Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai

Ngày 31/12/2018 16:02 PM (GMT+7)

Không ít cô gái cứ mãi loay hoay không biết nên mặc gì thật xinh mà lại thật thoải mái cho đêm countdown "quẩy" banh nóc nhà. Vậy thì những tips dưới đây sẽ giúp các nàng giải quyết vấn đề này.

Sự kiện countdown vô cùng đông đúc thường diễn ra mỗi ngày 31/12 hàng năm

Bước chân khỏi nhà thì xinh đẹp, về đến nhà thì tả tơi, ấy là tình trạng của rất nhiều cô gái sau một đêm countdown "quẩy" tưng bừng. Vậy tại sao phải như thế, trong khi các nàng hoàn toàn có thể xinh đẹp từ lúc ra khỏi nhà đến lúc bước chân về đến nhà? Nói không phải để chỉ các nàng cách làm sao để đẹp “lồng lộn” suốt đêm countdown mà chẳng phải lo áo quần xộc xệch rồi đầu tóc tả tơi. Mà rõ ràng, đôi khi việc diện đồ sao cho phù hợp với hoàn cảnh cũng đủ trở thành yếu tố quyết định hình ảnh xinh đẹp của các nàng trong mắt mọi người rồi.

Và dưới đây là những tips mà chắc chắn các nàng nên biết nếu như không muốn niềm vui năm mới của mình bị phá hỏng bằng những hình ảnh vô cùng kém xinh và kém duyên:

Áo thun kết hợp quần jeans hoặc các kiểu quần rộng rãi.

Áo thun và những kiểu quần đơn giản như quần jeans hay các kiểu quần short được coi là set đồ siêu hợp lý dành cho các nàng trong những sự kiện náo nhiệt và đông đúc như đêm countdown.

Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai - 1

Những set đồ tối giản như thế này sẽ đem lại sự thoải mái và năng động cho các nàng trong những sự kiện mở đêm countdown.

Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai - 2

Quần jeans rộng rãi sẽ không làm các nàng cảm thấy khó chịu và vướng víu.

Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai - 3

Có rất nhiều các cách mix đồ với quần jeans thật trendy mà vẫn đảm bảo tính đơn giản và năng động. Điển hình như combo áo thun + quần jeans như thế này.

Không những vẫn đảm bảo sự năng động và khoẻ khoắn mà hơn nữa, kiểu trang phục đơn giản như thế này sẽ đem lại cảm giác thoải mái cho các nàng tha hồ mà nhảy nhót hát ca. Những thiết kế trang phục bó sát và rườm rà kiểu như áo trễ vai bánh bèo biết là rất xinh, thế nhưng nó hoàn toàn không phải sự lựa chọn phù hợp dành cho các nàng ở thời điểm này. Bởi lẽ chỉ “quẩy” sung một chút thôi là “biết tay” ngay, các items rườm rà sẽ vô tình “phản chủ” và nhấn chìm hình ảnh xinh đẹp của bạn trong mắt mọi người.

Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai - 4

Năng động hơn, các nàng hoàn toàn có thể lựa chọn những chiếc quần short jeans rách như thế này. Vẫn cực xinh phải không nào?

Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai - 5

Nếu sợ lạnh, các nàng hãy đem theo một chiếc áo khoác mỏng. Style trên đông dưới hè này cứ tưởng không xinh nhưng rõ ràng vẫn xinh không tưởng luôn.

Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai - 6

Biến tấu một chút, các nàng hãy thử sức với những style độc đáo hơn như những thiết kế áo giấu quần cực kì cá tính.

Các kiểu váy rộng rãi có thiết kế tối giản

Nói những set đồ với áo thun và quần jeans đơn giản là lựa chọn phù hợp không có nghĩa là các nàng không thể diện váy nha. Thế nhưng, hãy lựa chọn những dáng váy dựa trên tiêu chí đầu tiên và thậm chí là duy nhất: sự thoải mái. Điển hình như những kiểu váy liền rộng rãi với chất thun nhẹ nhàng hoặc những kiểu chân váy đơn giản, không quá dài cũng không quá ngắn.

Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai - 7

Váy liền dáng rộng là một item siêu phù hợp dành cho các nàng trong những sự kiện "quẩy" banh nóc nhà như đêm countdown.

Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai - 8

Bánh bèo hơn một chút, các nàng cũng có thể tận dụng những thiết kế váy liền tối giản và mỏng nhẹ với các gam màu kẹo ngọt như đỏ, hồng hay cam.

Thử hỏi diện một chiếc váy bánh bèo với vô vàn các chi tiết thiết kế lằng nhằng, rồi chen chúc giữa một rừng người thì có mệt quá không? Làm gì còn sức đâu mà countdown nữa. Hơn nữa, trong một không gian countdown cực sung với hàng trăm nghìn người, mà ai ai cũng diện những set đồ thật thoải mái để tiện “quẩy”, việc “vác theo” những kiểu váy cầu kì chắc chắn sẽ khiến các nàng trở nên lố bịch và lạc quẻ hết sức.

Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai - 9

Hoặc không, những chiếc chân váy với chất liệu len, dạ cũng là một gợi ý vô cùng hay ho.

Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai - 10

Một chiếc áo phông kết hợp sơ vin với chân váy không quá ôm sát sẽ đem lại vẻ năng động và trẻ trung cho các nàng.

Đi giày bệt thay vì giày cao gót

Hãy để dành những đôi giày cao gót cho các sự kiện trang trọng và lịch sự hơn. Bởi lẽ ai cũng hiểu, countdown là sự kiện được tổ chức ngoài trời, mà tất cả khán giả sẽ đứng san sát nhau, tập trung xung quanh sân khấu trong suốt vài tiếng đồng hồ. Vậy nên việc diện giày cao gót tới sự kiện countdown chỉ khiến các nàng như mua dây buộc mình mà thôi, vừa đau chân lại vừa khó cử động, nhảy nhót. Thay vì những đôi cao gót sang chảnh, tốt hơn cả các nàng nên diện những đôi giày bệt êm nhẹ, điển hình như giày búp bê với các nàng bánh bèo hoặc giày thể thao với các nàng cá tính hơn.

Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai - 11

Những đôi giày cao gót dẫu rất đẹp, thế nhưng nó thực sự không phù hợp với những sự kiện cần đứng nhiều và chuyển động nhiều như đêm countdown.

Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai - 12

Thay vào đó, hãy "kết thân" với những đôi giày thể thao hoặc giày bệt đơn giản để đôi chân được thoải mái hơn.

Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai - 13

Hoặc không, các nàng cũng có thể tận dụng những đôi sandal đế bằng, đảm bảo cực kì trẻ trung và năng động.

Sử dụng các loại túi nhỏ gọn thay vì đeo túi xách lớn hay balo 

Đi countdown mà vác cả cái balo to sụ đi thì còn gì là đi chơi nữa. Rõ ràng, khi mà người ta chỉ tập trung vào vui vẻ với từng khoảnh khắc của đêm countdown thì mình các nàng phải đứng ôm túi, ôm balo với nỗi lo nơm nớp rằng ai đó sẽ “chôm” mất túi đồ của mình lúc nào không hay. Chưa kể đến, việc đem theo túi đồ, balo lỉch kỉch chỉ khiến các nàng cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Đứng vài tiếng đồng hồ mà cứ vác trên vai túi đồ to tướng thì thật sự mệt mỏi lắm, thậm chí có khi còn mất cả vui ấy chứ. Không cần mang theo nhiều đồ, các nàng chỉ cần đeo theo mình một chiếc túi nhỏ đựng vừa điện thoại và ví tiền cùng vài thứ linh tinh như khăn giấy, son môi là đủ rồi.

Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai - 14

Chỉ là đi countdown thôi mà, không nhất thiết phải vác theo mình cả chiếc balo to sụ làm gì cả. 

Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai - 15

Không những gây bất tiện cho các nàng mà hơn nữa, việc đeo balo sau lưng thế này sẽ tạo cơ hội cho những kẻ gian "chôm" đồ của các nàng mà không ai hay.

Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai - 16

Những chiếc túi nhỏ xinh được đeo cạnh người sẽ không khiến các nàng cảm thấy vướng víu và nặng nề.

Lúc đi xinh đẹp, lúc về tả tơi, đi countdown mà không chú ý điều này thì sai quá sai - 17

Hơn nữa, các nàng cũng có thể dễ dàng quản lý đồ đạc cá nhân mà không lo kẻ gian "dòm ngó".

Tết Tây hay ta cũng không rời xa thứ này, vì Hà Nội mới vào mùa lạnh thôi người ơi
Vừa ấm lại vừa xinh, áo len oversized màu mè chắc chắn sẽ là item không thể thiếu cho một set đồ lung linh đón tết. Các nàng tin không?
Bảo Hân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tips Thời Trang