Tin tức 24h: Hình xăm lạ trên vai lật tẩy "hot girl" ăn trộm bằng thủ đoạn khó ngờ tới

Ngày 01/09/2019 19:00 PM (GMT+7)

Từ trình báo của nhân chứng về việc nghi phạm liên quan đến vụ trộm xe máy là một cô gái trẻ, đặc biệt phía ngực sát cổ có một hình xăm lớn, công an đã lần theo dấu vết và bắt được thủ phạm.

Hình xăm đặc biệt trên vai lật tẩy "hot girl" trộm xe máy bằng thủ đoạn khó ai ngờ tới

Ngày 28/8, báo Người Đưa Tin dẫn nguồn thông tin từ Công an phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bàn giao hồ sơ vụ trộm xe máy hiệu Air Blade BKS 43D1 - 662.49 cho Công an quận Thanh Khê thụ lý, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Nhân chứng nhớ lờ mờ rằng người lấy trộm là cô gái còn rất trẻ, xinh đẹp và đặc biệt phía ngực sát cổ có một hình xăm lớn, nhưng không rõ là hình xăm gì. Lần theo dấu vết có được, đêm 26/8, trinh sát phát hiện, đối tượng nghi vấn xuất hiện ở địa bàn nên bí mật tiếp cận, mời về trụ sở làm việc.

Tin tức 24h: Hình xăm lạ trên vai lật tẩy amp;#34;hot girlamp;#34; ăn trộm bằng thủ đoạn khó ngờ tới - 1

Hình xăm đặc biệt trên người cô gái (Ảnh: Người đưa tin)

Theo báo Công an Đà Nẵng, tại cơ quan công an, cô gái khai tên là Đặng Thị Ly Na (2005, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Na khai nhận, trưa 26/8, có nhờ bạn chở đến phía sau chợ hải sản ở phường Thanh Khê Đông để tìm một người bạn tên Hiếu (không rõ địa chỉ cụ thể). Trong quá trình đi tìm Hiếu, Na phát hiện một chiếc xe máy hiệu Air Blade của chị B. để ở hẻm phía sau chợ hải sản nhưng lại không có người trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Ly Na đã dắt chiếc xe này đi bộ một đoạn khá xa, sau đó viện lý do mất khóa để nhờ người dân điện thoại gọi thợ cắt chìa khóa đến làm chìa mới.

Mắc kẹt trong nhà cháy lúc rạng sáng, mẹ đơn thân cùng con gái tử vong thương tâm

Khoảng 3 giờ sáng ngày 1-9, tại nhà chị Nguyễn Thị Phương (36 tuổi ở thôn Tiên Tảo, xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Hậu quả, chị Phương cùng con gái nhỏ mới 1 tuổi tử vong thương tâm.

Tin tức 24h: Hình xăm lạ trên vai lật tẩy amp;#34;hot girlamp;#34; ăn trộm bằng thủ đoạn khó ngờ tới - 2

Căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khi phát hiện hỏa hoạn, con gái lớn của chị Phương (17 tuổi) chạy được lên mái nhà và được người dân bắc thang đưa ra ngoài an toàn. Chị Phương và con gái thứ 2 (mới 1 tuổi) mắc kẹt ở phòng ngủ trên gác xép.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh) đã điều 4 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

Nhà chị Phương bán hàng tạp hoá, có nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhà xây theo kiểu nhà ống, khoá trái cửa nên người dân bên ngoài không thể vào bên trong để giải cứu.

Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, chị Phương cùng con gái thứ 2 đã thiệt mạng trong đám cháy. Toàn bộ đồ đạc, hàng hoá bên trong nhà chị Phương bị thiêu rụi hoàn toàn.

Được biết, chị Phương đã ly hôn nhiều năm, sống đơn thân nuôi 2 con. Cháu gái thứ 2 là con riêng của nạn nhân.

Lời khai của "tú bà 8x" cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô cho các đại gia

Theo Lao động, ngày 31/8, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Cúc (30 tuổi, quê Hà Nam) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Cơ quan chức năng cũng đang làm các thủ tục để xử lý hành chính với hai nhân viên của Cúc cùng hai khách mua dâm.

Theo hồ sơ, từ khoảng 2-3 tháng trước, hoạt động điều hành đường dây mại dâm của Cúc đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát Phòng 4 (C02). Mặc dù cô gái này nghề nghiệp không ổn định, song sống trong căn hộ cao cấp ở quận Cầu Giấy và sở hữu chiếc Mercedes tiền tỷ.

Tin tức 24h: Hình xăm lạ trên vai lật tẩy amp;#34;hot girlamp;#34; ăn trộm bằng thủ đoạn khó ngờ tới - 3

"Má mì" cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô cho các đại gia. Ảnh do công an cung cấp

Theo tài liệu, Cúc vốn tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Sau khi ra trường, cô gái này lao vào con đường bán dâm để trụ lại ở thủ đô.

Mỗi lần đi khách, Cúc đều lưu lại số rồi tách khỏi “má mì” quản lý, tự đứng ra lập đường dây mại dâm.

Để ngụy trang, Cúc giấu mình trong thân phận của nhân viên spa, thẩm mỹ để tiếp cận với tầng lớp giàu có, thích ăn chơi, rồi tiếp thị mại dâm. Cô ta còn thường la cà ở những chỗ ăn chơi để tìm khách đại gia.

Sau khi nắm giữ một lượng khách, thông qua các mối quan hệ, trong đó có những người hoạt động nghệ thuật, Cúc tìm những cô gái có ngoại hình đẹp, gương mặt ưa nhìn và chiều cao từ 1m7 trở lên, tuyển mộ vào đường dây mại dâm cao cấp và gắn mác sinh viên, hotgirl, hoa khôi cho họ.

2 ngày đầu nghỉ lễ: 41 người chết, 26 người bị thương vì TNGT

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), tình hình tai nạn giao thông ngày 1-9, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 16 người, bị thương 10 người (đều là TNGT đường bộ).

So sánh với ngày thứ 2 của kì nghỉ Lễ 2-9 năm 2018, giảm 5 vụ (-19,2%), tăng 3 người chết (23%), giảm 1 người bị thương (-9%).

Tin tức 24h: Hình xăm lạ trên vai lật tẩy amp;#34;hot girlamp;#34; ăn trộm bằng thủ đoạn khó ngờ tới - 4

Sau 2 ngày đầu của kì nghỉ Lễ 2-9, toàn quốc đã xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông

Sau 2 ngày đầu kì nghỉ lễ 2-9 năm 2019, toàn quốc đã xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 26 người. So sánh với 2 ngày đầu kì nghỉ lễ 2/9 năm 2018, giảm 7 vụ (-12,2%); tăng 9 người chết (28,1%); tăng 3 người bị thương (13%).

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 4.218 trường hợp vi phạm; phạt tiền 3 tỉ 651 triệu đồng; tạm giữ 28 ôtô, 532 xe môtô; tước 507 giấy phép lái xe các loại.

Về tình hình trật tự an toàn giao thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tại TP HCM, Hà Nội sáng ngày 1-9, số lượng người dân đổ về bến xe để về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 đã giảm đáng kể.

Cháy xe khách 40 chỗ, hô hoán hành khách thoát thân

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 1/9, khách 40 chỗ BS 69B - 00112 đang chạy đón khách trong khu vực TP.Biên Hòa để đi về Cà Mau thì gặp sự cố.

Chiếc xe sau đó đã dừng lại bên đường, thuộc khu vực thuộc KP4, P.Tân Hòa (TP.Biên Hòa) sửa chữa. Trong lúc tài xế, phụ xe đang loay hoay kiểm tra dưới gầm thì lửa bất ngờ bốc cháy ở phía đuôi xe.

Phát hiện vụ việc, tài xế cùng người dân đã hô hoán báo cho hơn 10 hành khách ngồi trên xe thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa lan rộng và bao trùm cả chiếc xe.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.Biên Hòa đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe khách cùng nhiều tài sản, hành lý của khách.

Từ 1/9, nông sản xuất đi châu Âu sẽ bị kiểm dịch thực vật chặt chẽ

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) vừa có công văn số 2393/BVTV-KD gửi các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng trực thuộc, yêu cầu thực hiện quy định kiểm dịch thực vật nhập khẩu của EU.

Công văn nêu rõ, theo thông báo mới đây của EU quy định sửa đổi về kiểm dịch thực vật (Commission Implementing Directive (EU) 2019/523) có hiệu lực từ ngày 1/9/2019, sẽ bắt buộc áp dụng yêu cầu kiểm dịch thực vật chặt chẽ đối với nhiều loại nông sản nhập khẩu từ các nước ngoài EU.

Tin tức 24h: Hình xăm lạ trên vai lật tẩy amp;#34;hot girlamp;#34; ăn trộm bằng thủ đoạn khó ngờ tới - 5

Để tránh ảnh hưởng tới xuất khẩu nông sản của Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng thực hiện kiểm tra các ô hàng xuất khẩu theo đúng quy định về kiểm dịch thực vật của EU.

Đối với các lô quả có múi và xoài tươi xuất khẩu, phải được sản xuất từ các vườn đã được cơ quan kiểm dịch thực vật kiểm tra và đảm bảo không nhiễm ruồi đục quả. Thông tin về vườn không nhiễm ruồi hoặc thông số về xử lý phải được ghi vào Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật để đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng cần chủ động thông báo, hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân xuất khẩu biết và tuân thủ các quy định kiểm dịch thực vật nhập khẩu mới được EU điều chỉnh.

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9: Bổ sung 3 loại bệnh truyền nhiễm phải cách ly
Trong tháng 9/2019, nhiều chính sách thiết thực mới bắt đầu có hiệu lực, trong đó đáng chú ý nhất là những điều chỉnh về chính sách tiền lương và bổ...
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h