Mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” tiết lộ mắc bệnh nguy hiểm hơn ung thư vú, chị em dễ mắc

Ngày 28/01/2019 09:35 AM (GMT+7)

Một căn bệnh về đau cơ rất nguy hiểm nhưng lại thường xuyên bị mọi người bỏ qua, nó gây nhiều đau đớn trên toàn bộ cơ thể, một diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc đang mắc căn bệnh này.

Vào ngày 22/1, nữ diễn viên Hàn Quốc, Park Hwan Hee đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân của cô. Trong bài viết nói Park Hwan Hee đã phải đối mặt với căn bệnh đau cơ xơ hóa khó có thể chữa được.

Mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” tiết lộ mắc bệnh nguy hiểm hơn ung thư vú, chị em dễ mắc - 1

Nữ diễn viên xinh đẹp Park Hwan Hee.

Cô luôn mơ ước được thoát khỏi căn bệnh này, vì vậy cô đặc biệt đăng tải những chia sẻ chân thành của bản thân trên trang cá nhân của mình, để nhờ mọi người giúp đỡ. Đối với triệu chứng bệnh đau cơ xơ hóa của mình, Park Hwan Hee vẫn rất mạnh mẽ, kiên trì tập luyện thể dục.

Trong lời chia sẻ, Park Hwan Hee tiết lộ rằng khi cô 20 tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh loãng xương, nhưng cô không gục ngã. Thay vào đó, cô kiên trì tập thể dục và hy vọng thông qua tập luyện cơ bắp khỏe mạnh sẽ giúp bệnh tình của cô được cải thiện.

Mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” tiết lộ mắc bệnh nguy hiểm hơn ung thư vú, chị em dễ mắc - 2

Chia sẻ của Park Hwan Hee trên trang cá nhân.

Mặc dù Park Hwan Hee thể hiện tinh thần lạc quan, và cô ấy không hề cảm thấy khó chịu vì căn bệnh bản thân đang mắc phải. Tuy nhiên Park Hwan Hee cũng thừa nhận, cơ thể cô trở nên rất yếu sau khi cô bị bệnh đau cơ xơ hóa, chỉ cần chơi bên ngoài một lúc cô đã cảm thấy rất mệt mỏi.

Căn bệnh mà Park Hwan Hee đang mắc phải sẽ gây ra các triệu chứng đau ở cơ và khớp, cũng như dây chằng. Nhiều khi cô cũng cảm nhận nỗi đau mà bản thân phải chịu đựng vô cùng khủng khiếp, có thể người bình thường không cảm nhận được. Cơn đau sẽ bắt đầu từ một phần, rồi dần dần kéo dài đến tất cả các bộ phận trên cơ thể.

Mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” tiết lộ mắc bệnh nguy hiểm hơn ung thư vú, chị em dễ mắc - 3

Park Hwan Hee từng gây sốt trong bộ phim "Hậu duệ mặt trời" dù chỉ đóng vai phụ.

Park Hwan Hee sinh năm 1990, xuất hiện ở nhiều bộ phim nổi tiếng ở Hàn Quốc. Trong số đó, cô vào vai một nữ y tá trong bộ phim được rất nhiều người hâm mộ trên thế giới biết đến - "Hậu duệ mặt trời". Người phụ nữ 28 tuổi này trông giống như một học sinh trung học bởi vì cô ấy có khuôn mặt rất “trẻ thơ”. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Park Hwan Hee đã kết hôn vào năm 2011, nhưng sau đó 1 năm cô đã ly dị. Hiện tại, cô là người mẹ của một đứa trẻ 7 tuổi.

Mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” tiết lộ mắc bệnh nguy hiểm hơn ung thư vú, chị em dễ mắc - 4

Park Hwan Hee đã có cậu con trai 7 tuổi

Để trấn an những người hâm mộ và làm gương sáng cho cậu con trai 7 tuổi, Park Hwan Hee vẫn duy trì thái độ lạc quan ngay cả sau khi bị bệnh. Điều này rất đáng là niềm động lực cho tất cả những người phải đang chống chọi với bệnh tật.

Bệnh đau cơ xơ hóa là gì?

Khi nói đến những bệnh nguy hiểm ở nữ giới, mọi người thường nghĩ tới ung thư vú. Tuy căn bệnh này có ảnh hưởng đến phụ nữ khắp thế giới nhưng không phổ biến bằng căn bệnh đau cơ xơ hóa. Chứng bệnh này kéo dài dai dẳng, khó điều trị và ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, cuộc sống người bệnh. Chỉ tính riêng Hoa Kỳ có đến hơn 10 triệu phụ nữ mắc phải căn bệnh đau cơ xơ hóa. Tuy nhiên, ở Việt Nam căn bệnh này vẫn chưa thực sự được chú ý đến.

Đau cơ xơ hóa là tình trạng đau mạn tính trong cơ, dây chằng, gân và các tổ chức phần mềm của cơ thể. Người ta thường nghĩ rằng tình trạng này có liên quan tới bệnh viêm khớp. Trên thực tế đau cơ xơ hóa không phải một dạng viêm khớp bởi vì nó không gây viêm hay tổn thương thực sự cho khớp hoặc mô.

Mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” tiết lộ mắc bệnh nguy hiểm hơn ung thư vú, chị em dễ mắc - 5

Căn bệnh đau cơ xơ hóa có thể gây đau toàn cơ thể, khiến người bệnh rất mệt mỏi

Tuy nhiên, nó có thể gây ra rất nhiều đau đớn, căng cứng, mệt mỏi trên toàn bộ cơ thể và gặp khó khăn trong những hoạt động thường ngày. Cho đến nay, các bác sĩ vẫn đang cố tìm hiểu nguyên nhân thực sự gây ra hội chứng đau cơ xơ hóa.

Triệu chứng của chứng đau cơ xơ hóa

Triệu chứng của đau cơ xơ hóa có thể biểu hiện trong nhiều khoảng thời gian của một ngày. Triệu chứng được cho là tồi tệ nhất vào buổi sáng và đầu giờ tối. Ngoài cảm giác đau, nhức lan tỏa, âm ỉ khắp cơ thể, một số triệu chứng tiêu biểu khác khi mắc hội chứng này bao gồm:

- Mệt mỏi cực độ, người uể oải, rã rời;

- Mất ngủ;

- Bị căng cơ khi ngồi hay đứng;

- Khó khăn trong việc ghi nhớ và tập trung vào các nhiệm vụ cần làm;

Mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” tiết lộ mắc bệnh nguy hiểm hơn ung thư vú, chị em dễ mắc - 6

- Nhạy cảm với mùi mạnh và âm thanh chói;

- Lo lắng, bồn chồn, căng thẳng;

- Đau quặn vùng bụng dưới, đầy hơi và buồn nôn;

- Tiểu tiện thường xuyên.

Có một số điểm đau nhất định của hội chứng đau cơ xơ hóa trên cơ thể. Cảm giác đau đặc biệt rõ rệt khi ấn tay vào. Những điểm đau này thường nằm ở vai, khuỷu tay, đầu gối, xương ức, gáy và hông. Các điểm đau này không nhất thiết phải chạm vào mới phát lộ cơn đau. Thay vào đó, chúng là nguồn tập trung cảm giác đau nhức thường xuyên. Hội chứng đau cơ xơ hóa có thể rất khó điều trị vì không phải mọi bác sĩ đều nắm rõ tình trạng này.

Bệnh loãng xương đang trẻ hóa, liệu bạn đã biết cách phòng ngừa?
Nhiều người tin rằng loãng xương là một căn bệnh tất yếu của tuổi già, nhưng các chuyên gia y tế đã khẳng định căn bệnh này có thể được phòng ngừa.
Hà Vũ (dịch theo QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe