Cậu bé 8 tuổi toàn thân vàng như nghệ do mỗi bữa uống 1 cốc bia với ông nội

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 08/09/2020 12:00 PM (GMT+7)

Một cậu bé 8 tuổi ở Hàng Châu, Trung Quốc bị tổn thương gan nghiêm trọng. Điều bất ngờ hơn nữa khi gia đình phát hiện ra nguyên nhân là do ông nội thường cho cháu uống bia mỗi ngày.

Gần đây, Bệnh viện Nhi đồng Hàng Châu, Trung Quốc tiếp nhận một bệnh nhân nhỏ bị tổn thương gan nặng, tên là Chao Chao, mới 8 tuổi. Một trong những chỉ số chính của cậu bé: alanin aminotransferase đạt hơn 1.000, tức là gấp 30 giá trị bình thường. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là tất cả những điều này là do cậu bé uống rượu.

Bé trai 8 tuổi tổn thương gan nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong

Đây là bức ảnh chụp khi Chao Chao mới nhập viện, toàn bộ da của cậu bé đều màu vàng và màu nước tiểu cũng sẫm hơn. Tình trạng này có nghĩa là cơ quan giải độc quan trọng nhất của cơ thể con người, gan đã có vấn đề.

Cậu bé 8 tuổi toàn thân vàng như nghệ do mỗi bữa uống 1 cốc bia với ông nội - 1

Da cậu bé chuyển sang màu vàng.

Bác sĩ ngay lập tức kiểm tra Chao Chao, và kết quả rất bất ngờ: chỉ số alanin aminotransferase (một loại men trong gan) trong cơ thể Chao Chao cao tới 1.000, trong khi giá trị bình thường của chỉ số này không vượt quá 40. Điều đó chứng tỏ gan của Chao Chao đã bị tổn thương rất nghiêm trọng. 

Bác sĩ Qi Zhenghong, phó trưởng Khoa 6 (chuyên về bệnh gan và nhiễm trùng) của Bệnh viện Nhi đồng Hàng Châu, cho biết rất có thể Chao Chao đã bị viêm gan rất nặng và có khả năng tiến triển thành suy gan. Đối với trẻ em, căn bệnh này có tỷ lệ tử vong rất cao.

Nguyên nhân đến từ thói quen uống rượu với ông nội

Thời gian không còn nhiều, các bác sĩ phải mau chóng tìm ra nguyên nhân gây bệnh đồng thời tiến hành điều trị cho Chao Chao để bảo vệ gan. Sau khi loại trừ bệnh viêm gan E, nhiễm vi rút Epstein-Barr và các nguyên nhân khác, các bác sĩ nghi ngờ Chao Chao có thể bị tổn thương gan do chất độc hoặc thuốc hay một loại thảo mộc nào đó gây ra. Tuy nhiên cha mẹ của Chao Chao cho biết con trai họ không hề tiếp xúc với chất độc nào trong suốt 1 năm qua. Vậy điều gì đã gây ra tình trạng nghiêm trọng của cậu bé 8 tuổi.

Cậu bé 8 tuổi toàn thân vàng như nghệ do mỗi bữa uống 1 cốc bia với ông nội - 2

Nước tiểu của Chao Chao cũng có màu sẫm hơn bình thường chứng tỏ gan bị tổn thương nghiêm trọng.

Hóa ra Chen Chen không sống cùng bố mẹ mà sống với ông bà. Vào mùa hè, ông nội cậu bé thường uống một ít bia mỗi ngày. Vì tò mò, Chen Chen cũng đã nếm thử, ông nội cậu bé thấy cháu trai uống bia không có phản ứng gì nên mỗi ngày sáng tối khi ông uống bia, cậu bé cũng uống một cốc khoảng 100ml. Cuối cùng, chính vì thói quen uống bia này đã dẫn đến "tổn thương gan cấp tính do rượu bia".

Sau nửa tháng nằm viện, cuối cùng tình trạng của Chen Chen cũng được cải thiện, cuối tuần trước cậu bé đã được xuất viện. Tuy nhiên do chỉ số alanin aminotransferase vẫn còn hơi cao nên cậu bé vẫn cần tiếp tục điều trị.

Sau sự việc, bác sĩ Qi Zhenghong cảnh báo chức năng chuyển hóa của gan ở trẻ em tương đối yếu, chỉ cần một lượng nhỏ rượu bia trong thời gian ngắn cũng đủ khiến gan bị tổn thương. Bên cạnh đó, vấn đề gan nhiễm mỡ của trẻ béo phì ngày càng trở nên nổi cộm, cha mẹ nên quản lý chế độ ăn uống của con để gan luôn khỏe mạnh.

Cậu bé 8 tuổi toàn thân vàng như nghệ do mỗi bữa uống 1 cốc bia với ông nội - 3

Nguyên nhân khiến gan của Chao Chao bị tổn thương là do thói quen uống bia với ông nội mỗi ngày.

Rượu bia có tác động gì đến trẻ em?

1. Ảnh hưởng đến sự phát triển

Cơ thể trẻ em vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển, uống rượu bia vào thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí não, gan, xương, tuyến sinh dục của trẻ. Ngoài ra, còn ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ, gây biếng ăn, đau đầu và sụt cân.

2. Gây suy giảm trí nhớ, tổn thương não bộ

Sau khi uống rượu bia sẽ ảnh hưởng đến sự kết nối giữa các tế bào thần kinh của con người với các tế bào khác trong cơ thể, khiến người bệnh cảm thấy chóng mặt và không phản ứng kịp.

Mặc dù tình trạng này đối với người lớn có thể trở lại bình thường vào ngày hôm sau. Nhưng đối với trẻ em, nó sẽ làm tổn thương não bộ của trẻ vẫn đang trong giai đoạn phát triển, dẫn đến những trở ngại trong trí nhớ, học tập và khả năng tập trung của trẻ. Và có những dữ liệu liên quan cho thấy uống rượu trong thời kỳ phát triển của trẻ em hoặc thanh thiếu niên sẽ làm xấu đi kết quả học tập.

Cậu bé 8 tuổi toàn thân vàng như nghệ do mỗi bữa uống 1 cốc bia với ông nội - 4

3. Ảnh hưởng đến ngoại hình

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nhi khoa của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, việc trẻ uống một lượng nhỏ rượu có thể không nhất thiết gây ra suy giảm nhận thức, nhưng nó có thể làm thay đổi các đặc điểm trên khuôn mặt của trẻ. Nói cách khác, uống rượu có thể ảnh hưởng đến ngoại hình của trẻ.

4. Nguy hiểm đến tính mạng

Uống rượu bia quá mức còn có thể ảnh hưởng đến việc ức chế thần kinh hô hấp và nhịp tim, ngăn cản phản xạ nuốt của cơ thể, tăng nguy cơ ngạt thở, thậm chí có thể dẫn đến tử vong, nguy hiểm đến tính mạng.

Chất cực độc Botulinum có trong đồ uống bổ dưỡng nhiều cha mẹ cho con dùng mà không biết
Theo các chuyên gia, chất cực độc Botulinum không chỉ có trong những đồ hộp mà còn có trong loại đồ uống bổ dưỡng được rất nhiều cha mẹ dùng cho con...
HOÀNG DƯƠNG (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ nhỏ và bệnh thường gặp