Em bé chào đời không khóc mà cười tươi, y tá thấy vậy đánh liền mấy cái

Ngọc Linh - Ngày 29/08/2022 12:02 PM (GMT+7)

Bà mẹ này mừng thầm trong lòng vì con chào đời đã mỉm cười, cho rằng đây là dấu hiệu may mắn nhưng y tá lại có hành động khiến cô giật mình.

Giây phút đón con chào đời có lẽ là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong cuộc đời người mẹ. Ấn tượng ban đầu của mỗi mẹ với con cũng hoàn toàn khác nhau, có người sung sướng, tự hào khi thấy con khỏe mạnh, cũng có người giật mình vì sao em bé nhăn nheo, không đẹp như tưởng tượng. Bà mẹ dưới đây cũng đã chia sẻ lại kỉ niệm đáng nhớ khi sinh con đầu lòng và thu hút nhiều sự chú ý. 

Bà mẹ này tên Xiao Zhu (38 tuổi, sống tại Hợp Phì, Trung Quốc). Mở đầu bài đăng, bà mẹ này nhấn mạnh: "Con tôi đã bị đánh ngay khi chào đời và tôi còn phải cám ơn"

Con trai Xiao Zhu là một đứa trẻ thích cười và cô kể rằng khi bé chào đời cũng cười thay vì khóc. (Ảnh minh họa)

Con trai Xiao Zhu là một đứa trẻ thích cười và cô kể rằng khi bé chào đời cũng cười thay vì khóc. (Ảnh minh họa)

Xiao Zhu cho biết cô và chồng kết hôn 6 năm, trải qua 3 lần sảy thai, 4 lần IVF mới mang thai thành công em bé này. Vậy nên khỏi phải nói cũng có thể hiểu, cô hạnh phúc thế nào khi lần đầu nhìn thấy hình hài của con. Tuy nhiên, điều khiến cô ngạc nhiên nhất là đứa trẻ sinh ra đã có nụ cười trên môi. Lúc đó, cô thầm nghĩ đây là một dấu hiệu may mắn, có lẽ con cô là đứa trẻ "trời cho", có sự khác biệt so với những đứa trẻ khác. 

Vậy nhưng khi Xiao Zhu đang mải mê ngắm con thì cô y tá bên cạnh đột nhiên nhăn mặt rồi tét vào mông bé liền 3 cái. Thấy con bị đánh, bà mẹ mới sinh xót xa rồi ngùn ngụt lửa giận. Vậy nên vừa sinh xong, còn đang nằm cho bác sĩ khâu tầng sinh môn nhưng cô đã dồn sức nói lớn: "Cô làm gì vậy? Sao cô đánh con tôi?".

Nữ y tá sau khi nhận bé từ tay bác sĩ đã đánh vài cái vào mông bé để bé khóc toáng lên. (Ảnh minh họa)

Nữ y tá sau khi nhận bé từ tay bác sĩ đã đánh vài cái vào mông bé để bé khóc toáng lên. (Ảnh minh họa)

Nghe thấy tiếng quát của sản phụ, nữ y tá khá ngạc nhiên còn bác sĩ thì bật cười: "Cô còn phải cám ơn cô ấy đấy nhé". Sau đó, bác sĩ giải thích cho Xiao Zhu rằng khi đứa trẻ mới sinh ra, chỉ cần khóc thét lên là có thể chứng tỏ chúng khỏe mạnh và cơ thể không có gì bất thường. Nhiều người nghĩ đây chỉ là kinh nghiệm dân gian, nhưng thực tế, điều này có cơ sở y học rõ ràng.

Tại sao em bé khi chào đời phải khóc?

Ngăn ngừa tình trạng thiếu oxi

Trong bụng mẹ, em bé không cần thở. Vì vậy, khi mới chào đời và tiếp xúc với không khí, khoang ngực của em bé chưa kịp mở hết, chỉ cần khóc to thì một lượng không khí mới có thể tràn vào khoang ngực.

Giúp bác sĩ đánh giá được sức khỏe tổng quan của em bé

Trong lúc nghe trẻ sơ sinh khóc, bác sĩ sẽ còn có thể đánh giá một cách tổng quan xem con có mạnh khỏe không, có chất dịch, nước ối hay dị vật nào đang mắc kẹt ở trong mũi, miệng trong miệng của con không. Từ đó sẽ đưa ra được những phương án giải quyết kịp thời.

Ngăn ngừa chứng liệt dây thần kinh trung ương

Vì đầu của trẻ sơ sinh tương đối mỏng manh, nên có thể xảy ra nhiều trường hợp liệt dây thần kinh trung ương do: xuất huyết trong sọ do chèn ép trong khi sinh, thiếu oxi kéo dài,... Một khi những trường hợp trên xảy ra, trẻ sẽ không khóc ra âm thanh.

Chính vì thế, tiếng khóc khi chào đời của trẻ sơ sinh rất quan trọng và khi trẻ không thể tự khóc thì các y bác sĩ sẽ phải có tác động. 

Em bé chào đời với vết sẹo chằng chịt trên lưng, bố mẹ ôm nhau khóc cảm ơn bác sĩ
Bức ảnh bé Parker với vết sẹo trên lưng và câu chuyện phía sau đã từng "gây sốt" mạng xã hội.

Tin tức mẹ bầu

Theo Ngọc Linh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu