Đẻ xong nhìn như 80 tuổi, gái xinh 8X trầm cảm vì thường bị nhầm là mẹ của chồng

Ngày 02/12/2019 10:29 AM (GMT+7)

Sau khi sinh em bé đầu lòng, da mặt Hu Juan bắt đầu chảy xệ không khác gì bà lão. Cô đã hy vọng việc mang thai lần nữa sẽ cải thiện tình hình nhưng không có kết quả.

Mang thai và sinh con là "thiên chức" đặc biệt của người phụ nữ. Tuy nhiên, để thực hiện thiên chức ấy, người mẹ đã phải hy sinh từ sức khỏe, thời gian đến vóc dáng, nhan sắc. 

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội, tin tức về một cô gái 8X bị lão hóa nhìn không khác gì bà già 80 sau khi sinh đã khiến không ít chị em hoang mang. Vậy thực hư câu chuyện này thế nào? Liệu sinh con có thực sự đáng sợ như vậy?

Đẻ xong nhìn như 80 tuổi, gái xinh 8X trầm cảm vì thường bị nhầm là mẹ của chồng - 1

Câu chuyện cô gái 8X hóa bà già sau khi sinh con khiến nhiều chị em hoang mang.

Trên thực tế, cô gái trong câu chuyên tên Hu Juan, sinh năm 1985. Khi còn trẻ, Hu Juan khá xinh xắn với gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng sáng căng mịn. Cô kết hôn năm 2003 và sinh con đầu lòng năm 2005. 

Sau khi sinh, Hu Juan phát hiện điều bất thường khi da vùng mặt và cổ của cô bắt đầu chùng xuống. Ban đầu, cô không quá quan tâm vì nghĩ rằng đây là vấn đề chung của phụ nữ sau sinh. Vậy nhưng sau đó, da Hu Juan ngày càng tệ đi, chùng xuống và nhăn nheo không khác gì một bà già 80. 

Lúc này, bà mẹ trẻ mới hốt hoảng đi bệnh viện kiểm tra. Cô và chồng đã đi rất nhiều bệnh viện lớn trên khắp cả nước và cuối cùng cũng biết nguyên nhân khiến Hu Juan "lão hóa" là một hội chứng mang tên Cutis laxa. Hội chứng này cực kỳ hiếm gặp, chỉ có 10 trường hợp trên thế giới được ghi nhận, không rõ nguyên nhân dẫn đến và cũng không có biện pháp điều trị. Nó khiến vùng da cổ và mặt lão hóa với tốc độ siêu nhanh trong khi các bộ phận khác thể lực hay giọng nói thì vẫn hoàn toàn bình thường. 

Đẻ xong nhìn như 80 tuổi, gái xinh 8X trầm cảm vì thường bị nhầm là mẹ của chồng - 2

Hu Juan bị lão hóa da vùng mặt và cổ sau khi sinh con.

Từ một cô gái trẻ trung hóa thành bà già đã khiến Hu Juan bị trầm cảm. Khi ra đường, cô thường bị nhầm là mẹ của chồng, bà của con trai. Sau đó, Hu Juan suy nghĩ có thể sinh con là nguyên nhân phát bệnh nên đã mang thai thêm một lần nữa. Tuy nhiên, sau khi sinh bé thứ 2, tình hình da mặt cô vẫn không được cải biến. 

May mắn thay, nhờ sự kiên trì động viên của chồng, Hu Juan đã vượt qua căn bệnh trầm cảm. Cô sau đó trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mĩ để căng lại da mặt, tuy không thể về đúng với tuổi thật nhưng cũng cải thiện rất nhiều, giúp tinh thần cô tốt hơn. 

Như vậy, mặc dù Hu Juan đã già đi sau khi sinh con nhưng thực tế là do cô mắc một căn bệnh hiếm gặp chứ hoàn toàn không phải lão hóa do sinh nở. 

Đẻ xong nhìn như 80 tuổi, gái xinh 8X trầm cảm vì thường bị nhầm là mẹ của chồng - 3

Thực tế bà mẹ 8X này lão hóa do mắc một hội chứng hiếm gặp chứ không phải do sinh nở.

Thậm chí, một số nghiên cứu cho thấy phụ nữ đã có con sẽ sống lâu và lão hóa chậm hơn phụ nữ chưa có con. Đó là vì khi phụ nữ mang thai, sự gia tăng hormone trong cơ thể thúc đẩy tác dụng chống oxy hóa của cơ thể, kéo dài đồng hồ sinh học ở mẹ và giúp kéo dài tuổi thọ. 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Y Hadassah thuộc Đại học Do Thái Israel đã phát hiện ra rằng mang thai có thể mang thai hiệu ứng "trẻ hóa", đặc biệt rõ ràng ở phụ nữ mang thai lớn tuổi. Mang thai làm cho họ cảm thấy trẻ lại và mô cơ thể của họ được tái tạo, làm chậm quá trình lão hóa.

Chồng lén chụp ảnh vợ sau sinh: Lâm Vỹ Dạ như bà giúp việc, Lê Phương kém gì đâu
Tăng 20kg khi mang bầu, sau sinh 3 tháng Lê Phương vẫn mũm mĩm, chưa về lại dáng.
Ngọc Linh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sau sinh