Sinh 2 con gái, mẹ Hà Nội vẫn quyết định triệt sản khi chỉ mới 26 tuổi

Thảo Nguyên - Ngày 11/10/2023 09:00 AM (GMT+7)

Sinh 2 con gái và chỉ mới 26 tuổi nhưng người vợ trẻ đã quyết định triệt sản để không bị có bầu ngoài ý muốn.

Nhen nhóm ý định triệt sản từ khi chuẩn bị có bầu lần 2

Khi câu chuyện quyết định triệt sản dù mới chỉ 26 tuổi và có 2 con gái của chị Hiền ở Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các mẹ bỉm sữa.

Kết nối với chủ nhân câu chuyện tích cực trên, chị Hiền cho biết, chị có ý định triệt sản ngay từ khi chuẩn bị có bầu con thứ 2. Nguyên nhân là do vợ chồng chị chỉ muốn sinh 2 con dù là trai hay gái đều dừng lại. Vì thế chị đã tìm hiểu về triệt sản ngay từ thời điểm đó.

Câu chuyện quyết định triệt sản của mẹ 2 con gái dù mới chỉ 26 tuổi thu hút sự chú ý của nhiều chị em. (Ảnh: NVCC)

Câu chuyện quyết định triệt sản của mẹ 2 con gái dù mới chỉ 26 tuổi thu hút sự chú ý của nhiều chị em. (Ảnh: NVCC)

“Trong suốt quá trình chuẩn bị và mang thai con thứ 2, mình đã tìm hiểu rất kỹ càng. Và lúc đi khám thai kỳ được bác sĩ tư vấn kỹ hơn. Do đó ngay khi mổ sinh con thứ 2, mình đã quyết định nhờ bác sĩ triệt sản luôn thay vì lựa chọn các phương pháp khác như: đặt vòng, bao cao su, cấy que, uống thuốc tránh thai”, người vợ này cho biết.

Chị Hiền cũng cho biết, đối với cả 2 vợ chồng chị thì sinh con nào cũng được, không quan trọng trai hay gái. Vì thế tư tưởng của 2 vợ chồng đều rất thoải mái.  

“Bản thân chồng mình rất thích bé gái nên từ khi yêu nhau anh ấy luôn hướng đẻ bé gái rồi. Với lại mình cũng nghĩ con nào cũng được miễn sao đủ điều kiện cho con lớn lên đầy đủ, khoẻ mạnh chứ không nhất thiết phải có bé trai”, mẹ bỉm thú nhận.

Vợ trẻ quyết định thắt ống dẫn trứng, nhất quyết không để chồng triệt sản

Trước khi quyết định làm thủ thuật thắt ống dẫn trứng (không cắt buồng trứng), chị Hiền đã bàn bạc rất kỹ càng và thống nhất với chồng. Vợ chồng cũng đã có những trao đổi rất với bác sĩ phụ trách mổ đẻ lần 2 cho chị.

“Bác sĩ đưa ra các lời khuyên cũng như lợi ích của việc thắt ống dẫn trứng. Mình thấy rất yên tâm nên vợ chồng quyết định ký giấy làm”, chị Hiền khẳng định.

Chia sẻ về nguyên nhân quyết định thắt ống dẫn trứng mà không để chồng triệt sản, người vợ Hà Nội cho biết: “Bản thân vợ chồng mình đều muốn giữ đời sống vợ chồng sau này ít bị ảnh hưởng nên mình không để chồng triệt sản. Vì theo quan điểm của mình, việc triệt sản là để bảo vệ sức khỏe của bản thân nên mình không ép chồng làm dù trước đó anh cũng có tham khảo việc triệt sản nam khá nhiều. Nhưng mình đã gặp những trường hợp không may mắn bị ảnh hưởng sau khi triệt sản nam. Vì thế mình giữ cho chồng cũng là giữ cho bản thân vậy vì đỏ thì không sao, đen thì hơi mệt".

Ngoài ra bà mẹ 2 con cũng cho biết, do bản thân chỉ thắt ống dẫn trứng nên nếu sau này hai vợ chồng có đổi ý muốn sinh thêm thì vẫn có thể sinh được bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Còn hiện tại chị ưu tiên sức khỏe bản thân và việc chăm lo tốt nhất cho 2 con.

Chồng chị Hiền luôn cưng chiều vợ và 2 công chúa nhỏ. (Ảnh: NVCC)

Chồng chị Hiền luôn cưng chiều vợ và 2 công chúa nhỏ. (Ảnh: NVCC)

Về quy trình triệt sản nữ hiện nay theo chị Hiền rất đơn giản. Sau khi quyết định triệt sản và ký giấy đồng thuận từ chồng thì bác sĩ khi mổ bắt con xong sẽ tiến hành thủ thuật thắt ống dẫn trứng cho các chị em có nhu cầu. Chi phí triệt sản là 4 triệu đồng.

Do là 1 thủ thuật nhỏ không can thiệp nhiều cũng không động vào buồng trứng nên sau thắt ống dẫn trứng chị em không cần phải chăm sóc đặc biệt, chỉ cần ăn uống đủ chất, uống vitamin là được.

Hiện tại, sau 4 tháng triệt sản nhưng mẹ bỉm 2 con vẫn sinh hoạt vợ chồng bình thường, cơ thể không mệt mỏi và chưa gặp bất cứ tác dụng phụ nào: “Chỉ có điều là sau khi có kinh trở lại tháng đầu mình bị rong mấy ngày. Còn bắt đầu tháng thứ hai thì kinh nguyệt đều luôn. Theo mình biết sau khi thắt ống dẫn trứng sẽ bị hiện tượng rong kinh và sẽ giảm dần rồi kinh đều lại sau chu kỳ tiếp theo”.

Sinh 2 con gái vẫn được chồng và cả nhà chồng chiều chuộng

Dù vợ chồng có 2 con gái nhưng chưa bao giờ anh xã chị Hiền muốn sinh thêm 1 bé trai. Quyết định chỉ dừng lại ở 2 con gái này của vợ chồng được cả nhà chồng ủng hộ. Chính vì thế, mẹ bỉm 2 con không gặp bất cứ áp lực nào nên tư tưởng rất thoải mái.

“Đẻ cho chồng 2 con gái nhưng mình lại được chồng và cả nhà chồng cực chiều. Dù tương lai không biết sẽ thay đổi ra sao nhưng mình vẫn rất hài lòng vì lựa chọn này. Mình cũng biết, cuộc sống sẽ có nhiều những bất ngờ xảy ra nhưng sẽ là người vui vẻ đón nhận miễn sao 2 con mình luôn vui vẻ, khỏe mạnh là mình không bao giờ hối hận. Còn những chuyện khác phải để cho duyên số quyết định”, chị Hiền nói.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của vợ chồng chị Hiền. (Ảnh: NVCC)

Gia đình nhỏ hạnh phúc của vợ chồng chị Hiền. (Ảnh: NVCC)

Thậm chí anh xã chị Hiền còn bảo vợ, thay vì sinh thêm con thì chị để tiền đấy mà thẩm mỹ làm đẹp cho chồng ngắm hay 2 vợ chồng đi du lịch đó đây.

Bản thân mẹ bỉm 2 con cũng khuyên các chị em: “Chị em nào đẻ đủ rồi mà muốn tìm 1 phương pháp an toàn, không thể nhỡ có bầu nổi hãy tham khảo biện pháp triệt sản nữ. Thực tế việc thắt ống dẫn trứng rất nhẹ nhàng, không tác dụng phụ, không béo phì như cấy que, không rối loạn nội tiết tố như uống thuốc. Nhưng làm thủ thuật này phải có sự đồng ý của chồng vì phải ký giấy nên các chị em có ý định phải hỏi chồng trước nha”.

Chị em có nên thắt ống dẫn trứng để tránh thai?

Ở tình trạng sức khỏe bình thường, mỗi tháng, ống dẫn trứng đưa một trứng từ buồng trứng tới tử cung. Nếu thuận lợi, trứng gặp tinh trùng thì có thể thụ thai. Nhưng nếu đã thắt ống dẫn trứng, việc thụ thai sẽ không thể diễn ra do trứng không đi qua ống và gặp tinh trùng.

Thắt ống dẫn trứng là một biện pháp tránh thai ở nữ giới (còn gọi là triệt sản nữ). Thắt ống dẫn trứng là thủ thuật ngoại khoa bao gồm cắt đoạn, tiêu hủy bằng dao đốt điện, kẹp lại bằng vòng khoen hay kẹp, đút nút hoặc làm đông lạnh để trứng không thể đi qua ống và tinh trùng không thể đến được với trứng, nên không thể thụ thai được.

Thắt ống dẫn trứng có thể được thực hiện ngay sau khi sinh hoặc đợi 3-6 tháng sau. Thắt ống dẫn trứng ngay sau đẻ thường thuận tiện vì thành bụng của bạn đang giãn và đáy tử cung nằm gần ngang rốn, đường vào của vết mổ nên dễ tiếp cận với ống hơn. Khi thực hiện thủ thuật này, bác sĩ sẽ gây mê tại chỗ cho bạn trong thời gian ngắn. Thủ thuật này có thể có nguy cơ phản ứng với thuốc tê, hơi khó chịu trong thời gian liền vết mổ, nhiễm trùng vùng chậu, tổn thương mạch máu trong ổ bụng, tổn thương ruột hoặc bàng quang,…

Trong năm đầu tiên sau thủ thuật, khả năng có thai là dưới 1%. Quá thời gian này, hai mỏm ống dẫn trứng có thể liền vào nhau khiến bạn có thể có thai.

Thắt ống dẫn trứng không ảnh hưởng đến chức năng của buồng trứng, người phụ nữ vẫn có kinh nguyệt bình thường và thường thấy thoải mái hơn khi quan hệ tình dục vì không còn lo lắng có thai ngoài ý muốn. Thắt ống dẫn trứng chỉ có hiệu quả tránh thai chứ không thể phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Nếu muốn dùng biện pháp tránh thai này, hãy tới bệnh viện hoặc cơ sở y tế chuyên sản phụ khoa để được thăm khám, tư vấn cẩn thận. Tuy nhiên, bạn vẫn cần cân nhắc một điều: Vì đây là biện pháp vĩnh viễn nên bạn sẽ không thể thay đổi sau đó. Sau khi thắt ống dẫn trứng, nếu muốn có thai, bạn chỉ còn cách thụ tinh ống nghiệm.​

4 sao Việt triệt sản để tránh thai: Người đã đẻ 6 con, người bầu tiếp sẽ rất nguy hiểm
Diễn viên Diễm Hương, Lê Khánh, ca sĩ Hải Băng và Hoa hậu Oanh Yến đều đã quyết định “thắt nơ” để tránh “vỡ kế hoạch”.

Tránh thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách tránh thai an toàn