Mười mấy năm đi giày cao gót, Ngọc Trinh cũng có lúc phải nhăn mặt vì sức khỏe

Ngày 06/05/2020 18:35 PM (GMT+7)

Dù đã có kinh nghiệm mười mấy năm đi giày cao gót nhưng Ngọc Trinh vẫn không tránh khỏi những lúc bàn chân nhức mỏi khó chịu.

Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh bắt đầu bước chân vào làng giải trí Việt từ khi chỉ mới 15 tuổi, 16 tuổi. Thời điểm đó, cô tham gia cuộc cuộc thi "Hoa Hậu Trang Sức" và chỉ dành được giải phụ, đến năm 2005 Ngọc Trinh cũng tham gia thi  Siêu Mẫu Việt Nam và đoạt giải "Người đẹp ăn ảnh".

Từ đó đến nay cũng đã hơn 15 năm trong nghề, Ngọc Trinh luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh chu, đầy gợi cảm và thanh thoát. Trong đó, món đồ luôn gắn liền với hình ảnh của cô nàng chính là những đôi giày cao gót. Ngọc Trinh có cả bộ sưu tập giày các loại lên đến hàng trăm đôi chất đầy cả một đối với giày cao gót bởi "Từ nhỏ ở dưới quê, Ngọc Trinh không có mang dép mà chỉ đi chân không nên bàn chân biến dạng thành nải chuối rất xấu xí". 

Mười mấy năm đi giày cao gót, Ngọc Trinh cũng có lúc phải nhăn mặt vì sức khỏe - 1

Mỗi khi đi tham gia các sự kiện, Ngọc Trinh luôn chọn những đôi giày cao trên 10 phần để tăng độ quyến rũ.

Mười mấy năm đi giày cao gót, Ngọc Trinh cũng có lúc phải nhăn mặt vì sức khỏe - 2

Những đôi giày cao gót thực sự là người bạn đắc lực giúp Ngọc Trinh nổi bật hơn dù vóc dáng có phần nhỏ nhắn.

Mười mấy năm đi giày cao gót, Ngọc Trinh cũng có lúc phải nhăn mặt vì sức khỏe - 3

Ngọc trinh sở hữu bộ sưu tập vài trăm đôi giày, đủ kiểu từ gót nhọn, gót dày, đế xuồng đến boots cao gót... chưa kể cả giày thể thao nữa.

Mười mấy năm đi giày cao gót, Ngọc Trinh cũng có lúc phải nhăn mặt vì sức khỏe - 4

Đa phần chúng đều có chiều cao từ trên 5 phân là ít nhất và Ngọc Trinh đã gắn bó với chúng trong suốt hơn 15 năm qua.

Tuy yêu giày cao gót và kinh nghiệm đi trên giày cao gót đã lâu như thế nhưng Ngọc Trinh vẫn có lúc phải méo mặt. Trong một clip mới đây, Ngọc Trinh tâm sự:

"Không biết các bạn nữ bình thường công việc có cần mang giày cao gót không? Chứ còn công việc của Trinh, Trinh cũng quen rồi, mười mấy năm đi trên giày cao gót nhưng nhiều khi Trinh cũng cảm thấy rất mỏi bàn chân, nên tối về các bạn nên ngâm nước ấm hoặc massage nhẹ nhẹ cho lưu thông khí huyết và tối cũng ngủ ngon hơn."

Mười mấy năm đi giày cao gót, Ngọc Trinh cũng có lúc phải nhăn mặt vì sức khỏe - 5

Ngọc Trinh chia sẻ tính chất công việc yêu cầu phải mang giày cao gót, dù đã quen song không ít lần cô nàng cảm thấy bàn chân bị nhức mỏi, khó chịu.

Mười mấy năm đi giày cao gót, Ngọc Trinh cũng có lúc phải nhăn mặt vì sức khỏe - 6

Và đúng như thế, đa phần những hình ảnh của Ngọc Trinh luôn gắn liền với những đôi giày cao gót có thiết kế và màu sắc khác nhau.

Mười mấy năm đi giày cao gót, Ngọc Trinh cũng có lúc phải nhăn mặt vì sức khỏe - 7

Những đôi giày có kiểu dáng lạ bắt, kết cấu khó đi nhưng cũng không thể làm khó được Ngọc Trinh.

Mười mấy năm đi giày cao gót, Ngọc Trinh cũng có lúc phải nhăn mặt vì sức khỏe - 8

Khi tham gia các sự kiện, Ngọc Trinh luôn đi trên đôi giày cao từ 10 phân trở lên.

Mười mấy năm đi giày cao gót, Ngọc Trinh cũng có lúc phải nhăn mặt vì sức khỏe - 9

Ngọc Trinh có niềm đam mê với các loại giày cao gót nên nhiều khi mua chỉ vì mê chứ không sử dụng tới.

Mười mấy năm đi giày cao gót, Ngọc Trinh cũng có lúc phải nhăn mặt vì sức khỏe - 10

Nữ hoàng nội y diện giày cao gót tông xuyệt tông với set váy áo và phụ kiện, tạo nên tổng thể vô cùng bắt mắt.

Mười mấy năm đi giày cao gót, Ngọc Trinh cũng có lúc phải nhăn mặt vì sức khỏe - 11

Còn khi ra ngoài đi chơi, dạo phố hay ra sân bay, người đẹp Trà Vinh chọn giày gót cao khoảng 5 - 7 phân để thoải mái và di chuyển thuận lợi hơn.

Mười mấy năm đi giày cao gót, Ngọc Trinh cũng có lúc phải nhăn mặt vì sức khỏe - 12

Bộ sưu tập giày của Ngọc Trinh làm bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng phải mê mẩn và ao ước.

Mười mấy năm đi giày cao gót, Ngọc Trinh cũng có lúc phải nhăn mặt vì sức khỏe - 13

Diện giày chiến binh với gót nhọn hoắt và cao chót vót.

Mười mấy năm đi giày cao gót, Ngọc Trinh cũng có lúc phải nhăn mặt vì sức khỏe - 14

Những đôi giày boots gót nhọn khó đi cũng chẳng thể cản được bước chân của thánh đi giày cao gót Ngọc Trinh.

Mười mấy năm đi giày cao gót, Ngọc Trinh cũng có lúc phải nhăn mặt vì sức khỏe - 15

Không ngoa khi nói Ngọc Trinh chính là đệ nhất cao thủ trong làng đi giày cao gót.

Là chủ nhân của hơn 300 đôi giày và 15 năm kinh nghiệm đi giày cao gót, cũng như từng mang qua rất nhiều thương hiệu giày cao gót khác nhau, từ thương hiệu bình dân đến cao cấp, vì thế hãy cùng Ngọc Trinh tham khảo một vài kinh nghiệm chọn giày cao gót phù hợp để mang mà không sợ bị đau:

- Khi chọn giày nên để ý ngón chân dài nhất của mình phải cách 1 khoảng với mũi giày, vì khi chọn vừa khít luôn khi đi, lực chúi xuống những ngón chân và gây đau đớn cho những ngón chân. Đồng thời, hãy để ý tới bề ngang của đôi giày, bề ngang quá khít cũng sẽ dễ làm tổn thương đến các ngón chân.

- Nên chọn giày cao gót vào buổi chiều vì sau một ngày di chuyển bàn chân sẽ to ra hơn một chút. Còn chọn giày vào buổi sáng, đôi giày sẽ hơi chật so với bàn chân của mình vào buổi chiều.

- Những bạn mới tập mang giày cao gót hãy chọn giày đế xuồng, sau đó là đế dày và đế mỏng. Đồng thời, khi đi giày cao gót nên đặt gót chân xuống trước rồi mới tới mũi chân. Ngược lại, dồn lực vào mũi chân nó sẽ làm cho chân bị cong và mau mỏi. Còn khi leo cầu thang, lực mới cần dồn về phía mũi chân, người hơi ngả về phía trước để tạo dáng thăng bằng.

Người làm toát hết mồ hôi hột vì lau dọn kho giày tiền tỷ của Ngọc Trinh
Ngọc Trinh lần nữa khiến cộng đồng trầm trồ với số lượng giày khổng lồ xếp đầy một gian phòng với đủ loại khác nhau.
Theo Jay - Ảnh: Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giày cao gót