Dấu hiệu bé trai dậy thì, cha mẹ xem xong sẽ hiểu ra nhiều “bí mật"

Ngày 07/01/2023 19:45 PM (GMT+7)

Khi nào thì quá trình dậy thì bắt đầu và điều gì sẽ xảy ra? Những dấu hiệu dậy thì ở bé trai bao gồm nổi mụn, mọc râu, giọng nói trở nên trầm hơn…

Dậy thì thường xảy ra khi trẻ khoảng 10-14 tuổi. Với các bé trai, dậy thì có thể đến sớm, từ lúc lên 9 tuổi và muộn, khi 15 tuổi. Dậy thì bắt đầu ở những thời điểm khác nhau cho những người khác nhau nhưng rút cục ai cũng trải qua quá trình này. Và những thay đổi xảy ra khi dậy thì với các bé trai là hoàn toàn bình thường. 

Tất cả các bé trai đều trải qua một quá trình thay đổi gọi là dậy thì. Có nhiều đổi thay về thể chất, cảm xúc và xã hội trong quá trình này, và thường sẽ mất từ 5 tới 7 năm để hoàn thành.

Những thay đổi của dậy thì xảy ra ở các thời điểm khác nhau với mỗi người. Và không có lúc nào mới là “thích hợp”.

Ở tuổi dậy thì, các bé trai có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. (Ảnh minh họa)

Ở tuổi dậy thì, các bé trai có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. (Ảnh minh họa)

Với các bé trai, quá trình này nhìn chung bắt đầu ở khoảng 11 tới 15 tuổi. Và những thay đổi thể chất đáng chú ý nhất khi các cậu bé dậy thì bao gồm: Mọc râu; Thường xuyên và bất chợt cương cứng khi dương vật được bơm đầy máu và trở nên to hơn; Tạo tinh trùng - thứ mà khi kết hợp với các chất dịch khác, tạo ra tinh dịch. Lượng tinh dịch khoảng một thìa cafe, là chất dịch màu trắng, có thể được xuất tinh ra khỏi “cậu nhỏ”; Có thể trải qua “giấc mơ ướt” nghĩa là xuất tinh trong lúc ngủ. Dù việc này có xảy ra hay không thì đều là bình thường. Nó có thể xảy ra khi các cậu bé thủ dâm - tự chạm vào chính mình để có khoái cảm. Tương tự, dù bé trai thực hiện việc này hay không, đều là bình thường. 

Tiếp theo là một số thay đổi khác về thể chất khi dậy thì - Sự tăng trưởng nhảy vọt - khi các chàng trai trở nên cao hơn, vai rộng hơn và cả cơ thể lớn lên, bộ phận sinh dục phát triển, giọng nói của các cậu bé trầm hơn.

Bố mẹ nên thường xuyên quan tâm, trò chuyện với con để cùng trẻ vượt qua giai đoạn tuổi dậy thì nhiều thách thức. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ nên thường xuyên quan tâm, trò chuyện với con để cùng trẻ vượt qua giai đoạn tuổi dậy thì nhiều thách thức. (Ảnh minh họa)

Còn gì nữa? Đôi khi các cậu bé mọc mụn, và ngực có thể hơi lớn hơn do sự thay đổi của các hormone; Mọc lông ở quanh vùng sinh dục và dưới nách; Mồ hôi có thể nặng mùi hơn. 

Tại sao vậy? Mục đích của việc dậy thì là cho phép cơ thể phát triển về thể chất. Nhiệm vụ này được thực hiện bởi nội tiết testosterone, giúp tinh hoàn bắt đầu sản xuất tinh trùng, nghĩa là khi dịch trắng được gọi là tinh dịch thoát ra khỏi bộ phận sinh dục, bây giờ đã chứa tinh trùng.

Bên cạnh các thay đổi về thể chất, còn có nhiều thay đổi về cảm xúc - tâm trạng dễ buồn vui thất thường hơn; Lần đầu có những cảm xúc tình dục mới mẻ mà đôi khi được gọi là “hứng tình”; Bị cuốn hút bởi người khác theo kiểu lãng mạn và/hay mang màu sắc giới tính; Thường muốn có không gian riêng tư hơn là ở bên cha mẹ hoặc thậm chí các anh chị em.Thực sự, dậy thì là một quá trình thay đổi. Nhưng chàng trai nào cũng trải qua giai đoạn này. Vì vậy, xin chúc mừng vì điều đó chứng tỏ một cậu bé đang trên hành trình trở thành một người đàn ông!

Tại sao dậy thì sớm cực kỳ nguy hiểm? Cha mẹ nên làm gì để con không dậy thì sớm?
Không còn “nữ thập tam, nam thập lục”, ngày nay, trẻ có thể dậy thì từ 8-9 tuổi. Tại sao điều này lại xảy ra và những rủi ro liên quan đến dậy thì sớm là gì?

Dậy thì

Nguồn: AMAZE Org
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ tuổi dậy thì