang và Tuấn Kha được "đúc" từ một khuôn với bố.

Nhưng đa số cư dân mạng đều xúi Lê Khánh sinh thêm một cô công chúa nữa để đòi lại công bằng.

Nhưng đa số cư dân mạng đều "xúi" Lê Khánh sinh thêm một cô công chúa nữa để đòi lại công bằng.

Được biết, Lê Khánh nên duyên cùng ông xã Tuấn Khải cuối năm 2014 sau 12 năm yêu nhau. Đến tháng 10/2018, cô hạ sinh con trai đầu lòng Tuấn Khang. Và vào ngày cuối cùng của năm 2021, nữ diễn viên đã “lâm bồn” lần 2, hạ sinh con trai Tuấn Kha thành công.

Trong lần bầu bí thứ 2 này, Lê Khánh đã có một trải nghiệm mang thai ở tuổi 40 hoàn toàn khác so với lần đầu tiên. Cô từng tâm sự: “Khi cấn bầu Tuấn Khang, cứ ăn xong thì mệt, muốn nghỉ liền. Còn bé này tôi thường dị ứng với các mùi nồng như tỏi phi, nước giặt đồ... Phải qua tuần thứ 16, tôi mới hết các triệu chứng ốm nghén. Để cơ thể không mệt mỏi, tôi thường chủ động tránh xa khi bắt gặp những mùi này, ăn uống cũng kỹ hơn”.

Đăng ảnh chồng con, DV amp;#34;Gái già lắm chiêuamp;#34; bị cư dân mạng amp;#34;xúiamp;#34; làm một chuyện - 5Đăng ảnh chồng con, DV amp;#34;Gái già lắm chiêuamp;#34; bị cư dân mạng amp;#34;xúiamp;#34; làm một chuyện - 6

Bầu bí lần 2 ở tuổi 40, nhưng Lê Khánh vẫn xinh đẹp và tràn đầy năng lượng.

Bầu bí lần 2 ở tuổi 40, nhưng Lê Khánh vẫn xinh đẹp và tràn đầy năng lượng.

Bên cạnh chuyện ăn uống khoa học, nghỉ ngơi điều độ, nữ diễn viên “Mùi ngò gai” còn uống thêm vitamin theo chỉ định của bác sĩ để đảm bảo em bé có đủ chất dinh dưỡng. Nhờ vậy mà bầu 7 tháng, Lê Khánh mới tăng 7kg. Đồng thời, dù không đến được phòng tập do dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng cô vẫn chịu khó vận động bằng cách đi tới đi lui trong nhà, hít thở và làm vài động tác nhẹ nhàng. Cô cho biết: “Có thể, vì tôi đã có quá trình tập yoga nên ở lần mang thai thứ hai, cơ thể không nặng nề mà gọn gàng, không tăng cân nhiều”.

Ngoài hai yếu tố kể trên, còn một nhân tố nữa cũng đã góp phần vào sự xinh đẹp của mẹ bầu Lê Khánh chính là sự cưng chiều mà ông xã cô đã dành cho vợ của mình. Cô từng tiết lộ: “Có bầu nên cái gì tôi cũng được ưu tiên. Anh thường động viên tinh thần, có những cử chỉ ngọt ngào, hay vào bếp nấu món ngon mà tôi thích. Có hôm tôi thèm bò bít tết, ốc, anh mua nguyên liệu về chế biến cho cả nhà cùng thưởng thức. Anh cũng giành phần chăm bé lớn để tôi có thời gian nghỉ ngơi”.

Đăng ảnh chồng con, DV amp;#34;Gái già lắm chiêuamp;#34; bị cư dân mạng amp;#34;xúiamp;#34; làm một chuyện - 8

Lê Khánh còn chụp vài bộ ảnh bầu để làm kỷ niệm.

Lê Khánh còn chụp vài bộ ảnh bầu để làm kỷ niệm.

Đồng thời, cô còn được ông xã nuông chiều hết mực.

Đồng thời, cô còn được ông xã nuông chiều hết mực.

Nhờ tất cả các yếu tố trên mà thai kỳ của nữ diễn viên trôi qua một cách nhẹ nhàng, suôn sẻ. Lúc nào xuất hiện, Lê Khánh cũng mang đến cho mọi người nguồn năng lượng tích cực bằng sự vui vẻ và hạnh phúc của mình. Cô còn sắp xếp được cả thời gian để chụp vài bộ ảnh bầu làm kỷ niệm.

Sau sinh, Lê Khánh ít khi chia sẻ hình ảnh bản thân lên mạng xã hội. Song, dựa vào một số tấm hình cô chụp cùng hai con trai, mọi người đều nhận ra rằng tuy bà mẹ 2 con chưa giảm cân về dáng hoàn toàn nhưng cô cũng đã thon gọn hơn rất nhiều.

Lê Khánh đã thon gọn hơn rất nhiều sau khi sinh con.

Lê Khánh đã thon gọn hơn rất nhiều sau khi sinh con.

Mặc dù Lê Khánh không chia sẻ nhiều về chuyện giảm cân về dáng sau sinh, nhưng sau khi sinh con trai đầu lòng, cô đã từng bật mí bí quyết giảm cân của mình. Đó là cô áp dụng chế độ ăn uống khoa học như hạn chế tinh bột, đường, tăng cường ăn nhiều đạm, rau xanh và trái cây. Ngoài ra, việc nuôi con bằng sữa mẹ cũng góp phần giúp nữ diễn viên nhanh chóng đánh bay được vài kg mỡ thừa.

Hiện tại, Lê Khánh rất hạnh phúc với “gia đình 4K” của mình. Nơi đó, cô có một người chồng luôn yêu thương vợ và hai cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu.

Hiện tại, nữ diễn viên đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ 4K của mình.

Hiện tại, nữ diễn viên đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ 4K của mình. 

Những đặc điểm về ngoại hình nào mà bố mẹ dễ di truyền sang con nhất?

- Mắt hai mí: Đôi mắt của trẻ sẽ có khả năng thừa hưởng gen di truyền từ cả bố lẫn mẹ. Song, tỉ lệ giống bố sẽ là 60%. Do đó, nếu bố có mắt hai mí thì các con sinh ra sẽ có nhiều khả năng cũng có mắt hai mí. Ngược lại, nếu bố mặt 1 mí hay mí lót thì trẻ cũng có thể cũng sẽ như thế.

- Sống mũi cao: Mũi là bộ phận quan trọng định hình khuôn mặt. Những người có mũi cao thường có khuôn mặt thanh tú, dễ thu hút sự chú ý của người khác. Và đặc điểm này lại được di truyền nhiều từ người cha. Nghĩa là nếu bố có sống mũi cao thì con cũng có khả năng có sống mũi cao. Tuy nhiên, hình dáng mũi của trẻ còn thay đổi theo thời gian và thường thì lúc nhỏ các bé sẽ có mũi tẹt nhưng sau đó sẽ cao dần lên. 

- Màu da: Các mẹ thường cho rằng để sinh ra một em bé trắng hồng thì phải chăm chỉ ăn trái cây, rau củ quả nhiều, đặc biệt là phải chăm chỉ uống nước dừa. Song, theo các nhà khoa học, chế độ dinh dưỡng chỉ ảnh hưởng phần nhỏ đến màu da của thai nhi. Bởi thực tế thì làn da của trẻ được di truyền từ bố mẹ là chủ yếu, nhưng chủ yếu vẫn là từ bố hơn. Vì thế, nếu bố da trắng thì con sinh ra cũng sẽ có da trắng và ngược lại.

Hà Hồ vừa sinh, dung mạo 2 con liền được chia sẻ, Kim Lý thích cười từ sáng tới giờ
Hình ảnh dự đoán dung mạo 2 bé thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố Kim Lý và mẹ Hà Hồ được chính nữ hoàng giải trí từng chia sẻ cách đây không lâu.

Hồ Ngọc Hà

Theo Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sau sinh