15 năm mới làm lại "chuyện ấy", người phụ nữ Hải Dương ê chề trước trai trẻ vì sự cố bất ngờ

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 07/01/2023 11:55 AM (GMT+7)

Sau nhiều năm, người phụ nữ mới “yêu lại từ đầu” với một người bạn trai kém mình 10 tuổi, không ngờ sự cố bất ngờ đã xảy ra khiến chị đỏ mặt.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Ngọc - Phó giám đốc Trung tâm Y học giới tính, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, tình dục đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của những người trưởng thành, không chỉ gắn kết tình cảm vợ chồng, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu quan hệ không lành mạnh, an toàn và đôi khi chỉ cần “lệch pha” trong chuyện ấy sẽ rất dễ gặp nạn.

Tai nạn khi “yêu” thường gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới, nhưng có không ít chị em đôi khi vẫn gặp sự cố, phải đi bệnh viện cấp cứu, ví dụ như thủng cùng đồ, khô rát dẫn đến chảy máu hoặc thậm chí bị hội chứng co thắt âm đạo không thể quan hệ được.

Chị Phạm Hoàng Nhật An (quê Hải Dương) năm nay 43 tuổi, hiện làm việc tại Hà Nội. Chị An lập gia đình năm 21 tuổi, sau đó 2 năm thì sinh một bé gái. Năm 28 tuổi, chồng chị qua đời trong một vụ tai nạn, từ đó đến nay chị ở vậy nuôi con ăn học, dù có nhiều người theo đuổi.

Nhiều chị em lâu ngày không quan hệ, nhất là người đã lớn tuổi, rất dễ gặp sự cố khi yêu. (Ảnh minh hoạ)

Nhiều chị em lâu ngày không quan hệ, nhất là người đã lớn tuổi, rất dễ gặp sự cố khi "yêu". (Ảnh minh hoạ)

Khi con học xong đại học, chị An có nhiều thời gian cho bản thân hơn, chị quen và có cảm tình với một thanh niên kém 10 tuổi, chưa lập gia đình. Sau nhiều lần hẹn hò, thấy bạn trai nghiêm túc trong chuyện tình yêu nên chị An đã mở lòng trong chuyện tình dục

Chị chia sẻ rằng đó là lần đầu tiên sau hơn 10 năm chị mới làm “chuyện ấy”. Ban đầu cảm giác lâng lâng, rạo rực, pha chút hồi hộp, căng thẳng và lo lắng. Tưởng rằng mọi chuyện đều êm đẹp nhưng sự cố bất ngờ xảy ra với người phụ nữ này.

“Khi mới bắt đầu quan hệ, tôi có cảm giác hơi đau rát, một lúc sau cảm giác đau tăng lên và không thể chịu được. Tôi đẩy mạnh cậu ấy ra ngoài rồi chạy thẳng vào phòng tắm và phát hiện bị chảy máu âm đạo. Quá xấu hổ, tôi đề nghị bạn trai về trước vì không muốn chạm mặt nhau trong tình cảnh này”, chị An chia sẻ.

Sau sự cố đó, chị An kiểm tra và phát hiện bị xước ở thành ngoài âm đạo. Tuy nhiên, vì vấn đề này khiến chị sợ hãi, xấu hổ không dám gặp mặt bạn trai dù đối phương cũng lo lắng, liên tục gọi điện hỏi thăm.

Tư vấn cho trường hợp này, bác sĩ Minh Ngọc cho biết nguyên nhân dẫn tới tình trạng ra máu khi quan hệ là do một thời gian dài chị An không có hoạt động tình dục, “cô bé” không được tập luyện thường xuyên sẽ mất đàn hồi, các xoang chứa máu và các mô cương không được tối ưu.

Bác sĩ Ngọc cho biết chị em lâu không quan hệ cần tiếp cận nhẹ nhàng, từ từ để không bị bỡ ngỡ.

Bác sĩ Ngọc cho biết chị em lâu không quan hệ cần tiếp cận nhẹ nhàng, từ từ để không bị bỡ ngỡ. 

Vấn đề thứ hai đó là chị An đã ở tuổi 43, chuẩn bị bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, đã dần suy giảm nội tiết, khiến biểu mô niêm mạc âm đạo không còn khả năng giữ nước, các tuyến tiết chất nhờn suy giảm hoạt động, không thể bôi trơn để giúp “cuộc yêu” diễn ra thuận lợi.

Cuối cùng chính là vấn đề tâm lý, tình cảm nguội lạnh đã lâu, ít nhiều khi gặp tình yêu mới sẽ chưa lấy lại được kinh nghiệm như trước. Hơn nữa sau khi gặp trục trặc chuyện tình dục lại càng làm tinh thần phiền muộn, lo lắng, đến nỗi sợ hãi và không gặp lại bạn trai kia nữa.

Bác sĩ Ngọc khuyên việc đầu tiên chị Nhật An cần làm là đi khám, kiểm tra phụ khoa, nội tiết, cơ quan sinh dục. Điều trị nội tiết nếu thiếu, điều trị các tổn thương cơ quan sinh dục nếu có.

“Ở độ tuổi và hoàn cảnh của chị, việc tìm một bờ vai, người sẻ chia, người thấu hiểu mình không phải đơn giản. Nếu như cảm thấy bạn trai kia là mảnh ghép còn thiếu, hãy tiếp tục tiến tới, đừng từ bỏ chỉ vì trục trặc trong chuyện quan hệ, bởi đó là điều có thể can thiệp bằng các phương pháp hiện đại. Tiếp tục tập thể dục, giữ tâm lý vững tin, thoải mái sẽ giúp tâm lý chị bớt căng thẳng hơn”, bác sĩ Ngọc tư vấn.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Thanh niên 31 tuổi sắp lấy vợ nhưng chưa bao giờ làm chuyện ấy vì một lý do bẽ bàng
Dù sắp cưới và được người yêu "bật đèn xanh" cho quan hệ, nam thanh niên vẫn không dám tiếp cận vì đi tiểu quá nhiều. Vấn đề này liệu có ảnh hưởng đến...

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục