Chồng dùng đồ chơi của cháu để tăng hứng thú “chuyện ấy” khiến vợ phải tức tốc nhập viện

Ngày 06/01/2020 09:30 AM (GMT+7)

Một cụ bà than phiền rằng cảm thấy khó chịu ở cơ thể và khi đi tiểu nên nghĩ rằng mình bị nhiễm trùng tiết niệu. Nhưng kết quả cuối cùng thật đáng ngạc nhiên.

“Vùng kín” của phụ nữ rất nhạy cảm và mong manh nên họ không thể chịu được bất cứ sự bất thường nào. Bác sĩ Tian Zhixue – Khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Cheng Hsin ở Đài Bắc, Đài Loan đã kể lại rằng một bà cụ 80 tuổi ngồi trên xe lăn được một người đàn ông đưa tới phòng cấp cứu.

Bà cụ nói cảm thấy khó chịu ở cơ thể và khi đi tiểu cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Do số lượng bệnh nhân cấp cứu vào thời điểm đó khá đông nên bác sĩ Tian Zhixue đề nghị đưa bà cụ đi xét nghiệm nước tiểu để xác nhận xem đó có phải là nhiễm trùng đường tiết niệu hay không, nhưng kết quả sau đó lại không có gì bất thường khiến bác sĩ bối rối.

Chồng dùng đồ chơi của cháu để tăng hứng thú “chuyện ấy” khiến vợ phải tức tốc nhập viện - 1

Bác sĩ Khoa cấp cứu, Tian Zhixue kể về trường hợp của cụ bà 80 tuổi nghi bị nhiễm trùng tiết niệu.

Bác sĩ Tian Zhixue hỏi lại: “Bà vẫn còn khó chịu à?” Bà cụ 80 tuổi thể hiện cử chỉ tay rằng bà thật sự không thoải mái. Người đàn ông đi bên cạnh khi ấy dường như có gì đó muốn nói nhưng đột nhiên dừng lại.

Để tìm hiểu lý do tại sao, bác sĩ đã bố trí chụp X-quang cho người phụ nữ. Hình ảnh trên phim chụp sau đó khiến bác sĩ bất ngờ, ngoài sự xuất hiện của dụng cụ tránh thai thì còn có một món đồ chơi trông như những miếng lego.

Bác sĩ Tian Zhixue mau chóng thông báo cho bệnh nhân. Lúc này cụ bà thể hiện sự tức giận và trách mắng người đàn ông. Hóa ra họ là một cặp vợ chồng, tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn hứng thú với “chuyện ấy”. Vì tò mò nên họ đã sử dụng đồ chơi của cháu mình thành đồ chơi tình dục và vô tình để mắc kẹt lại.

Bác sĩ Tian Zhixue sau đó đề nghị bác sĩ sản khoa tiến hành loại bỏ dị vật cho người phụ nữ lớn tuổi. Bác sĩ Tian Zhixue cũng giải thích rằng do các cạnh và góc của miếng lego nên "phần thân dưới" của bà lão bị trầy xước. 

Chồng dùng đồ chơi của cháu để tăng hứng thú “chuyện ấy” khiến vợ phải tức tốc nhập viện - 2

Vì sử dụng miếng lego làm đồ chơi khi quan hệ nên cặp vợ chồng già đã vô tình để mắc kẹt lại trong "vùng kín". (Ảnh minh họa)

Thực tế có không ít trường hợp sử dụng các đồ vật để làm tăng khoái cảm tình dục. Các bác sĩ của bệnh viện Hoàng gia Aberdeen (Scotland) cùng đã từng phẫu thuật lấy đồ chơi tình dục bị mắc kẹt trong cơ thể nữ bệnh nhân 38 tuổi suốt 10 năm.

Hậu quả khi mắc kẹt dị vật trong "vùng kín"

Dị vật mắc kẹt trong âm đạo phụ nữ sẽ gây nhiều hậu quả khó lường. Dị vật mắc kẹt trong vùng kín dù là bằng chất liệu gì, ngay cả bao cao su hay các loại đồ chơi tình dục nếu không được lấy ra kịp thời đều có thể gây tổn thương âm đạo. Ban đầu, dị vật có thể chưa gây biểu hiện khó chịu gì nhưng lâu dần, chúng cọ xát làm tổn thương niêm mạc thành âm đạo, cổ tử cung.

Mặt khác, dị vật tồn tại tạo điều kiện cho các loại nấm và vi khuẩn phát triển, gây viễm nhiễm phụ khoa. Bác sĩ lưu ý bản thân dị vật không nguy hiểm nhưng việc bị kẹt lại trong âm đạo thời gian dài mới ảnh hưởng tới Sức Khỏe phụ nữ. Không chỉ gây viêm nhiễm vùng kín, dị vật gián tiếp làm giảm ham muốn tình dục ở nữ giới. Khi các chị em không thể đáp ứng chồng, hạnh phúc gia đình có thể bị đe dọa. Nếu không kịp phát hiện dị vật, chị em rất khó thụ thai, là nguyên nhân gây vô sinh, hiếm muộn mà nhiều người không hay biết.

Khi phát hiện có bất thường ở vùng kín, chị em đừng ngần ngại tới khám tại chuyên khoa phụ khoa. Các bác sĩ sẽ tư vấn biện pháp phù hợp để xử lý dị vật.

Đối với phụ nữ đã có gia đình, từng quan hệ tình dục hay đã sinh con thì việc lấy dị vật âm đạo sẽ dễ dàng hơn. Bác sĩ chỉ cần can thiệp bằng cách dùng dụng cụ khám để mở rộng âm đạo ra, rồi trực tiếp gặp dị vật ra ngoài. Với trường hợp dị vật trong cơ thể các bé gái chưa từng quan hệ tình dục, quá trình xử lý sẽ khó khăn hơn. 

Việc xử ký dị vật còn phụ thuộc vào chất liệu và tình trạng của chúng bên trong âm đạo. Nếu dị vật không phải là kim loại, bằng chất liệu mềm hoặc đã bị phá vỡ mà không thể sử dụng các biện pháp trực quan thì bác sĩ buộc phải gây mê toàn thân và sử dụng ống nội soi. Sau khi xử lý dị vật, tùy theo tình trạng viêm âm đạo, bác sĩ sẽ tiến hành rửa sạch, thổi bột sulfamid hoặc bột thuốc khánh sinh khác vào âm đạo để khắc phục tình trạng viêm. Người bệnh cũng cần được hướng dẫn tự chăm sóc vùng kín để đảm bảo không bị viêm nhiễm tái phát.

Tưởng nữ bệnh nhân bị bạo hành vì có thuốc lá trong vùng kín, nghe giải thích BS ngỡ ngàng
Khi phát hiện ra điếu thuốc lá trong "vùng kín" của nữ bệnh nhân, bác sĩ sản phụ khoa Yang Weizhen đã nghi ngờ bệnh nhân bị bạo hành. Tuy nhiên lời...
Minh Thùy (Dịch từ ETtoday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục