Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ cứu thai phụ bị vỡ thai ngoài tử cung

Ngày 14/11/2023 23:23 PM (GMT+7)

Quá trình cấp cứu, phẫu thuật phát hiện khối thai nằm ở vòi trứng bên phải bị vỡ phun máu vào ổ bụng, ước tính lượng máu bị mất khoảng 2.200 ml.

Ngày 14/11, BS. Lê Chiêu Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết, vừa cứu sống thai phụ nguy kịch vì vỡ thai ngoài tử cung.

Khoảng 6h50 cùng ngày, thai phụ D.T.M.H, SN 1990, trú xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, được người nhà đưa đến nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau nhiều ở vùng bụng, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, vã mồ hôi...

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân bị chậm kinh một tháng, tự thử thai nhanh ở nhà cho kết quả dương tính. Được biết, thai phụ này đau bụng từ tối ngày 13/11, đến sáng 14/11 đau nhiều hơn nên được đưa tới viện.

Các bác sỹ thăm khám, xét nghiệm, siêu âm... Sau hội chẩn, xác định bệnh nhân bị sốc giảm thể tích nặng vì mất máu nhiều do chửa ngoài tử cung vỡ. Bệnh viện nhanh chóng kích hoạt báo động đỏ, chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Quá trình cấp cứu, phẫu thuật phát hiện khối thai nằm ở vòi trứng bên phải bị vỡ phun máu vào ổ bụng, ước tính lượng máu bị mất khoảng 2.200 ml.

 Các y, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho thai phụ.

 Các y, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho thai phụ.

Bệnh viện huy động ngân hàng máu sống, nhiều y, bác sĩ có nhóm máu phù hợp nhanh chóng có mặt tham gia hiến máu. Sau hơn 1 giờ thực hiện, ca phẫu thuật thành công.

Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tiếp tục theo dõi và điều trị phục hồi.

BS. Võ Thị Lài, Trưởng Khoa Phụ Sản, BV Đa khoa huyện Bố Trạch cho biết, chửa ngoài tử cung là tình trạng bất thường vị trí làm tổ của thai, túi thai sẽ không nằm trong buồng tử cung mà làm tổ ở những vị trí khác như vòi tử cung, buồng trứng, cổ tử cung, ổ bụng…

Thai ngoài tử cung vỡ là một tình trạng cấp cứu trong sản phụ khoa, đe dọa nghiêm trọng tính mạng phụ nữ nếu không đến bệnh viện kịp thời và nếu chẩn đoán xử trí chậm. Yếu tố nguy cơ gây thai ngoài tử cung gồm: người có tiền sử bị thai ngoài tử cung, nạo phá thai, viêm nhiễm phụ khoa, viêm vòi trứng...

Thai ngoài tử cung có thể có các triệu chứng dễ nhận biết như: trễ kinh, đau bụng dưới, ra huyết âm đạo rỉ rả kéo dài, nhất là nếu đau tăng dần, mệt nhiều, vã mồ hôi, ngất xỉu…

BS Lài khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần lưu tâm đến những triệu chứng bất thường và đến các cơ sở y tế để được thăm khám, phát hiện sớm chửa ngoài tử cung nếu có. 

Mẹ Việt sinh con ở Thụy Sỹ, sau sinh được bác sĩ căn dặn những điều gì?
Mang thai và sinh con ở Thụy Sĩ - đất nước “đáng sống nhất thế giới”, Quỳnh Anh đã có những chia sẻ về trải nghiệm khó quên của mình trong lần đầu làm...

Chăm sóc mẹ và bé sau sinh

Theo Ngô Thị Huyền
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu