Trẻ chưa qua già chưa tới, chọn áo len nào?

Ngày 27/01/2014 10:35 AM (GMT+7)

Ở tuổi 30 - 40, phụ nữ thường phân vân khi chọn áo len: Mẫu kia trẻ quá, mẫu này già quá... mặc gì đây?

Áo len là một trong những item cơ bản của phái đẹp vào mùa Đông. Áo len xưa nay được tiếng là dễ mặc và không có sự phân định rõ ràng tuổi tác người mặc. Cùng một mẫu áo, nàng 20 - chị 30 hay cô 40 tuổi đều có thể diện đẹp, điểm khác nhau nằm ở cách phối đồ.

Tuy nhiên 5 năm trở lại đây, thời trang phát triển theo xu hướng xã hội hóa. Ngày càng nhiều mẫu thiết kế mang tính ứng dụng cao thay vì chỉ để ngắm trên sàn catwalk như trước kia. Phái đẹp nổi lên nhiều fashion icon mặc có gout thẩm mỹ tinh tế, cách phối đồ độc đáo sáng tạo và khả năng biến áo len hiền lành thành món đồ cá tính, sành điệu, thậm chí "ngầu".

Nhiều chị em phân vân, tuổi 30 - 40 mặc áo len sao cho đẹp? Nếu chọn áo len hình họa e rằng trẻ quá. Nếu chọn áo len đơn sắc lại e rằng đơn điệu quá, già quá. Phải làm sao?

Lời khuyên tối ưu dành cho bạn: Hãy chọn áo len đơn sắc, kiểu dáng trơn hoặc len vặn thừng rất dễ phối đồ, bạn có thể trở thành quý cô thanh lịch hiện đại - quý phái sang chảnh hay thậm chí sexy quyến rũ khi sở hữu mẫu áo len này.

Trẻ chưa qua già chưa tới, chọn áo len nào? - 1

Quý cô sành điệu và nổi bật với áo len vàng dáng dài.

Áo len trơn đơn điệu ư? Hãy chọn áo len trơn sắc màu nổi bật như đỏ, vàng nắng, xanh lam, xanh tím than... sau đó kết hợp khéo léo cùng boot cổ cao, quần côn ống, áo choàng dài và chiếc túi xách sành điệu - hình ảnh của bạn sẽ trở nên cuốn hút vô cùng.

Đẹp không có nghĩa là bạn phải diện hàng hiệu, kiểu dáng tôn vòng một, đẩy vòng ba hay khoe đôi chân dài nà nuột. Mặc đẹp thời nay được đánh giá trên các tiêu chí: Gout thẩm mỹ, cách phối đồ và sự tự tin của người mặc. Một khi đã hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn của mình, bạn coi như đã thành công một nửa! Phần còn lại phụ thuộc vào thần thái của bạn mà thôi.

Phụ nữ trong giai đoạn 30 - 40 đạt đến độ chín Xuân sắc, vừa đằm thắm mặn mà, lại vừa phảng phất nét rạng rỡ trẻ trung. Vì vậy áo len đơn sắc là lựa chọn tuyệt vời!

Trẻ chưa qua già chưa tới, chọn áo len nào? - 2

Áo len đỏ kết hợp quần skinny hồng và giày xanh lục bảo tạo nên ấn tượng thời trang trẻ trung, rực rỡ cho người mặc.

Trẻ chưa qua già chưa tới, chọn áo len nào? - 3

Bộ cánh vừa lãng mạn vừa phảng nét thanh lịch, diện đi chơi hay đi làm đều hợp.

Trẻ chưa qua già chưa tới, chọn áo len nào? - 4

Phối đồ đơn giản áo thun, quần côn ống, boot cổ ngắn và áo len đỏ dài, vừa nổi bật vừa hiện đại.

Trẻ chưa qua già chưa tới, chọn áo len nào? - 5

Style thanh lịch hợp dáng quý cô 40.

Trẻ chưa qua già chưa tới, chọn áo len nào? - 6

Kiểu áo len oversize vặn thừng kết hợp quầ họa tiết cũng dễ dàng mang đến nét trẻ trung yêu kiều cho quý cô U35 - 40.

Trẻ chưa qua già chưa tới, chọn áo len nào? - 7

Áo len hồng tím mix khéo cùng chân váy maxi cho style ấn tượng.

Trẻ chưa qua già chưa tới, chọn áo len nào? - 8

Áo len sành điệu, tại sao không?

Trẻ chưa qua già chưa tới, chọn áo len nào? - 9

Quý cô "chơi" áo len cực đỉnh với cách phối áo và giày cùng màu tím sậm, kết hợp quần kẻ ô sắc xanh thanh lịch.

Trẻ chưa qua già chưa tới, chọn áo len nào? - 10

Áo len ngắn và chân váy họa tiết + boot cổ cao sành điệu, năng động.

Tiểu Tây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan