Thích cảm giác chân thật mỗi khi "yêu" với nhiều bạn tình, trai đẹp ở Bắc Ninh nhận cái kết đau lòng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 25/09/2024 19:14 PM (GMT+7)

Dù đã từng mắc bệnh giang mai, nhưng nam thanh niên vẫn “chứng nào tật nấy” khi quan hệ tình dục, để rồi phải chịu hậu quả đau đớn ở vùng kín khi bị hàng loạt tác nhân gây bệnh.

N.D.M (30 tuổi, ở Bắc Ninh) luôn tự hào vì mình vừa đẹp trai, lại giỏi “tán gái”, vì thế bạn tình của M không thể đếm hết. M cũng thừa nhận, bản thân quan hệ với nhiều bạn tình, nhưng không dùng biện pháp an toàn, điều này từng khiến chàng thanh niên phải trả giá đắt khi mắc bệnh tình dục.

Dù đã mắc bệnh giang mai cách đây 3 năm trước, quá trình điều trị M được bác sĩ tư vấn cần phải chung thủy với bạn tình và quan hệ tình dục an toàn. Thế nhưng, khi khỏi bệnh M lại bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ, khi quan hệ với nhiều người mà không dùng biện pháp an toàn. Theo M, việc dùng bao cao su sẽ mất đi độ chân thật, giảm khoái cảm nên cả anh và bạn tình đều không muốn sử dụng.

6 ngày trước khi vào viện khám, M thấy có biểu hiện tiểu buốt, tiểu rắt, sưng tấy đỏ, phù nề, đau nhức bộ phận sinh dục, sau đó viêm loét dương vật, chảy dịch, kèm sốt nhẹ, nổi nhiều hạch vùng bẹn hai bên. Từng mắc bệnh tình dục, M nghĩ ngay đến khả năng mắc bệnh vì trước đó có quan hệ không an toàn với bạn tình, nên vội vàng đi khám.

Bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ, nam thanh niên nhận cái kết đắng khi mắc hàng loạt bệnh. Ảnh minh họa.

Bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ, nam thanh niên nhận cái kết đắng khi mắc hàng loạt bệnh. Ảnh minh họa. 

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ chỉ định xét nghiệm, chụp chiếu cho bệnh nhân, kết quả xét nghiệm 12 tác nhân lây truyền qua đường tình dục, phát hiện bệnh nhân nhiễm vi khuẩn lậu cầu (Neisseria gonorrhoea) ở dịch niệu đạo. Đồng thời, kết quả nuôi cấy dịch mủ tại ổ loét còn phát hiện vi khuẩn tụ cầu vàng và dương tính với kháng nguyên HBsAg của virus viêm gan B.

Hình ảnh siêu âm cho thấy nhiều hạch hố bẹn hai bên do phản ứng viêm của cơ thể. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm loét dương vật do vi khuẩn lậu, bội nhiễm tụ cầu vàng, kèm theo mắc viêm gan B.

BSCKI Hoàng Minh Toại, chuyên khoa Nội, người trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân M cho biết, đây là trường hợp rất chủ quan khi đã từng mắc bệnh tình dục, nhưng vẫn tiếp tục mắc bệnh vì quan hệ tình dục không an toàn với nhiều bạn tình.

Sau một tuần điều trị bằng thuốc theo chỉ định, bệnh nhân hết hoàn toàn triệu chứng bệnh, không sốt, không đau, hết loét sinh dục. Kết quả xét nghiệm tái khám không còn sự xuất hiện của vi khuẩn lậu, tụ cầu vàng. Tuy nhiên, đối với bệnh lý viêm gan B, bệnh nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa, tái khám định kỳ để kiểm soát tải lượng virus trong cơ thể”, bác sĩ Toại chia sẻ.

Để tránh mắc bệnh lây qua đường tình dục, bác sĩ khuyến cáo hãy quan hệ an toàn và chung thủy với bạn tình hoặc vợ. Ảnh minh họa.

Để tránh mắc bệnh lây qua đường tình dục, bác sĩ khuyến cáo hãy quan hệ an toàn và chung thủy với bạn tình hoặc vợ. Ảnh minh họa. 

Qua trường hợp trên, bác sĩ Hoàng Minh Toại cảnh báo, quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp an toàn với nhiều bạn tình có thể gây ra các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục như HIV, lậu, giang mai, sùi mào gà, viêm gan B, lây nhiễm các vi khuẩn gây viêm loét cơ quan sinh dục...

Nếu không được điều trị sớm và dứt điểm, bệnh tiến triển gây viêm nhiễm phần phụ ở nữ giới (vòi trứng, buồng trứng, hệ thống dây chằng rộng); viêm tinh hoàn, tuyến tiền liệt ở nam giới; có thể gây vô sinh và các biến chứng nguy hiểm toàn thân khác. Bên cạnh đó, đây là trở ngại lớn cho các cặp đôi khi sinh hoạt tình dục.

Theo bác sĩ Toại, các bệnh lây truyền qua đường tình dục với tính chất dễ mắc, dễ tái phát, một người bị có thể lây truyền cho nhiều người, đôi khi diễn biến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng - đây là mối nguy lớn trong cộng đồng. Bởi vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân nên có đời sống tình dục an toàn, lành mạnh, quan hệ tình dục chung thủy 1 bạn tình, 1 vợ 1 chồng để phòng tránh lây nhiễm các bệnh không mong muốn.

Đồng thời, nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở vùng kín như viêm, sưng đau, ngứa rát, tiểu buốt... nên đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, điều trị kịp thời. Việc kiểm tra nên được thực hiện đồng thời với cả bạn tình để hạn chế nguồn lây trong cộng đồng.

Đâu là bộ phận càng chà xát thì càng khoẻ mạnh? Nơi nào gây nhiều phiền toái, dễ có mùi nhất trên cơ thể?
Vệ sinh cơ thể là việc làm thường xuyên, nhưng có những bộ phận nếu được chăm sóc kỹ lưỡng sẽ giúp sức khỏe tốt hơn và kéo dài tuổi thọ. Đó là những...

Các vấn đề sức khỏe khác

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục