Em bé ra khỏi bụng mẹ với bọc ối còn nguyên vẹn bao quanh người, sản phụ và bác sĩ đều bất ngờ

Thảo Nguyên - Ngày 10/01/2024 13:00 PM (GMT+7)

Mới đây, các bác sĩ khoa Phụ sản 2, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã gặp một trường hợp sinh con hy hữu, em bé ra khỏi bụng mẹ với bọc ối vẫn còn nguyên vẹn bao quanh người.

Với quá trình sinh đẻ bình thường, khi sản phụ sinh con, túi ối sẽ bị vỡ để chuẩn bị cho thai nhi chui ra khỏi bụng mẹ. Toàn bộ quá trình này được gọi là vỡ ối. Nhưng thực tế, lại có những trường hợp thai nhi chào đời vẫn nằm nguyên trong túi dịch nước ối của mẹ. Hiện tượng sinh kỳ diệu này người ta gọi đó là sinh bọc điều.

Theo quan niệm của người phương Đông và cả phương Tây, sinh bọc điều là dấu hiệu của may mắn. Người ta tin rằng những đứa trẻ đặc biệt được sinh ra theo cách này sẽ luôn được trời đất bảo vệ, che chở giống như túi nước ối bao bọc cho chúng suốt thai kỳ.

Em bé ra khỏi bụng mẹ với bọc ối còn nguyên vẹn bao quanh người, sản phụ và bác sĩ đều bất ngờ - 1

Em bé ra khỏi bụng mẹ với bọc ối còn nguyên vẹn bao quanh người, sản phụ và bác sĩ đều bất ngờ - 2

Ca sinh bọc điều khiến sản phụ, bác sĩ Quyết và ê kíp mổ đẻ đều bất ngờ. (Ảnh: BSCC)

Ca sinh bọc điều khiến sản phụ, bác sĩ Quyết và ê kíp mổ đẻ đều bất ngờ. (Ảnh: BSCC)

Mới đây, các bác sĩ khoa Phụ sản 2, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã gặp một trường hợp sinh con hy hữu, em bé ra khỏi bụng mẹ với bọc ối vẫn còn nguyên vẹn bao quanh người. Điều này khiến sản phụ và các bác sĩ ôm ấy hoàn toàn bất ngờ, thích thú ghi lại hình ảnh hiếm gặp. Sau đó, bác sĩ nhanh chóng cắt bọc ối để tránh ngạt cho em bé và tiến hành cắt dây rốn.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Kiều Tiến Quyết - người trực tiếp mổ đẻ cho sản phụ trên cho biết, sản phụ sinh con bọc điều là Vương Thu Hiền, 33 tuổi ở Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là lần mang thai và vượt cạn thứ 2 của chị. Chị Hiền đã nhập viện và sinh mổ chủ động ở thời điểm 38 tuần 5 ngày, bé trai sơ sinh chào đời nặng 3,1kg.

Sản phụ sinh con bọc điều là chị Vương Thu Hiền, 33 tuổi ở Hồng Mai. (Ảnh: NVCC)

Sản phụ sinh con bọc điều là chị Vương Thu Hiền, 33 tuổi ở Hồng Mai. (Ảnh: NVCC)

Kết nối với sản phụ mới sinh, chị Hiền cho biết trong suốt thai kỳ mẹ bầu vẫn đi thăm khám thai đều đặn, khi vào mổ chủ động như kế hoạch ban đầu, bác sĩ mới thông báo điều kỳ diệu này.

Biết mình sinh con thứ 2 trong bọc điều, bản thân sản phụ rất ngạc nhiên: “Ca mổ đẻ của em là một trong số những ca hiếm gặp và đặc biệt ngày hôm đó ở viện. Em cảm thấy may mắn khi mẹ con em đã được bác sĩ mát tay, nhiều kinh nghiệm mổ đẻ thành công và em bé chào đời khỏe mạnh”.

Chia sẻ về ca sinh bọc điều hiếm gặp của sản phụ Hiền, bác sĩ Kiều Tiến Quyết nhấn mạnh: “Siêu âm thai sẽ không biết trước được sẽ đẻ bọc điều. Bởi thai nhi nào khi ở trong bụng mẹ cũng được bao bọc bởi số màng ối như nhau (3 màng). Chính bởi thế, phải khi bé chào đời, các bác sĩ mới phát hiện được đó là thai bọc điều hay không”.

Bác sĩ Quyết cũng khẳng định, đẻ cả bọc không nguy hiểm vì vẫn tuân thủ đúng sinh lý của cuộc đẻ. Nguyên nhân là do thai nhi sống trong nước khi chưa vỡ ối cả oxy và máu của thai nhi đều được cung cấp qua dây rốn mà không bị cắt đứt nguồn nuôi nên không phụ thuộc vào việc hít thở của thai nhi.

Em bé sinh bọc điều đã chào đời bình an, khỏe mạnh. (Ảnh: NVCC)

Em bé sinh bọc điều đã chào đời bình an, khỏe mạnh. (Ảnh: NVCC)

Hơn nữa, thai nhi sống trong nước nên lúc nào cũng có nước trong đường hô hấp. Vì vậy hoạt động khóc của thai nhi sẽ đẩy dịch đường hô hấp ra, không ảnh hưởng đến việc hô hấp sau đó của thai nhi.

Nam bác sĩ sản khoa này cho biết thêm, lấy thai cả bọc khó hơn nhiều vì đầu bé không được cố định cho nên sẽ khó cố định để ra ngoài. Thêm vào đó màng ối mỏng nên dễ vỡ khi lấy thai ra.

9x có bầu tam thai, cãi lời bác sĩ quyết giữ con, đến ngày sinh vỡ oà khi đẻ bọc điều cả 3 bé
Bác sĩ cũng nhiều lần khuyên chị Linh nên giảm thai để đỡ gây nguy hiểm cho các bé còn lại. Nhưng vợ chồng chị vẫn cương quyết muốn giữ con.

Sinh đôi và đa thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu