Tự chế áo bơi tôn dáng và quyến rũ từ áo thun cũ

Ngày 14/08/2014 10:26 AM (GMT+7)

Chỉ cần một chút khéo tay, bạn đã sở hữu một chiếc áo tắm gợi cảm và tôn dáng.

Hè và những chuyến du lịch vui vẻ vẫn vương vấn trong lòng phái đẹp. Nhiều bạn trẻ đang cố gắng tận hưởng nốt không khí tuyệt vời ấy bằng những cuộc đi chơi xa, những chuyến phiêu lưu thú vị đến miền đất mới lạ.

Trong số đó, nghỉ biển vẫn là lựa chọn của đại đa số phái đẹp. Về với biển đồng nghĩa với việc bạn được thả dáng trong những bộ đồ bơi xinh đẹp, gợi cảm. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tự chế áo tắm từ chiếc áo thun cũ.

Mời các bạn cùng tham khảo!

1. Chuẩn bị

Một chiếc áo thun dài thân, kim chỉ, kéo cắt vải, thước dây, phấn may, thước thẳng có chia cm

Tự chế áo bơi tôn dáng và quyến rũ từ áo thun cũ - 1

2. Thực hiện cắt

- Trải áo (đã lột trái) trên mặt phẳng

- Cắt rời 2 thân áo theo đường ráp cũ

* Thân trước

- Xác định độ hạ eo ( thường là 37), hạ đũng (điểm ngang với xương mu)

- Số đo ngực, số đo eo, số đo mông lần lượt bằng số các vòng chia cho 4

- Gập đôi thân áo theo chiều dọc, có thể giữ nguyên độ sâu cổ nếu như đã ưng ý, (thường là 14 cm tính từ vai xuống)

- Để đảm bảo sự gợi cảm mà vẫn kín đáo, bạn cần chuẩn bị một miếng vải lót có màu tương ứng độ lớn đủ che đi phần ngực (từ điểm hạ nách xuống hạ chân ngực tùy vào mỗi cơ thể, can vào thân trước vị trí của ngực.)

Tự chế áo bơi tôn dáng và quyến rũ từ áo thun cũ - 2

Tự chế áo bơi tôn dáng và quyến rũ từ áo thun cũ - 3

* Thân sau

- Gập đôi thân sau áo, xác định độ lớn của vai áo sao cho = vai trước

- Xác định độ khoét sâu của lưng( trên đường gập đôi vải): từ vai xuống = 30, kẻ đường thẳng nối 2 điểm với nhau, đánh đường cong sao cho mềm mại.

- Vẽ phần khoét của thân dưới:

Xác định trên đường hạ đũng (bằng chiều dài cơ thể tính từ vai xuống xương mu) từ phía đường gập đôi vào 2-3 cm

Kẻ một đường thẳng nối từ đường ngang mông ( hoặc điểm xương chậu) với điểm hạ đũng vừa xác định, vẽ đường cong để ôm sát thân dưới như hình vẽ.

Tự chế áo bơi tôn dáng và quyến rũ từ áo thun cũ - 4

3.  Ráp áo

- Lần lượt ráp 2 vai của 2 thân tương ứng

-  Đối với các viền áo có thể may gập mí

- Vắt sổ các đường may

Tự chế áo bơi tôn dáng và quyến rũ từ áo thun cũ - 5

Tự chế áo bơi tôn dáng và quyến rũ từ áo thun cũ - 6

* Xử lý phần đũng

- Vì cơ thể người là dạng khối có bề dày, để cử động được thoải mái nhất ta cần chuẩn bị một miếng đáp hình chữ nhật cùng chất vải toàn thân áo gồm 2 lớp.

- Kích thước : 1 chiều bằng độ lớn phần vải đũng còn lại của thân trước và sau, chiều kia khoảng 5- 10 cm tùy vào cơ thể mỏng, hay tròn.

- Để kín đáo hơn, bạn có thể làm phần đũng từ 3 lớp vải hoặc may thêm một lớp lót bằng vải nilon vào bên trong đũng.

Tự chế áo bơi tôn dáng và quyến rũ từ áo thun cũ - 7

Tự chế áo bơi tôn dáng và quyến rũ từ áo thun cũ - 8

Tự chế áo bơi tôn dáng và quyến rũ từ áo thun cũ - 9

Tự chế áo bơi tôn dáng và quyến rũ từ áo thun cũ - 10

Chỉ bằng các bước đơn giản bạn đã có ngay một chiếc áo bơi mới theo cách của riêng mình. Trên đây là những hướng dẫn cơ bản. Khi áp dụng thực tế, tùy theo sở thích, vóc dáng và độ béo gầy, bạn có thể chọn chất liệu sao cho phù hợp hơn.

Chúc các Eva  thành công!

Uyên Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva khéo tay