Dương Yến Ngọc: "Chưa đủ giàu để mua sắm tẹt ga"

Ngày 20/02/2015 00:02 AM (GMT+7)

Cựu mẫu Dương Yến Ngọc

Mặc dù đã là bà mẹ hai con, nhưng Dương Yến Ngọc luôn biết cách ăn mặc gợi cảm và sành điệu mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Góp mặt trong một đêm trao giải vừa diễn ra cách đây không lâu, cô khiến bao người chú ý khi khoe vẻ gợi cảm trong lớp váy dài với dáng đứng họa tiết hoa sen tinh tế, kết hợp điểm xuyết bằng chất liệu lưới xuyên thấu ở thân trên càng giúp nhan sắc cựu mẫu thêm phần tỏa sáng.

Dương Yến Ngọc: quot;Chưa đủ giàu để mua sắm tẹt gaquot; - 1

Phong cách thời trang gợi cảm của Dương Yến Ngọc.

Không thích hở bạo!

- Trong một sự kiện trao giải vừa diễn ra mới đây, chị khiến rất nhiều người bất ngờ trước phong cách ăn mặc khoe vòng 1 táo bạo. Có lý do gì giúp chị tự tin đến vậy khi mặc chiếc váy này?

Tôi thấy bộ trang phục đó đẹp đậm chất Á đông nên thích mặc thôi. Tôi nghĩ mình chỉ khoe vừa đủ. Việc lọt vào danh sách sao mặc đẹp nhất trong tuần của một trang báo mạng là một minh chứng. 

- Phải chăng chị đang chứng tỏ vẻ đẹp "gừng càng già càng cay" hay bởi chị muốn khẳng định vị trí khó bị thụt lùi so với đàn em trong nghề về khoảng khoe bạo?

Tôi chỉ muốn chứng minh rằng, trước mọi sự kiện tham dự tôi đều có sự chuẩn bị chu đáo, đó cũng là cách tôi tôn trọng khán giả. 

- Thế hỏi thật, nếu có người nhận xét phong cách ăn mặc hở quá bạo vốn không hợp với một bà mẹ hai con thì chị có khó chịu không?

Tôi không thích hở táo bạo. Tôi chỉ khoe vừa đủ hở để tạo sự gợi cảm và thu hút của một người phụ nữ thôi. 

- Không sở hữu vòng 1 quá nổi trội nhưng chị vẫn tự tin ăn mặc gợi cảm. Theo chị thì vẻ đẹp gợi cảm người phụ nữ có phụ thuộc vào số đo vòng 1 "khủng"?

Thần thái của người phụ nữ mới quan trọng. Thế giới đã chứng minh có nhiều người phụ nữ vòng 1 lép nhưng vẫn cực kỳ sexy, đó là siêu mẫu Kate Moss. 

- Vậy có bao giờ chị suy nghĩ sẽ nâng cấp vòng 1 cho bằng chị em trong nghề?

Nếu có thì tôi cũng giữ bí mật cho riêng mình chứ không nói ra đâu, (Cười).

 - Đâu mới là sự thay đổi lớn nhất trong phong cách thời trang, cách chọn đồ và cách ăn mặc của chị trước và sau khi kết hôn?

Sau kết hôn tôi thích mình là người phụ nữ đơn giản nhưng phải đẹp. Nó có thần thái của một người phụ nữ an lành và viên mãn. Đẹp từ trong nội tâm. 

- Trước đây có đôi lần chị "nổi loạn" với phong cách xuyên thấu táo bạo, lăng-xê cơ thể gợi cảm. Đó mới thực sự là cá tính của chị hay bởi tại thời điểm đó chị muốn làm mới hình ảnh?

Đôi lúc tôi cũng nổi hứng để sống khác hoặc làm khác đi, nổi loạn cũng có cái hay của nó như một cách để đi tìm bản ngã của mình ở đâu. Nhưng bản chất đôi khi không thể thay đổi được vì tôi sống đơn giản quen rồi. 

Dương Yến Ngọc: quot;Chưa đủ giàu để mua sắm tẹt gaquot; - 2

Trông cô ngày càng gợi cảm và xinh đẹp.

- Những áp lực về kinh tế gia đình, gánh nặng nuôi con và sự bương chải trong cuộc sống có khiến chị kiềm nén "ham muốn" đua đòi trong chuyện mua sắm không?

Tôi không việc gì phải kiềm nén ham muốn cả. Sống thì cần phải có ham muốn để có động lực phấn đấu, lao động là vinh quang. Tôi thích làm những công mình yêu thích để phục vụ những ham muốn của mình như đi du lịch, shopping, làm đẹp.... 

- Hồi còn là cô nàng độc thân, chị có phải một tín đồ hàng hiệu? Đã bao lâu rồi chị không còn sở thích mua sắm hàng hiệu "thả ga" nữa?

Tôi chưa đủ giàu để sắm hàng hiệu "tẹt ga", nhưng tôi là người biết lựa chọn hàng hiệu phù hợp với túi tiền và phong cách của mình. 

Phụ nữ là khổ!

- Theo chị, thế nào mới là một người phụ nữ ăn mặc đẹp?

Họ thấy tự tin là họ đã đẹp rồi. Bộ đồ phù hợp với phong thái và hoàn cảnh nơi họ xuất hiện. 

- Người ta bảo, ở đâu có phụ nữ đẹp thì ở đó có sự đố kỵ. Chị có cảm nhận được điều này bằng cách nhìn người xung quanh?

Đố kị là bản chất của con người, đâu chỉ riêng phụ nữ mới có. 

- Có bao giờ chị mê ngắm một người phụ nữ đẹp đối diện không? 

Tôi thích ngắm những người phụ nữ có nụ cười đẹp, gương mặt rạng rỡ, mái tóc dầy và bóng mượt.

 - Được biết thời gian qua chị có kinh doanh bán các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ. Điều đó có khiến chị bị áp lực khi luôn phải giữ hình ảnh và vẻ đẹp trong mắt công chúng?

Công việc kinh doanh chăm sóc phụ nữ là đam mê và là sở thích của tôi. Từ ngày kinh doanh mỹ phẫm, tôi phải buộc lòng siêng năng chăm sóc bản thân nên tôi lại đẹp và trẻ ra. Áp lực đôi khi lại có cái hay với những người lười biếng.  

Dương Yến Ngọc: quot;Chưa đủ giàu để mua sắm tẹt gaquot; - 3

Mặc dù là mẹ hai con nhưng cựu mẫu vẫn giữ được vóc dáng thon thả

- Hỏi thật, để giữ được tuổi thanh xuân trên gương mặt thì chị có cậy vào "dao kéo" hay những thủ thuật căng da mặt không? 

Giữ gương mặt tự nhiên sẽ giữ được vẻ đẹp lâu dài. Tôi để ý những ai lúc trẻ mà nhớ tới "dao kéo" quá nhiều thì về già lại méo mó và xấu. Bí quyết chăm sóc da mặt của tôi rất đơn giản nhưng cần phải kiên trì và chăm chỉ, đó là uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, ngủ ngon và sâu. Bổ sung dưỡng ẫm và kem dưỡng trẻ hoá da. Tập thể dục 10 phút mỗi ngày, uống thực phẩm bổ sung collagen va canxi. Tinh thần lạc quan vui vẻ, không nghĩ nhiều đến chuyện buồn. 

- Có khá nhiều người đẹp showbiz ngại chuyện chăm sóc con cái, thay vào đó họ chỉ thích hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Riêng chị vì sao đến nay vẫn rời xa các dự án nghệ thuật, đó có thể là điện ảnh để dành trọn thời gian cho gia đình?

Với nghệ thuật tôi chờ một chữ duyên. Trong quá trình chờ tôi thích chăm sóc gia đình. Tôi tin chữ duyên sẽ đến đúng lúc và đúng thời điểm của tôi. 

- Chị có phải tuýp người phụ nữ dễ sống an phận?

Sống tình cảm là bản chất của con Dê rồi, an phận trong điều kiện cần và đủ. Sống nhịn nhục quá chưa chắc đã hay. Hy sinh bản thân mình lo cho con cái là việc mà hầu như mọi phụ nữ đều làm. 

- Trong một ngày trôi qua, chị cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất là lúc nào? 

Ở bên chồng và con là hạnh phúc nhất rồi. 

Dương Yến Ngọc: quot;Chưa đủ giàu để mua sắm tẹt gaquot; - 4

Bà mẹ hai con sành điệu xuống phố.

- Nhìn lại một năm đã qua với khá nhiều sóng gió trong hôn nhân, có bao giờ chị hối hận vì cá tính mạnh mẽ của mình?

Hối hận thì nhiều nhưng phải có sóng gió để hiểu bản thân mình và hiểu cuộc đời là như thế nào. Đã là Phụ nữ cơ bản là khổ. 

- Đến thời điểm hiện tại, gia đình chị chuẩn bị kế hoạch ăn Tết ra sao?

Năm nay, lần đầu tiên ăn gia đình tôi ăn Tết ngoài Hà Nội nên thấy hồi hộp và thú vị. 

- Chị có phải tuýp người phụ nữ giỏi công việc nấu nướng, chăm sóc gia đình và xem chuyện bếp núc là niềm vui?

Không, cơ bản tôi lại không thích chuyện bếp núc cho lắm, vì tôi chỉ thích nấu những món tôi thích ăn.  

- Sang năm mới Tết đến, chị mong ước điều gì cho bản thân và gia đình?

Tôi luôn cầu bình an và sức khoẻ cho gia đình.

- Chị có thể gửi lời chúc đến độc giả và chị em phụ nữ nhân dịp năm mới đến?

Chúc độc giả báo có một năm mới bình an, sức khoẻ, công việc thật thuận lợi. 

Xin cảm ơn cựu mẫu Dương Yến Ngọc và chúc chị thật hạnh phúc!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan