Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn

Ngày 10/04/2013 10:41 AM (GMT+7)

Chiếc váy quá dài khiến Trà My không làm chủ được những sải bước của mình.

Chương trình Thời trang và Đam mê số tháng 4 đã được diễn ra ngày hôm qua 9/4 tại TP. Hồ Chí Minh với sự góp mặt của 5 BST mới nhất đến từ các nhà thiết kế : Lek Chi, Dũng Machio, Angel Phan, Genero Đinh (Đinh Bách Đạt), Nguyễn Trường Duy. Chương trình có sự tham gia của dàn người mẫu nam, nữ nổi tiếng hiện nay như: Siêu mẫu Hà Anh, Phùng Ngọc Yến, Trà My, Thùy Trang, Nhã Trúc, Thanh Thức, Trung Cương, Nam Thành, Vũ Mạnh Hiệp, Khôi Nguyên… Ngoài sức thu hút đến từ các thiết kế thì điểm nhấn gây chú ý là sự xuất hiện của siêu mẫu Hà Anh với lần đầu tiên xuất hiện tại chương trình Thời trang và đam mê. Cô đã thể hiện được đắng cấp của mình trên sàn diễn với dáng đi và thần sắc biểu cảm trên gương mặt phù hợp với từng bộ trang phục.

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 1

Hà Anh thể hiện đẳng cấp vượt trội trên sàn catwalk Thời trang và Đam mê

Bên cạnh đó, show diễn tối qua còn xảy ra sự cố nho nhỏ với người mẫu Trà My lúc trình diễn bộ sưu tập của NTK NTK Genero Đinh. Vì phải mặc trên mình bộ váy quá dài nên Trà My đã bị vấp, tuy nhiên Trà My đã chứng tỏ được sự chuyên nghiệp bằng cách giữ bình tĩnh và tiếp tục đứng dậy để hoàn thành phần trình diễn của mình.

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 2

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 3

Do phải trình diễn thiết kế quá dài, Trà My bất ngờ ngã ngoài trên sàn catwalk

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 4

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 5

Tuy nhiên ngay lập lức cô lấy lại sự bình tĩnh và tự tin hoàn thành phần trình diễn của mình

Dưới đây là các bộ sưu tập được trình diễn trong chương trình Thời trang và đam mê tối qua, 9/4:

Bộ sưu tập xuân hè của Angel Phan mang tên Just Style với màu sắc chủ đạo: trắng - đen  - đỏ với chất liệu chính được sử dụng là ren, thun cotton, chiffon, lưới .... trên nền kỹ thuật cắt may 3D trên manocanh. Điểm nhấn của bộ sưu tập là họa tiết với những đường cắt cup độc đáo sử dụng kỹ thuật thiết chế đường may tối đa, nghiên cứu form áo chuẩn để mang đến sự thoải mái cho người mặc.

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 6

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 7

BST mới nhất với phong cách Ả Rập và phong cách Emo được lựa chọn để giới thiệu. Chất liệu da, voan da, lưới, phi kim tuyến được sử dụng và phối hợp với nhau xen kẽ giữa chất liệu dày mỏng bằng kỹ thuật ép cứng, sau đó rã cupe, được thêu, đính tỉ mỉ để tạo ra những mẫu trang phục kiểu dáng cổ điển với kết cấu hiện đại, phá cách.

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 8

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 9

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 10

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 11

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 12

NTK Lek Chi mang đến chương trình BST váy cưới thật sang trọng và tinh tế. Trong các mẫu váy của Lek Chi, điểm nhấn thường rơi vào phần lưng được cắt cúp tinh tế. Đối với Lek Chi, phần lưng rất quan trọng, chiếc váy có phần lưng được thiết kế tinh tế sẽ giúp nguòi mặc trở nên quyến rũ hơn.

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 13

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 14

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 15

Đến với chương trình lần này, thời trang D.U.Y Boutique cho ra mắt BST dành cho quý khách hàng có phong cách hiện đại, yêu thích sự tự do và phóng khoáng trong thời trang. BST với gam màu đen, trắng, vàng, nâu và xanh.

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 16

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 17

Trà My lần đầu tiên vấp ngã trên sàn diễn - 18

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan