Quan hệ không ngừng nghỉ 24 tiếng với vợ, người đàn ông gặp kết cục thê thảm, nam giới đừng ham "yêu" lâu

HOÀNG THÙY. - Ngày 24/05/2023 13:36 PM (GMT+7)

Quan hệ cuồng nhiệt suốt ngày đêm sau khi sử dụng Viagra cùng chất kích thích đã khiến cho người đàn ông bị hoại tử bộ phận sinh dục.

Một du khách người Đức phải đối mặt với việc cắt bỏ "cậu nhỏ" sau khi quan hệ suốt 24 giờ trong tình trạng phê thuốc. Người đàn ông giấu tên, 50 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện ở Grosseto, Italy.

Trước đó, người này cùng vợ đã có cuộc ân ái "điên cuồng" sau khi uống MDMA thường được gọi là thuốc lắc (dạng viên nén) tại căn hộ ở Castel del Piano.

Truyền thông địa phương đưa tin, sau đêm cuồng nhiệt đó, người đàn ông có biểu hiện như ốm nặng và phải đến bệnh viện Misericordia vào ngày 11/5. Hơn một tuần sau khi đến viện, tình trạng của anh ngày càng nghiêm trọng. 

Nam bệnh nhân hiện nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và tiên lượng chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo một nguồn tin địa phương, anh bị sốc nhiễm trùng khiến dương vật và bìu bị hoại tử. 

Người đàn ông quan hệ suốt 24 tiếng sau khi dùng Vigra và thuốc lắc. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông quan hệ suốt 24 tiếng sau khi dùng Vigra và thuốc lắc. (Ảnh minh họa)

Các bác sĩ cho biết MDMA thường được đồn rằng làm giảm sự ức chế và khiến người ta hứng thú hơn với tình dục. Tuy nhiên có một điều đáng lo ngại, đặc biệt là với nam giới, chất kích thích này sẽ can thiệp vào một số xung thần kinh khiến khả năng cương cứng trở nên khó khăn hơn.

Một số nam giới vì muốn chống lại tác động này của MDMA sẽ sử dụng sildenafil (được biết đến nhiều nhất là Viagra) để cải thiện. Các chuyên gia y tế cảnh báo sự kết hợp này rất nguy hiểm và tuyệt đối không nên áp dụng. 

Bởi vì MDMA kích thích hệ thống tim mạch: Làm tăng nhịp tim, huyết áp và nhiệt độ cơ thể, trong khi Viagra có tác dụng ngược lại. Khi 2 thứ này được sử dụng cùng lúc sẽ gây ra sự xáo trộn trong việc điều hòa huyết áp của cơ thể. Thay vì triệt tiêu lẫn nhau, tác động của cả hai có thể gây ra nhịp tim cao nguy hiểm, đặc biệt ở những người mắc bệnh tim từ trước.

Bác sĩ cảnh báo khi mức serotonin tăng cao cũng có thể dẫn đến mất phương hướng và run rẩy - trong một số trường hợp có thể dẫn đến ảo giác, co giật, thậm chí mất ý thức và hôn mê.

Một báo cáo nghiên cứu năm 2011 đã mô tả trường hợp một người đàn ông không có tiền sử bệnh tim bị đau tim nghiêm trọng sau khi uống một ly cocktail thuốc lắc, Viagra và rượu.

Người đàn ông phải đối mặt với nguy cơ cắt bỏ cậu nhỏ sau đêm ân ái cuồng nhiệt. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông phải đối mặt với nguy cơ cắt bỏ "cậu nhỏ" sau đêm ân ái cuồng nhiệt. (Ảnh minh họa)

Quan hệ tình dục quá lâu có hại thế nào?

Không ít nam giới cho rằng càng duy trì được bản lĩnh "trên giường" lâu thì càng chứng tỏ được sự nam tính và sức hút. Vì vậy, không ít người tìm tới thuốc kích dục, chất kích thích,... để kéo dài thời gian ân ái. Nhưng thực tế việc kéo dài này có thật sự tốt hay không?

Các chuyên gia và nghiên cứu cho thấy việc quan hệ quá lâu có thể dẫn tới nhiều bất lợi hơn có lợi. 

Việc quan hệ sẽ tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Khi yêu, cơ thể nam giới và nữ giới đều ở trong trạng thái hưng phấn. Hơn nữa, đến lúc cao trào, có rất nhiều cơ quan trong cơ thể đều tham gia như cơ bắp toàn cơ thể căng phồng rõ rệt, tim đập nhanh, cơ tim co bóp mạnh, huyết quản tăng cao, hô hấp sâu và nhanh, huyết quản da toàn thân nở to, ra mồ hôi nhiều…

Bởi vậy, nếu "chuyện ấy" kéo dài quá lâu sẽ làm cho năng lượng cơ thể tiêu hao rất nhiều, tinh khí suy hao, khí huyết hư tổn…, từ đó gây ra cảm giác mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, cơ bắp đau nhức, toàn thân mất sức. 

Ngoài ra, quan hệ quá lâu, quá sức còn gây ra bệnh tật. Ở nam giới, quan hệ quá nhiều có thể gây cho đường dẫn tinh sung huyết, đây là nguyên nhân của các bệnh như: viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn… 

Nguy cơ khác do yêu quá đà là dễ gây yếu sinh lý, rối loạn cương, xuất tinh sớm. Nhiều nam giới vì muốn kéo dài cuộc yêu còn dùng thêm thuốc. Việc dùng thuốc bừa bãi sẽ khiến họ phụ thuộc vào thuốc hoặc gây tổn hại sức khỏe.

phụ nữ, việc bị cọ xát liên tục ở "vùng kín" có thể gây chảy máu, đau rát, dễ mắc các bệnh phụ khoa, thủng cùng đồ,... Hơn nữa, yêu quá nhiều cũng dễ gây nhàm chán, suy giảm ham muốn, dần dần có thể chuyển sang trạng thái thờ ơ, lãnh cảm tình dục.

Vợ chồng 5 năm không thể quan hệ chỉ vì mỗi đêm luôn có người này nằm giữa, chồng than thở sắp thành yếu sinh lý
Tình dục tưởng như là thứ không thể thiếu trong đời sống lứa đôi, thế nhưng một cặp vợ chồng đã 5 năm không thể quan hệ chỉ vì sự xuất hiện của cô con gái nhỏ.

Quan hệ tình dục

Theo HOÀNG THÙY. (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục