Diva lão làng đối đầu Hoa hậu không tuổi: U50 bất phân thắng bại với style “tắc kè bông”

Huyền Đỗ - Ngày 21/12/2020 14:30 PM (GMT+7)

Cùng đam mê chưng diện trang phục sặc sỡ, Hồng Nhung và Giáng My thường xuyên “đắp đồ” màu sắc làm dân tình loá mắt.

Giữa vườn hoa Vbiz với vô số mỹ nhân chưng diện lộng lẫy, Hồng Nhung và Giáng My là hai cái tên đáng chú ý với gout ăn mặc độc lạ, bất tuân mọi quy tắc và thường là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Ở độ tuổi U50, hai người đẹp không ngần ngại “lên đồ” màu sắc, tự do mix-match trang phục và trưng trổ phụ kiện cầu kỳ.

Nổi bật chẳng kém cạnh ai nhưng hai mỹ nhân U50 có mặc mãn nhãn những trang phục khó nhằn cùng cách phối đồ khác lạ của mình?

Diva lão làng đối đầu Hoa hậu không tuổi: U50 bất phân thắng bại với style “tắc kè bông” - 1

Cùng xuất hiện trong một chương trình thời trang, cả Hồng Nhung lẫn Giáng My đều “hút” sóng với phong cách nổi bật và lạ mắt.

Diva lão làng đối đầu Hoa hậu không tuổi: U50 bất phân thắng bại với style “tắc kè bông” - 2

Hồng Nhung táo bạo diện váy đen phối cùng quần legging đỏ và boots cùng tông nổi bần bật. Không dừng lại ở đó, người đẹp còn khoác thêm áo dạ, đeo túi ngang hông màu hồng lệch tông hoàn toàn với set đồ đen đỏ và chốt hạ bằng 1 chiếc nhẫn to sụ bắt mắt.

Diva lão làng đối đầu Hoa hậu không tuổi: U50 bất phân thắng bại với style “tắc kè bông” - 3

Thật khó để đếm được hết màu sắc trên trang phục của Giáng My. Khoác váy lụa ngập tràn màu sắc nhiệt đới, "người đẹp không tuổi" mang bao tay da cùng khăn lông có phần khó hoà hợp, chưa kể đến trang sức ngọc trai và kính mát thời thượng.

Diva lão làng đối đầu Hoa hậu không tuổi: U50 bất phân thắng bại với style “tắc kè bông” - 4

Một lần khác, bộ đôi “so găng” một chín một mười với style sặc sỡ. Nếu như Hoa hậu Đền Hùng nổi bật với đầm hoa đỏ rực rỡ thì nữ diva lão làng lại gây ấn tượng nhờ vào trang phục hoạ tiết rối ren.

Trong cuộc sống hàng ngày, cả Hồng Nhung lẫn Giáng My đều rất trung thành với phong cách “tắc kè bông” và sở hữu vô số set đồ độc lạ.

Giáng My - nữ hoàng màu sắc mê hoạ tiết cầu kỳ

Từ đời thường đến sự kiện, thời trang của Giáng My hiếm khi nào nhàm chán. Bởi lẽ cô sở hữu cả bộ sưu tập váy vóc muôn màu muôn vẻ, không thiếu bất kỳ gam màu nổi bật nào. Không dừng lại ở đó, người đẹp U50 còn mê đắm trang phục hoạ tiết cầu kỳ từ hoa hoè đến muông thú cùng lớp lang phụ kiện.

Diva lão làng đối đầu Hoa hậu không tuổi: U50 bất phân thắng bại với style “tắc kè bông” - 5

Không bàn đến tính thẩm mỹ nhưng quả thật hiếm mỹ nhân nào đủ tự tin diện đồ sặc sỡ như Giáng My. Cô không chỉ thường xuyên mặc màu nổi mà còn phối nhiều màu chọi nhau trên cùng 1 set đồ.

Diva lão làng đối đầu Hoa hậu không tuổi: U50 bất phân thắng bại với style “tắc kè bông” - 6

Tủ đồ màu sắc của Giáng My khiến nhiều đàn em phải “dè chừng”.

Diva lão làng đối đầu Hoa hậu không tuổi: U50 bất phân thắng bại với style “tắc kè bông” - 7

Không chỉ “phục kích” thị giác bằng màu sắc, Hoa hậu Đền Hùng còn mê “đắp” trang sức lớp lang với biết bao vòng vèo và đá quý.

Diva lão làng đối đầu Hoa hậu không tuổi: U50 bất phân thắng bại với style “tắc kè bông” - 8

Nhìn Giáng My nhấn nhá từ kiểu dáng, màu sắc, hoạ tiết đến phụ kiện, dân tình không khỏi “choáng ngợp”. Thật khó để phân định người đẹp đã thành công tạo dấu ấn cá nhân hay đang tự làm khó mình với phong cách cầu kỳ khác lạ.

Hồng Nhung - nữ diva phối đồ bất quy tắc

Đối lập với Giáng My, Hồng Nhung không thường sử dụng quá nhiều màu sắc. Cô được biết đến nhiều hơn với khả năng “biến hoá” diện mạo bằng những trang phục độc đáo có một không hai. Hiếm có người đẹp U50 nào táo bạo như nữ diva khi tự tin “đắp” mọi item lên người và phối đồ không theo bất kỳ quy tắc nào.

Diva lão làng đối đầu Hoa hậu không tuổi: U50 bất phân thắng bại với style “tắc kè bông” - 9

Một Hồng Nhung tự tin với style thời trang độc đáo, không phân định tuổi tác hay bắt nhịp xu hướng. Ở độ tuổi 50, nữ diva vẫn diện áo voan, quần thụng với giày thể thao lạc quẻ.

Diva lão làng đối đầu Hoa hậu không tuổi: U50 bất phân thắng bại với style “tắc kè bông” - 10

Đặc trưng trong phong cách ăn mặc của Hồng Nhung là đam mê phối đồ rườm rà và “tham” phụ kiện. Chỉ trong 1 set đồ, người đẹp đã diện đủ các loại item lẫn trang sức làm dân tình không khỏi rối ren.

Diva lão làng đối đầu Hoa hậu không tuổi: U50 bất phân thắng bại với style “tắc kè bông” - 11

“Lên đồ” rườm rà khiến nữ diva lao đao vì thân hình thấp bé nhẹ cân bị “dìm” rõ mồn một. Đơn cử như chiếc quần rộng thùng thình và đôi boots cao cổ này khiến chân cô ngắn lại càng thêm ngắn.

Diva lão làng đối đầu Hoa hậu không tuổi: U50 bất phân thắng bại với style “tắc kè bông” - 12

Những bộ cánh khó có thể nói là đẹp nhưng chắc chắn lạ của Hồng Nhung giúp cô nàng trở thành “tắc kè bông” kỳ cựu của làng giải trí Việt.

Mỗi người một vẻ, có người theo đuổi phong cách tối giản nhưng cũng có nhiều mỹ nhân mê mẩn style “tắc kè bông” như Hồng Nhung và Giáng My. Chị em phụ nữ có thể mạnh dạn thử nhiều cách phối đồ khác nhau nhưng đừng bỏ quên những nguyên tắc cơ bản giúp nàng luôn chỉn chu và xinh đẹp trong mắt mọi người:

1. Nguyên tắc phối màu sắc

Sử dụng màu trung tính, kết hợp các sắc độ khác nhau của màu sắc và cân bằng các loại hoạ tiết là cách đơn giản nhất để mặc trang phục nổi một cách hài hoà. Bên cạnh đó nàng không nên diện các gam màu nóng với sắc độ nguyên bản, vốn rất dễ dìm da. Thay vào đó, hãy sử dụng những tông màu trầm hoặc nhạt như pastel để trông dịu mắt hơn.

2. Nguyên tắc cân bằng kiểu dáng

Một trong những chức năng quan trọng nhất của quần áo là tôn lên hình thể của người mặc. Do đó phái đẹp đừng tự biến mình thành giá treo đồ bằng việc mặc những item “dìm” dáng hay phối lớp lang những trang phục rườm rà. Nàng cần hiểu được dáng người, chọn trang phục vừa vặn và tôn dáng trước khi trổ tài mix-match quần áo độc lạ.

3. Tiết chế phụ kiện

Phụ kiện là điểm nhấn cho trang phục nhưng khi chưng diện quá nhiều phụ kiện, cả set đồ sẽ bị “nhấn chìm”. Không có quy định cụ thể cho số lượng trang sức nhưng nàng không nên “tham” quá nhiều món đồ, đồng thời cần cân bằng màu sắc của các item để có được tổng thể hài hoà nhất.

Tứ đại mỹ nhân U50 hội tụ: riêng Hồng Nhung lọt thỏm vì lỗi thời trang chục năm chưa bỏ
Phong cách ăn mặc của Hồng Nhung tuổi 50 đôi khi cũng làm công chúng phải thở dài vì vừa dìm dáng vừa không tôn được khí chất.
Theo Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ca sĩ Hồng Nhung