''Lột" tận chân mác đồ hiệu của Miranda Kerr

Ngày 12/02/2014 10:55 AM (GMT+7)

Đôi giày đen trị giá 15 triệu đồng của Miranda thuộc thương hiệu Manolo Blahnik.

Nếu từng trót nghĩ rằng sao nữ Hollywood là những người ăn tiêu phung phí, dễ dàng nướng cả triệu đô la vào đống hàng hiệu thì bạn nên cân nhắc lại. Thực tế, các quý cô thời trang tại kinh đô điện ảnh ngày càng chứng tỏ khả năng chi tiêu - mua sắm thông minh của mình. Họ sẵn sàng bỏ ra 10,000 đô la để 'tậu' áo choàng thu đông Valentino? Có thể đúng, nhưng đi kèm với đó không phải lúc nào áo len, giày, mũ, túi xách cũng đều có giá "trên trời". Sao nữ tinh ý chọn cho mình các món đồ "vệ tinh" hợp với "nhân vật chính", đồng thời lại có giá phải chăng, đảm bảo hầu bao của họ "sống khỏe" trong niềm đam mê thời trang bất tận.

Bạn yêu thích Miranda Kerr, bạn tin rằng tuốt tuột các món đồ hiện diện cùng cô nàng đều là sản phẩm cao cấp loại 1? Miranda đã chứng tỏ rằng mình chẳng hoang phí đến thế. Trong tủ đồ cô nàng thiên thần nội y này có nhiều váy áo giày dép giá chục nghìn, trăm nghìn đô la nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít quần jeans, áo pull, váy liền, phụ kiện chỉ một - hai trăm thậm chí là vài chục đô la. Rõ ràng Miranda thừa sự thông minh để hiểu rằng, phong cách mới là điểm mấu chốt giúp cô nổi bật và tỏa sáng, giá trị của hàng hiệu chỉ góp một phần rất nhỏ mà thôi.

Lộtquot; tận chân mác đồ hiệu của Miranda Kerr - 1

Những bộ cánh ấn tượng được sao diện trong 2 tháng đầu năm 2014.

Một style được coi là thành công khi đó đạt đủ các tiêu chí: phù hợp với người mặc, phù hợp hoàn cảnh xuất hiện, trang phục - phụ kiện kết hợp cùng nhau hài hòa. Nếu thiếu dù chỉ một trong 3 tiêu chí, hình ảnh sao nữ có thể trở nên kệch cỡm trong mắt công chúng.

Style ấn tượng của Miranda Kerr thể hiện đẳng cấp phối đồ và gout thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân. Cô nàng chọn croptop của Vionnet có giá 545 đô la, chân váy bút chì trắng ôm dáng của Rochas 1,365 đô la, đôi giày đen mũi nhọn 765 đô la của Manolo Blahnik và vòng tay Banana Republic có giá 40 đô la. Tổng cộng số tiền cô bỏ ra cho cả bộ cánh xấp xỉ 2,700 đô la - Chi phí khá "bèo" so với thú chơi hàng hiệu cao cấp thường thấy ở sao nữ Hollywood, nhưng mang về hiệu quả thẩm mỹ không ngờ. Có thể nói, Miranda lãi lớn trong thương vụ thời trang này.

Lộtquot; tận chân mác đồ hiệu của Miranda Kerr - 2

Style thanh lịch, cuốn hút của Miranda chỉ tiêu tốn vẻn vẹn 2,700 đô la.

Các sao nữ khác chi tiêu và mặc đẹp dịp đầu năm như thế nào? Hãy cùng bóc mác từng món đồ và kiểm kê xem liệu họ có "hớ"!

Harley Viera Newton

- Váy liền họa tiết Dorothy Perkins: 21 đô la

- Giày L'Autre chose: 179 đô la

- Lắc tay Tom Binns: 275 đô la

Lộtquot; tận chân mác đồ hiệu của Miranda Kerr - 3

Harley sở hữu hình ảnh dịu dàng, thanh lịch dù số tiền cô bỏ ra cho bộ cánh này chưa đến 500 đô la.

Gwyneth Paltrow

- Đầm sequin Marc Jacobs: 2,900 đô la

- Sandal Manolo Blahnik: 725 đô la

- Bôn tai Lele Sadoughi: 125 đô la

Lộtquot; tận chân mác đồ hiệu của Miranda Kerr - 4

Gwyneth không hề "hớ" khi có được diện mạo gợi cảm, cuốn hút thế này trên thảm đỏ.

Gwen Stefani

- Khăn choàng kẻ caro Faribault Buffalo: 99,99 đô la

- Quần da Helmut Lang: 1,185 đô la

- Boot Gucci: 499 đô la

- Kính mắt Prism: 397 đô la

- Áo len Alexander Wang: 117 đô la

Lộtquot; tận chân mác đồ hiệu của Miranda Kerr - 5

Bộ cánh sành  điệu, ấn tượng đúng phong cách Gwen Stefani

Gisele Bundchen

- Áo len Theory: 144 đô la

- Quần jeans Topshop: 70 đô la

- Túi xách da Rebecca Minkoff: 425 đô la

- Boot lưới dệt kim UGG: 160 đô la

- Kính mắt Ciccio: 189 đô la

Lộtquot; tận chân mác đồ hiệu của Miranda Kerr - 6

Bộ cánh năng động và có vẻ ngoài giản dị của Gisele Bundchen

Eva Mendes

- Áo choàng Zara: 119 đô la

- Quần Thakoon Addition: 290 đô la

- Giày Tibi Kirby: 525 đô la

- Áo len Agnona: 518 đô la

- Túi Cédric Charlier: 948 đô la

- Kính Thierry Lasry: 505 đô la

Lộtquot; tận chân mác đồ hiệu của Miranda Kerr - 7

Eva Mendes chi tiêu khá mạnh tay để sở hữu bộ cánh ưng ý.

Annie
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Soi hàng hiệu của sao