Cô bé 15 tuổi đã bị suy buồng trứng, nguyên nhân hóa ra từ 5 năm trước

HOÀNG THÙY. - Ngày 27/06/2021 14:22 PM (GMT+7)

Một cô bé 15 tuổi vì không điều trị kịp thời căn bệnh quai bị từ năm 10 tuổi đã dẫn đến suy buồng trứng sớm.

Mới đây, Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã tiếp nhận một bệnh nhân còn rất trẻ nhưng đã bị suy buồng trứng.

Xiao Yang năm nay 15 tuổi, là một cô bé hoạt bát, vui vẻ và đáng yêu. Gần đây Xiao Yang cảm thấy không vui khi các bạn nữ xung quanh đã có kinh nguyệt nhưng em thì không. Vì vậy, Xiao Yang đã nói với mẹ về vấn đề này.

Vì bận đi làm và quá ít quan tâm đến con cái nên mẹ của Xiao Yang sau khi nghe con nói đã cảm thấy khá bất ngờ. Người mẹ chợt nghĩ, con gái đã lớn nhưng lại chưa có kinh nguyệt, sợ rằng sức khỏe có vấn đề. Vì vậy, mẹ Xiao Yang đã đưa con gái đến Khoa Y học Sinh sản, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc.

Cô bé 15 tuổi bị suy buồng trứng sớm liên quan tới bệnh quai bị mắc từ 5 năm trước. (Ảnh minh họa)

Cô bé 15 tuổi bị suy buồng trứng sớm liên quan tới bệnh quai bị mắc từ 5 năm trước. (Ảnh minh họa)

Giáo sư Sun Zixue, người tiếp nhận 2 mẹ con Xiao Yang đã hỏi bệnh sử chi tiết và sắp xếp các cuộc kiểm tra liên quan, chẩn đoán cuối cùng là suy buồng trứng sớm. Mẹ của Xiao Yang khi nghe kết quả vô cùng sửng sốt hỏi bác sĩ: "Con gái tôi mới 15 tuổi, sao lại bị suy buồng trứng sớm? Liệu bác sĩ có nhầm lẫn?". 

Giáo sư Sun Zixue nói: "Những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh suy buồng trứng sớm ngày càng trẻ hóa nhưng thật sự rất hiếm ca bệnh nào ở độ tuổi như Xiao Yang. Cô bé từng mắc quai bị bao giờ chưa?".

Mẹ Xiao Yang nhớ lại và cho biết con gái đã mắc quai bị năm 10 tuổi nhưng mãi lâu mới khỏi vì điều trị muộn. Giáo sư Sun Zixue giải thích, bệnh quai bị không quá nghiêm trọng nhưng có một số trường hợp có thể gây hậu quả khó lường. Nếu được điều trị kịp thời, bệnh thường không để lại biến chứng gì nhưng nếu phát hiện và điều trị muộn, có thể gây viêm, thậm chí phá hủy chức năng của buồng trứng, làm cho buồng trứng không nhạy cảm với gonadotropins do tuyến yên tiết ra dễ dẫn đến suy buồng trứng sớm. Trường hợp của Xiao Yang chính là một ví dụ.

Phòng ngừa bệnh quai bị do virus ở bé trai và bé gái đều quan trọng

Giáo sư Sun Zixue cho biết, hầu hết mọi người đều biết nếu bệnh quai bị do virus xảy ra ở các bé trai, đặc biệt là các bé trai sau tuổi dậy thì, có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản khi không được điều trị kịp thời.

Các bé gái mắc quai bị nếu bị viêm buồng trứng mà không kịp thời điều trị có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản về sau. (Ảnh minh họa)

Các bé gái mắc quai bị nếu bị viêm buồng trứng mà không kịp thời điều trị có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản về sau. (Ảnh minh họa)

Nhưng ít ai biết rằng, bé gái mắc bệnh quai bị cũng có thể ảnh hưởng đến hệ sinh sản. Viêm buồng trứng do quai bị ảnh hưởng nhiều đến các trường hợp sau tuổi dậy thì. Một số trường hợp mắc quai bị có thể xuất hiện tình trạng viêm buồng trứng.

Nếu không được điều trị kịp thời, viêm buồng trứng do quai bị có thể dẫn đến viêm nhiễm mãn tính vùng chậu. Tình trạng này khi trở thành mãn tính sẽ có nguy cơ gây dính  buồng trứng, u nang ống dẫn trứng, u nang buồng trứng, mưng mủ ở buồng trứng, ống dẫn trứng, tắc vòi trứng, hình thành apxe trên buồng trứng, chất lượng trứng suy giảm… gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của nữ giới.

Tỷ lệ viêm buồng trứng ở nữ giới chiếm khoảng 7%, thấp hơn rất nhiều so với biến chứng viêm tinh hoàn ở nam giới, tuy nhiên biến chứng này cũng để lại những hậu quả nặng nề.

Giáo sư Sun Zixue khuyến cáo rằng việc ngăn ngừa sự xuất hiện của virus quai bị là quan trọng như nhau đối với sức khỏe sinh sản của bé trai và bé gái. Cách tốt nhất là thực hiện tốt công tác tiêm phòng quai bị và phòng bệnh theo đúng yêu cầu.

Bác sĩ bệnh viện Nhi cảnh báo bệnh quai bị nếu không điều trị kịp thời sẽ rất nguy hiểm
Dù đã có vắc xin phòng bệnh, tuy nhiên một số phụ huynh do không hoặc tiêm không đầy đủ nên trẻ vẫn mắc bệnh quai bị.

Bệnh quai bị

HOÀNG THÙY. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ nữ