Người phụ nữ ngực nở như hoa vì sợ cắt vú khi điều trị ung thư: Chuyên gia nói gì?

Ngày 18/05/2019 00:08 AM (GMT+7)

Không phải tất cả các bệnh nhân ung thư vú đều phải cắt bỏ vòng 1, điều đó còn tùy thuộc vào giai đoạn phát hiện bệnh sớm hay muộn.

Người phụ nữ ngực nở như hoa vì sợ cắt vú khi điều trị ung thư: Chuyên gia nói gì? - 1

Dù ung thư vú là căn bệnh nhiều người phụ nữ Việt mắc nhất, đồng thời đã có không ít những chương trình truyền thông trong cộng đồng về căn bệnh này. Tuy nhiên có không ít người vẫn tin “mù quáng” và thực hiện theo những phương pháp chữa bệnh phản khoa học khiến tình trạng bệnh ngày càng nặng thêm.

Các chuyên gia khẳng định giờ đây bệnh nhân mắc ung thư vú giai đoạn đầu sẽ không bị chỉ định cắt bỏ toàn bộ tuyến vú.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương – GĐ Trung tâm y học hạt nhân và ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, một trong số phương pháp không có cơ sở khoa học được nhiều người áp dụng nhất, đó là đắp thuốc nam để chữa ung thư vú.

Qua quá trình khám chữa bệnh, PGS Phương gặp nhiều trường hợp bệnh nhân tự điều trị bằng các thuốc nam. Có những bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm tuy nhiên bệnh nhân đã về tự điều trị thuốc nam và bệnh tiến triển trở thành giai đoạn muộn, bỏ lỡ cơ hội điều trị triệt căn. Thậm chí, có bệnh nhân sau khi sử dụng thuốc nam đã suy chức năng gan thận nặng, ảnh hưởng đến khả năng điều trị tiếp theo, thậm chí tử vong do suy gan thận.

Người phụ nữ ngực nở như hoa vì sợ cắt vú khi điều trị ung thư: Chuyên gia nói gì? - 2

PGS Phạm Cẩm Phương gặp nhiều trường hợp ung thư vú biến chứng do chữa bằng cách đắp lá.

Điển hình như trường hợp của bệnh nhân L.T.N. (47 tuổi, ở Hà Nam) phải nhập viện trong tình trạng rất nặng, bệnh đã di căn sang nhiều bộ phận cơ thể, khối u do ung thư vú gây ra bị lở loét nghiêm trọng và phải cắt bỏ một bên vú, sau đó điều trị bằng hóa chất.

Theo chia sẻ của nữ bệnh nhân này, trước đây khi thấy đau tức ngực chị N. có đi khám và phát hiện ra bệnh. Thời điểm đó bệnh mới ở giai đoạn đầu, tuy nhiên lo sợ phải cắt bỏ vú vì ung thư nên chị N. quyết định về điều trị bằng thuốc nam.

Sau một thời gian điều trị, bệnh không những không thuyên giảm mà khối u ở ngực ngày càng to ra, chỉ đến khi xuất hiện những vết loét rộng ra khắp vùng vú phải chị N. mới vào viện thăm khám và điều trị.

Người phụ nữ ngực nở như hoa vì sợ cắt vú khi điều trị ung thư: Chuyên gia nói gì? - 3

Một nữ bệnh nhân bị tổn thương vú vì sợ bị cắt vú không điều trị ngay từ giai đoạn sớm.

PGS Phương cho biết, ung thư vú là một bệnh lý có tiên lượng tốt, có thể chữa khỏi nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, điều trị kéo dài thời gian sống thêm ở giai đoạn muộn. Tuy nhiên, bệnh nhân cần tuân thủ quy trình điều trị nhằm đạt được hiệu quả điều trị tối ưu đồng thời tránh các trường hợp tai biến do điều trị không đúng cách.

Đối với lo ngại phải cắt bỏ một bên ngực khi mắc ung thư vú, BS Vũ Anh Tuấn – Khoa Phẫu thuật lồng ngực (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, những nỗi lo về việc phải cắt bỏ tuyến vú khi mắc ung thư là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên không vì thế mà mọi người lại chọn cho mình phương pháp chữa bệnh phản khoa học.

“Hiện nay với sự phát triển của các phương tiện về chẩn đoán, sàng lọc chúng ta có thể phát hiện sớm ung thư vú. Với những bệnh nhân phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm thì hoàn toàn không phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú toàn bộ. Mà chúng ta có thể cắt bảo tồn, thậm chí chúng ta có thể tạo hình hình thể như một tuyến vú bình thường ngay sau khi cắt bỏ ung thư vú”, BS Tuấn cho hay.

Người phụ nữ ngực nở như hoa vì sợ cắt vú khi điều trị ung thư: Chuyên gia nói gì? - 4

BS Anh Tuấn chia sẻ, hiện ung thư vú nếu được phát hiện sớm sẽ không phải cắt bỏ tuyến vú.

Riêng với vấn đề mắc ung thư vú, cắt bỏ vú có ảnh hưởng đến quá trình sinh và nuôi con sau khi điều trị, PGS Phạm Cẩm Phương cho rằng sau khi điều trị khỏi ung thư vú bệnh nhân có thể mang thai, tuy nhiên vấn đề mang thai ở những bệnh nhân này sẽ gặp nhiều khó khăn.

“Ung thư vú là bệnh lý liên quan đến nội tiết vì vậy trong quá trình điều trị sẽ ảnh hưởng đến chức năng buồng trứng (hóa trí và xạ trị) đặc biệt là các trường hợp ung thư vú có thụ thể nội tiết dương tính. Và quá trình mang thai có thể làm tăng nguy cơ tái phát bệnh ung thư vú”, PGS Phương nói.

44 năm chống ung thư vú, cụ bà 93 tuổi tiết lộ 5 thói quen sống ai cũng làm được
Cụ bà Lưu Tùng Hàn, 93 tuổi đã chiến đấu với bệnh ung thư vú suốt 44 năm đến nay vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, tự mình làm mọi việc, nhờ thường xuyên duy...
Lê Phương - Hà Mi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan