Hà Nội: Bé trai 2 tháng tuổi là trường hợp dương tính với COVID-19 thứ 29 trên địa bàn

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 11/02/2021 09:51 AM (GMT+7)

Trường hợp dương tính mới phát hiện ở Hà Nội là một bé trai 2 tháng tuổi, đây là con đồng thời cũng là F1 của BN1725, ở huyện Mê Linh.

Sáng 11/2, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố mới ghi nhận một trường hợp dương tính mới, đó là một bé trai mới 2 tháng tuổi. Bệnh nhân là Đ.M.K., nam, là con của BN1725, có địa chỉ tại thôn Bạch Chữ, Tiến Thắng, Mê Linh.

Trước đó, ngày 31/01 bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 âm tính và được cách ly tại trung đoàn 58. Ngày 10/02, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này là F1 đã được cách ly trước đó nên không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng cồng.

Hà Nội: Bé trai 2 tháng tuổi là trường hợp dương tính với COVID-19 thứ 29 trên địa bàn - 1

Trong đợt dịch này cả nước ghi nhận nhiều trẻ nhỏ mắc COVID-19.

Sáng cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, trường hợp bệnh nhân Đ.C.L. (BN2060, nam giới, 38 tuổi, địa chỉ thường trú: huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), có liên quan dịch tễ với ổ dịch Lai Cách, tỉnh Hải Dương được Bộ Y tế tính ca bệnh cho thành phố Hà Nội, vì xét nghiệm tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Đến nay đã xác minh được 2 trường hợp F1 (là người ngồi cạnh bệnh nhân trong lúc đợi kết quả khám bệnh), đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính.

Như vậy, tính từ ngày 28/1 đến sáng ngày 11/2, toàn TP Hà Nội đã ghi nhận 29 ca dương tính. Riêng trong ngày 10/2, CDC Hà Nội thực hiện xét nghiệm 3.358 mẫu, trong đó: 3147 mẫu sân bay (tất cả đều âm); 231 mẫu do quận/huyện gửi (01 mẫu dương tính, 230 âm tính).

Sáng 30 Tết (11/2), cả nước có thêm 18 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng
Tính từ 18h ngày 10/02 đến 6h ngày 11/02, cả nước ghi nhận 18 ca mắc mới, đây đều là những ca lây nhiễm trong cộng đồng.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19