Không khám thai định kỳ, sản phụ suýt mất tính mạng do sản giật

Ngày 18/07/2022 16:00 PM (GMT+7)

Thai phụ 17 tuổi, mang thai lần đầu, có ý định sinh con tại nhà nhưng không đẻ được, ngất 2 lần, gia đình vội đưa đến bệnh viện.

Thai phụ là em Thào Thị X, 17 tuổi trú tại xã Phan Thanh, được người nhà đưa đến TTYT huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng chiều ngày 13/7/2022.

Tuổi thai của thai phụ đang ở tháng thứ 9, tuy nhiên em X. không khám thai định kỳ. Theo lời người nhà, sản phụ đau bụng, đẻ tại nhà, nhưng không đẻ được, ngất 2 lần, thấy vậy người nhà đưa bệnh nhân đi bệnh viện.

Bệnh nhân nhập viện trong trạng thái lơ mơ, mạch nhanh, huyết áp 170/100mmHg, qua thăm  khám thấy tử cung đã mở hết, vẫn còn tim thai. 

Thầy thuốc thăm khám cho sản phụ tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Ảnh: Dương Lãnh

Thầy thuốc thăm khám cho sản phụ tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Ảnh: Dương Lãnh

Bệnh nhân được chẩn đoán sản giật nặng, thầy thuốc tiến hành hội chẩn, bệnh nhân được đưa ngay lên phòng mổ cấp cứu và sinh bé gái nặng  2.800g, có tình trạng ngạt trắng và được chuyển ngay Khoa nhi để cấp cứu.

Sau mổ, sản phụ tiếp tục được điều trị tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu, sau 1 ngày điều trị, sản phụ tỉnh, tiếp xúc tốt, huyết áp 120/80mmHg.

BS Lãnh Văn Dưỡng, Trưởng Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế Bảo Lạc, Cao Bằng cho biết: Bất kỳ thai phụ nào cũng đều có nguy cơ đối diện với biến chứng sản khoa nguy hiểm đến cả tính mạng mẹ và thai nhi vì sản giật.

Vì vậy, phụ nữ mang thai cần được khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế nhằm phát hiện sớm, bác sĩ sẽ đưa ra những biện pháp ngăn ngừa, can thiệp kịp thời, đảm bảo an toàn sức khỏe cả mẹ  và thai nhi.

Đau bụng âm ỉ 4 ngày vẫn đi làm, mẹ bầu Yên Bái suýt mất mạng nếu cấp cứu chậm 30 phút
Sau 4 ngày đau bụng âm ỉ nhưng vẫn đi làm, tới sáng 14/7, thai phụ 28 tuổi bỗng đau dữ dội, huyết áp tụt, vào viện cấp cứu.

Tin tức mẹ bầu

Theo Lệ Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu