Bạn trai thú nhận mới quan hệ với nhân tình dưới 5 lần, cô gái giận tím mặt khi phát hiện tiểu tam có thứ này

HOÀNG THÙY. - Ngày 22/12/2022 13:34 PM (GMT+7)

Một nữ cư dân mạng đã gửi tin nhắn riêng cho bác sĩ sản phụ khoa Su Yining bày tỏ sự tức giận khi bạn trai ngoại tình với một cô gái bị vô sinh nhưng lại có thai còn bản thân lại mãi không có động tĩnh gì.

Bác sĩ Su Yining - Phó Giáo sư, Viện Y học Di truyền Lâm sàng, Đại học Y khoa Quốc gia Đài Loan đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên trang Facebook cá nhân. Theo bác sĩ Su Yining, cô gái ở độ tuổi đôi mươi nói rằng đã quen bạn trai hơn 1 năm và cả hai đã quan hệ tình dục mà không sử dụng biện pháp tránh thai. Dù vậy, cô gái không hề có bầu.

Mới đây, cô phát hiện bạn trai lén lút ngoại tình và nghe nói kẻ thứ 3 này bị "tử cung ngược" nên khả năng mang thai rất thấp. Nhưng điều bất ngờ là vài ngày trước, người bạn trai bất ngờ nói với cô gái rằng nhân tình của anh ta đã có thai và đề nghị chia tay.

Cô gái tức giận khi quan hệ một năm với bạn trai không có thai nhưng kẻ thứ 3 tưởng vô sinh lại có bầu. (Ảnh minh họa)

Cô gái tức giận khi quan hệ một năm với bạn trai không có thai nhưng kẻ thứ 3 tưởng vô sinh lại có bầu. (Ảnh minh họa)

Cô gái trẻ rất tức giận khi bản thân còn trẻ trung, khỏe mạnh như vậy mà quan hệ một năm không có em bé trong khi kẻ thứ 3 mắc bệnh lại có thai. Cô cũng cho biết người bạn trai nói với cô rằng anh ta và nhân tình quan hệ chưa đến 5 lần. Vì vậy, cô gái thắc mắc muốn hỏi bác sĩ Su Yining tại sao điều này lại xảy ra?

Bác sĩ Su Yining trả lời cô gái rằng có thể bạn trai cô và cô gái kia chưa chắc đã quan hệ 5 lần. Hơn nữa, tình trạng của cô gái kia là khó có con chứ không phải chắc chắn không thể có thai. Bác sĩ cũng khuyên cô gái nên suy nghĩ lại về mối quan hệ với bạn trai khi anh ta là một người không đứng đắn. 

Bài đăng của bác sĩ Su Yining đã thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều khuyên cô gái nên chia tay và chúc mừng cô may mắn chưa có bầu với gã bạn trai lăng nhăng. Một số người cũng thắc mắc về tử cung ngược là gì, tại sao lại khó mang thai. Bác sĩ Su Yining cho biết thực tế "tử cung ngược" mà cô gái nói chính là tình trạng tử cung ngả sau.

Bác sĩ Su Yining cho biết tử cung ngược mà cô gái nói chính là tử cung ngả sau.

Bác sĩ Su Yining cho biết tử cung ngược mà cô gái nói chính là tử cung ngả sau. 

Tử cung ngả sau là gì? Có gây vô sinh không?

Tử cung của bạn là cơ quan nơi em bé lớn lên trong thời kỳ bạn mang thai. Nó có hình quả lê lộn ngược và nằm trong khung xương chậu giữa bàng quang và trực tràng của bạn. Tử cung ngả sau là tình trạng tử cung nghiêng về phía sau và dựa vào trực tràng thay vì nghiêng về phía trước và dựa vào bàng quang. Khoảng 25% số người có tử cung ngả về phía sau.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tử cung ngả sau như:

- Sẹo hoặc sự kết dính: Các mô giống như sẹo từ các ca phẫu thuật vùng chậu trước đó (bao gồm cả sinh mổ), bệnh viêm vùng chậu (PID) hoặc các bệnh nhiễm trùng khác có thể khiến các mô trong tử cung dính vào các cơ quan khác. Điều này có thể kéo tử cung của bạn về phía sau.

- Do tử cung bị thiểu sản bẩm sinh, các dây chằng tử cung bị nới lỏng, đáy tử cung bị đổ ra sau hoặc lệch sang trái, phải.

- Nạo phá thai nhiều lần, hoặc sau nạo hút thai không hồi phục tốt, viêm nhiễm vùng chậu khiến tử cung ngả sau.

- U xơ: U xơ tử cung hoặc các khối u khác trên tử cung có thể thay đổi hình dạng và vị trí của nó.

- Sinh con: Sau khi bạn sinh con, cơ sàn chậu và dây chằng của bạn bị kéo căng và yếu đi, điều này có thể khiến tử cung của bạn nghiêng về phía sau.

- Thời kỳ mãn kinh: Những người đang trong thời kỳ mãn kinh sẽ bị suy yếu cơ vùng chậu do sự suy giảm nội tiết tố estrogen. Các dây chằng giữ tử cung của bạn không thể hỗ trợ nữa và khiến nó nghiêng về phía sau.

Bạn trai thú nhận mới quan hệ với nhân tình dưới 5 lần, cô gái giận tím mặt khi phát hiện tiểu tam có thứ này - 3

Nhiều người lo lắng về việc tử cung ngả sau có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Theo trang sức khỏe Cleveland Clinic, khả năng sinh sản của bạn không bị ảnh hưởng bởi tử cung ngả sau. Bạn vẫn có thể mang thai và sinh con bình thường. Nếu bạn có tử cung ngả sau và không thể mang thai, rất có thể đó là do một tình trạng khác của tử cung ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Một số tình trạng liên quan đến tử cung ngả sau góp phần gây ra các vấn đề về khả năng sinh sản là: Lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung, bệnh viêm vùng chậu (PID).

Chồng Phú Thọ lấy vợ mãi không có con, đi khám thấy chỗ ấy teo nhỏ vì lý do nhiều nam giới chủ quan
Kết hôn một thời gian không có con, anh Nam đến bệnh viện thăm khám. Kết quả khiến anh khá bất ngờ vì tinh hoàn teo nhỏ, nội tiết tố suy giảm.

Vô sinh nam

HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục