Cô nàng "lá ngọc cành vàng" đi đẻ mới vài cơn đau đã nằng nặc đòi mổ, sinh xong khóc lóc "bắt đền"

Ngày 07/09/2022 14:30 PM (GMT+7)

Đòi sinh mổ để không phải chịu những cơn đau chuyển dạ, bà mẹ 9x này đã hối hận ngay sau khi sinh xong.

Đau đẻ luôn là nỗi ám ảnh với những bà mẹ đã từng trải qua việc sinh nở và cũng là nỗi sợ lớn nhất của những mẹ mang bầu lần đầu. Cũng vì cơn đau chuyển dạ đáng sợ và kéo dài này mà nhiều mẹ bầu nhanh chóng đòi sinh mổ như trường hợp dưới đây. Vậy nhưng sau đó cô lại hối hận ngay lập tức. 

Tiểu Lan (sinh năm 1999, sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc) sinh ra trong một gia đình giàu có, là tiểu thư lá ngọc cành vàng không phải đụng đến bất cứ việc gì, Tiểu Lan vốn rất được yêu thương cưng chiều, cuộc sống không phải lo nghĩ vì mỗi bước chân cô đi đều có người nâng đỡ. Ngay cả khi kết hôn, cô cũng may mắn lấy được một người chồng giàu có, lại hết mực nâng niu vợ.

Sau đám cưới khoảng 1 năm, Tiểu Lan mang thai khiến hai bên gia đình đều rất vui mừng và hết lòng chăm sóc. Là người có điều kiện nên trong khoảng thời gian bầu con đầu lòng, Tiểu Lan vẫn rất sung sướng vì được cung phụng như bà hoàng. Chỉ có một trở ngại là cô tiểu thư này rất sợ đau, tìm hiểu thấy trên mạng và mọi người xung quanh đều nói nếu đẻ thường sẽ phải trải qua khoảng thời gian chuyển dạ đau đớn kinh khủng nên đâm sợ, cô nằng nặc đòi sinh mổ để không bị đau nhiều tuy sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Mẹ bầu nằng nặc đòi sinh mổ vì không chịu được cơn đau đẻ. (Ảnh minh họa)

Mẹ bầu nằng nặc đòi sinh mổ vì không chịu được cơn đau đẻ. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ sau đó đã phân tích kĩ càng cho Tiểu Lan rằng sức khỏe và thai kỳ của cô hoàn toàn bình thường, đủ điều kiện sinh thường thì nên cố gắng để nhanh hồi phục hơn và có lợi cho sức khỏe của bé khi chào đời. Bác sĩ còn nói rằng ngày nay đã có phương pháp tiêm giảm đau rất hiệu quả, giúp mẹ bầu chuyển dạ dễ dàng hơn. Cuối cùng, cô nàng tiểu thư cũng miễn cưỡng đồng ý. 

Vậy nhưng đến ngày sinh, Tiểu Lan mới vừa vỡ ối và đau đẻ được vài cơn đã hét toáng lên và nói mình không chịu được. Bác sĩ đã khuyên cô nên di chuyển dọc hành lang để bớt đau, chờ cổ tử cung mở đủ sẽ được tiêm thuốc gây tê màng cứng giảm đau đớn, thế nhưng Tiểu Lan dường như không thể chờ đợi được. Cô liên tục la hét, khóc lóc đòi sinh mổ cho bằng được. Thấy con mất bình tĩnh, gia đình hai bên hết sức lo lắng nên đã xin bác sĩ cho Tiểu Lan mổ đẻ, cuối cùng ca mổ cũng được tiến hành, kết quả may mắn mẹ tròn con vuông.

Sau sinh, bà mẹ trẻ khóc lóc bắt đền chồng vì đau vết mổ và phải tập đi. (Ảnh minh họa)

Sau sinh, bà mẹ trẻ khóc lóc "bắt đền" chồng vì đau vết mổ và phải tập đi. (Ảnh minh họa)

Cứ tưởng như thế là đã xong, nhưng với cô tiểu thư này, cơn ác mộng lại tiếp tục đến sau khi thuốc tê hết tác dụng. Những cơn đau vết mổ dồn dập kéo tới, chưa kể cảm giác đau thấu trời xanh khi phải tập đi sau mổ cũng khiến cô bật khóc nức nở và đòi "bắt đền" chồng. Cứ tưởng sinh mổ sẽ nhẹ nhàng đơn giản hơn, ai ngờ bây giờ sinh xong lại tiếp tục phải chịu nhiều đau đớn. Lúc này cô mới hối hận vì lúc trước đã không cố gắng chịu đựng một chút để sinh thường, sinh mổ chỉ khỏe lúc đầu, bây giờ nằm không được mà đứng cũng chẳng xong.

Ưu nhược điểm của việc sinh mổ

Ưu điểm

Ngày nay, rất nhiều mẹ bầu lựa chọn để mổ bởi phương pháp này cũng có nhiều ưu điểm mà đẻ thường không có được:

- Phương pháp đẻ mổ là cứu cánh cho mẹ bầu và thai nhi gặp bất thường như đầu thai không thuận, thai nhi bị bệnh tật có tính chất nguy hiểm như bệnh tim, bệnh thận, nhau tiền đạo…

- Phương pháp này cũng khiến mẹ bầu không mất sức khi không phải chịu đựng cơn đau đẻ và hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình ca mổ đẻ diễn ra.

- Với bé, sinh mổ sẽ giúp em bé an toàn hơn khi chào đời vì phương pháp này rất dễ khắc phục khi có sự cố xảy ra đặc biệt với những thai nhi đang trong tình trạng nguy hiểm vì mổ đẻ có thể lấy thai nhi ra khỏi cơ thể người mẹ rất nhanh.

Nhược điểm

- Đẻ mổ sẽ làm cho tử cung bị thương, ảnh hưởng đến sự co thắt bình thường của tử cung. Người mẹ đẻ mổ chắc chắn sẽ mất nhiều máu hơn đẻ thường, sẽ khiến cho hàm lượng máu để co rút tử cung giảm thiểu, ảnh hưởng đến sự hồi phục của tử cung, khiến cho sự hồi phục sức khoẻ sau khi sinh của người mẹ lâu hơn.

- Đẻ mổ cũng sẽ để lại nhiều di chứng cho người mẹ như tử cung bị mẩn đỏ dễ dẫn đến dính ruột, viêm bàng quang, và không thể loại trừ nguy cơ bị nhiễm trùng vết mổ, vết mổ không lành và đau nhức, ngứa ngáy vết mổ.

- Một rủi ro nữa mà các mẹ cần biết trước khi quyết định đẻ mổ là vết thương tử cung sẽ dễ gây hiện tượng vỡ tử cung, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người mẹ và cả đứa trẻ với những lần mang thai sau.

- Trẻ được sinh ra bằng phương pháp đẻ mổ sẽ thiếu đi sức ép cần thiết của đường sinh sản so với khi sinh tự nhiên, rất có thể phát sinh hội chứng trụy hô hấp, xuất huyết nội, viêm phổi.

- Khả năng miễn dịch với bệnh của trẻ đẻ mổ thường kém hơn so với những trẻ được sinh ra bằng phương pháp đẻ thường nên các trẻ này sau khi trưởng thành dễ mắc bệnh hơn.

Em bé chào đời không khóc mà cười tươi, y tá thấy vậy đánh liền mấy cái
Bà mẹ này mừng thầm trong lòng vì con chào đời đã mỉm cười, cho rằng đây là dấu hiệu may mắn nhưng y tá lại có hành động khiến cô giật mình.

Tin tức mẹ bầu

Theo Hà Anh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con