Cô gái Bắc Giang không bao giờ dám làm "chuyện ấy" khi đèn sáng vì một lý do khó ngờ

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 06/04/2022 09:31 AM (GMT+7)

Sợ bạn trai nghĩ mình đã dày dặn tình trường nên mới vùng kín mới có màu sắc lạ, cô gái trẻ luôn tự ti và chỉ dám quan hệ trong bóng đêm.

Bất cứ ai khi gặp vấn đề ở vùng nhạy cảm đều có tâm lý lo lắng, mất tự tin, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tình dục, nhất là với phụ nữ. Tuy nhiên, cấu tạo các bộ phận đôi khi “sinh ra đã thế” hoặc do cơ địa mỗi người, nếu mọi thứ vẫn hoạt động trơ tru thì đó không phải vấn đề đáng ngại.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, có rất nhiều chị em gặp phải tình trạng vùng kín mà cụ thể là vùng môi lớn, môi bé bị tối màu, từ đó khiến mất tự ti khi quan hệ tình dục. Không chỉ có chị em đã sinh nở, mà ngay cả cô gái trẻ cũng có thắc mắc về vấn đề này.

Cụ thể, có trường hợp cô gái mới 25 tuổi, ở Bắc Giang chia sẻ với bác sĩ rằng, dù chưa từng trải qua sinh đẻ nhưng “cô bé” cứ sẫm màu, thậm chí còn thâm đen. Vấn đề này không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt, vệ sinh hàng ngày. Tuy nhiên, mỗi khi quan hệ, cô cảm thấy mất tự tin, từ đó khó đạt cực khoái.

“Khi đọc được thông tin cho rằng, “cô bé” bị tối màu là do quan hệ tình dục nhiều, tôi rất lo lắng, sợ bạn trai phát hiện nên mỗi khi làm “chuyện ấy” thường tắt hết điện, để không nhìn thấy gì”, cô chia sẻ.

Quan niệm cho rằng, làm chuyện ấy nhiều khiến vùng kín sẫm màu, giãn rộng ra là sai lầm. (Ảnh minh họa)

Quan niệm cho rằng, làm chuyện ấy nhiều khiến vùng kín sẫm màu, giãn rộng ra là sai lầm. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Thành khẳng định, thông tin quan hệ nhiều khiến vùng kín chị em sẫm màu là hoàn toàn không đúng. Về khoa học, cơ quan sinh dục phụ nữ thay đổi theo từng thời kỳ dưới tác động của nội tiết và màu sắc là do mội tiết tố chi phối, chứ không phải là do quan hệ tình dục nhiều. Ví dụ rõ ràng nhất là phụ nữ khi mãn kinh nội tiết tố suy giảm thì cơ quan sinh dục teo dần, nếu quan hệ tình dục trở lại có thể sẽ rất khó khăn và đau rát.

“Chính quan điểm “yêu” nhiều là vùng kín tối màu, sập sệ khiến cho nhiều người bị lợi dụng và đi chỉnh sửa “cô bé” như cắt môi lớn, môi bé, làm hồng âm đạo… Rất nhiều chị em nhờ tôi tư vấn, tôi khẳng định không cần thiết phải thâm mỹ vùng kín trừ mội số trường hợp ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày”, bác sĩ Thành chia sẻ.

Theo bác sĩ Thành, cơ quan sinh dục của phụ nữ rất diệu kỳ, chứ không phải là như dây chun dùng nhiều thì rão rộng ra, điều này được minh chứng rõ nhất qua việc phụ nữ mang thai. Theo đó, khi không có bầu tử cung của chị em chỉ bằng quả ổi, nhưng khi mang thai tử cung của chị em to bằng quả dưa hấu.

Ống âm đạo cũng vậy, lúc bình thường rất nhỏ chỉ cho vừa 2-3 đầu ngón tay vào, nhưng khi sinh nở nó giãn rộng ra gấp nhiều lần để đầu em bé chui lọt. Thế nhưng, điều kỳ diệu ở chỗ, sau khi sinh chỉ khoảng 3 tháng vùng kín chị em lại trở về bình thường.

Bác sĩ Thành khuyến cáo, chị em phụ nữ sau 35 tuổi nồng độ nội tiết bắt đầu giảm dần, đến thời kỳ mãn kinh thì nồng độ nội tiết tố gần như không còn, do vậy thành âm đạo có thể mỏng dần, co giãn kém. Do vậy, việc bổ sung dinh dưỡng, tăng cường hoạt động thể thao, chống lão hóa, bổ sung nội tiết tố trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng.

Cưới 2 năm chưa có con, anh chồng Bắc Ninh đi khám mới vỡ lẽ chưa từng biết quan hệ
Dù chất lượng tinh trùng rất tốt nhưng sau 2 năm lập gia đình vẫn chưa được lên chức bố, người đàn ông Bắc Ninh đi khám mới biết lý do không ngờ tới.

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục