Sắc hồng 'mang tội' vì sao Việt

Ngày 12/05/2013 00:03 AM (GMT+7)

Sử dụng và kết hợp sai cách, sao Việt biến nhiều trang phục màu hồng thành thảm họa.

Hồng được xem là gam màu 'đặc quyền' của phái đẹp khi nó mang đến một vẻ dẹp rất nữ tính và dễ thương. Thế giới hồng ngọt ngào ngày nay cũng rất đa dạng với rất nhiều tông màu như hồng vân anh nổi bật, hồng lai, hồng pastel dịu ngọt,  hồng tím đằm thắm. Sắc hồng qua nhiều năm vẫn luôn được các tín đồ thời trang thế giới yêu thích và các mỹ nhân trong showbiz Việt cũng vậy. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là màu hồng đôi khi được sử dụng rất xinh đẹp nhưng lắm lúc nó cũng là con dao 2 lưỡi khiến các người đẹp trông sến sẩm hơn. Bản thân sắc hồng rất tuyệt vời nhưng chính sự thiếu tinh tế của người mặc mà nó vô tình mang tiếng xấu. Cùng điểm qua những sai sót của phổ biến của các mỹ nhân Việt với gam màu hồng nhé!

Chọn tông hồng không phù hợp

Hồng có rất nhiều sắc độ màu khác nhau. Lãng mạn có thể kể đến màu hồng phai, đằm thắm không thể không kể đến hồng tím, cá tính có hồng neon hay ấn tượng như hồng vân anh. Nhưng cũng có những tông hồng đã bị xếp vào 'dĩ vãng' như những sắc hồng mờ nhạt, hay hồng trên chất liệu vải bóng bẩy. Ấy vậy vẫn có một số người đẹp lựa chọn tông màu này cho váy áo, khiến phong cách của họ trở nên 'sến sẩm' hơn.

Sắc hồng mang tội vì sao Việt - 1

Ngọc Quyên với chiếc váy hồng màu lờ nhờ khiến hình ảnh của cô trở nên nhạt nhòa và có phần lỗi mốt

Sắc hồng mang tội vì sao Việt - 2

Bộ jumpsuit chất liệu bóng bẩy, mang sắc hồng phớt của Đinh Ngọc Diệp cũng không thể hiện được vẻ hiện đại

Sắc hồng mang tội vì sao Việt - 3

Hồng neon trên chất liệu bóng bẩy cũng khiến Minh Hằng mất đi vẻ đẹpt thời thượng

Sắc hồng mang tội vì sao Việt - 4

Tà áo dài cưới của Jennifer Phạm không được đánh giá cao vì sắc màu hồng phớt sến sẩm

Phụ kiện sến

Phụ kiện màu hồng là một yếu tố mà các tín đồ thời trang cần phải cẩn thận khi chọn kết hợp với trang phục. Bởi nếu kết hợp không tinh tế, khéo léo thì từ phong cách dễ thương nó có thể bị chuyển sang vẻ sến sẩm.

Sắc hồng mang tội vì sao Việt - 5

Những chiếc nơ cài đầu màu hồng này của Quỳnh Nga và Trang Nhung có lẽ sẽ thích hợp hơn với các trang phục xì tin của các cô nàng tuổi teen

Sắc hồng mang tội vì sao Việt - 6

Cặp kính hồng hình sao khiến Quỳnh Nga mất đi vẻ chuyên nghiệp, sexy

Sắc hồng mang tội vì sao Việt - 7

Sai sót trầm trọng của Trang Nhung khi lựa chọn hoa cài áo màu hồng, thắt lưng hồng không ăn nhập với trang phục

Lạm dụng quá nhiều màu hồng

Màu hồng chỉ nên làm chi tiết nhấn nhá cho bộ trang phục. Hoặc ít nhất bạn cũng chỉ nên sử dụng 2 món đồ có gam màu hồng trên cũng một trang phục. Nếu lạm dụng quá nhiều màu sắc này sẽ mang đến một hiệu ứng trái chiều, mà cụ thế trông bạn sẽ rất 'sến sẩm' và quê mùa.

Sắc hồng mang tội vì sao Việt - 8

Lương Bích Hữu 'mất điểm' vì chọn một cây hồng từ tóc đến quần, áo

Sắc hồng mang tội vì sao Việt - 9

Qúa nhiều chi tiết màu hồng khiến Trang Nhung trông thật 'sến sẩm'

Sắc hồng mang tội vì sao Việt - 10

Bà mẹ Hiền Thục tuy đã bước qua tuổi băm vẫn rất chuộng gam màu xì tin này, tuy nhiên dường như cô đã quá 'ham hố'

Hồng với chi tiết diêm dúa

Bạn nên đơn giản hóa các chi tiết trên một bộ cánh màu hồng vì bản thân màu hồng đã rất nổi bật rồi. Nếu quá ham hố nhiều chi tiết rườm rà càng khiến bạn thiếu đi vẻ đẹp tinh tế hơn mà thôi.

Sắc hồng mang tội vì sao Việt - 11

Hoa hậu Hà Kiều Anh mặc một bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền nhưng sự kết hợp quá nhiều chi tiết của cô lại làm giảm đi giá trị của nó

Sắc hồng mang tội vì sao Việt - 12

Bộ cánh của Trang Nhung tham dự liên hoan phim năm ngoái nhận không ít lời chê bai bởi trông nó quá rắc rối

Sắc hồng mang tội vì sao Việt - 13

Minh Thư cũng là một 'tội đồ' của sắc hồng khi cô có những lựa chọn rất rườm rà

Sắc hồng mang tội vì sao Việt - 14

Sắc hồng mang tội vì sao Việt - 15

Sắc hồng mang tội vì sao Việt - 16

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Soi sao mặc xấu