Người phụ nữ làm trò bậy bạ nơi công cộng, tại sao có người thích làm điều này?

Ngày 16/05/2020 12:00 PM (GMT+7)

Tình dục là vấn đề nhạy cảm và thường chỉ diễn ra ở nơi riêng tư, có 2 người. Tuy nhiên có không ít người lại có sở thích phô bày nó ở nơi công cộng. Điều gì dẫn tới hành vi lệch lạc này?

Một người phụ nữ không rõ danh tính đã được cả thế giới biết đên sau khi đoạn video quay lại cảnh cô "tự thỏa mãn" ở trong một cửa hàng của hãng nội thất nổi tiếng lan truyền trên mạng.

Đoạn video ban đầu được đăng tải trên một trang mạng xã hội Trung Quốc sau đó bắt đầu được chia sẻ ngày càng rộng rãi. Trong video, người phụ nữ đã bước vào một cửa hàng nội thất khi trên người mặc mỗi chiếc áo sơ mi. Trong khi những người khác đi xung quanh để mua sắm thì người phụ nữ từ từ lột đồ và bắt đầu "tự thỏa mãn" ở trên những chiếc ghế sofa hay giường của cửa hàng. 

Người phụ nữ làm trò bậy bạ nơi công cộng, tại sao có người thích làm điều này? - 1

Người phụ nữ quay video "tự sướng" trong một cửa hàng nội thất. 

Không rõ chính xác địa điểm và thời gian diễn ra sự việc là khi nào nhưng có vẻ video được quay trước khi dịch COVID-19 diễn ra vì có thể thấy những vị khách xung quanh đều không đeo khẩu trang.

Mặc dù đoạn video sau đó đã bị gỡ xuống nhưng trước đó đã có tới 9 triệu lượt xem. Nó nổi tiếng tới mức chính đại diện của cửa hàng nội thất phải đưa ra tuyên bố về sự việc: "Chúng tôi kiên quyết phản đối và lên án loại hành vi này, và ngay lập tức báo cáo với cảnh sát ở thành phố của cửa hàng bị nghi ngờ".

Đại diện của hãng nội thất cũng nói rằng sẽ thực hiện "các biện pháp an toàn và vệ sinh công cộng cẩn thận hơn nữa" và yêu cầu khác hàng nên có thái độ văn minh nơi công cộng.

Đây không phải là lần đầu tiên có người bị bắt gặp "tự sướng" ở nơi công cộng. Đã từng có không ít trường hợp cảnh sát bắt giữ nhưng người "tự sướng" trên đường phố đông đúc, thư viện, trong cửa hàng cà phê. Đây là hành vi vi phạm pháp luật ở một số thành phố, quốc gia.

Người phụ nữ làm trò bậy bạ nơi công cộng, tại sao có người thích làm điều này? - 2

Đoạn video đã mau chóng thu hút hàng triệu lượt xem.

Trên thực tế, "tự sướng" thực sự tốt cho bạn. Nó giảm căng thẳng, giúp bạn ngủ ngon hơn, tăng sự tự tin cho cơ thể và thậm chí có thể làm giảm chứng đau bụng kinh nguyệt. Tuy nhiên, làm điều đó trong một cửa hàng hoặc không gian công cộng chắc chắn không phải là hành vi đúng đắn. Nhưng tại sao một số người lại muốn làm điều này ở nơi công cộng? Các nhà tâm lý học và trị liệu tình dục đã nói để nói nhiều lý do khác nhau có thể giải thích điều này.

Tình dục ở nơi công cộng liên quan tới một chứng bệnh

Nhà tâm lý học lâm sàng và nhà trị liệu tình dục bác sĩ David Ley nói với Health rằng: "Mơ tưởng tình dục ở nơi công cộng là điều khá phổ biến."

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal of Sex Research đã khảo sát sở thích tình dục của 1.040 người đàn ông và phụ nữ từ công chúng nói chung và thấy rằng khoảng 30% trong số họ có liên quan tới Paraphilic (bệnh lệch lạc tình dục) - là một bệnh liên quan đến hành vi tình dục bất thường, có biểu hiện bằng sự say mê tìm kiếm một phương thức hoạt động tình dục đặc biệt, thường không được chấp nhận.

Paraphilic bao gồm những thứ khá bệnh hoạn như cảm giác thích thú khi bạn xem ai đó khỏa thân hoặc làm "chuyện ấy" và có những thôi thúc tình dục liên quan đến một vật thể hoặc bộ phận bất thường của cơ thể, nhà trị liệu tâm lý và tư vấn tình dục, bác sĩ Ian Kerner cho biết. Paraphilic cũng có thể liên quan đến "tự sướng".

Người phụ nữ làm trò bậy bạ nơi công cộng, tại sao có người thích làm điều này? - 3

Những người thích thể hiện hành vi tình dục nơi công cộng có thể mắc bệnh Paraphilic (lệch lạc tình dục). (Ảnh minh họa)

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí The Journal of Sexual Medicine đã hỏi 1.516 đàn ông và phụ nữ về sở thích tình dục của họ, cũng thấy rằng mơ tưởng về quan hệ tình dục ở nơi công cộng khá phổ biến. Nhưng tưởng tượng về việc thực hiện một hành vi tình dục ở nơi công cộng và thực sự làm điều đó là hai điều hoàn toàn khác nhau. Trong số những người mắc bệnh paraphilia, bác sĩ Ley ước tính rằng chỉ có khoảng 5% sẽ hành động theo mức độ gây khó chịu cho người khác.

Một hình thức thể hiện với nửa kia 

Bác sĩ Kerner nói rằng "tự sướng" ở nơi công cộng thực sự không khác gì thưởng thức những điều cấm kị phổ biến như quan hệ tình dục trên bãi biển hoặc trong thang máy. Chỉ có điều đó là hành vi tình dục một mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ có 1 người. Một người khác có thể sử dụng thêm các công cụ hỗ trợ người kia "tự sương" hoặc chỉ đơn giản là theo dõi và quay phim. "Hành vi này thường liên quan đến các cặp vợ chồng", bác sĩ Kerner giải thích.

Tạo ra phim nóng

"Phim nóng ở nơi công cộng là xu hướng hiện tại", bác sĩ Ley nói. "Nhiều người dù không dám nhưng có sở thích xem những bộ phim nóng kiểu vậy". Do đó, sẽ có những người liều lĩnh sẵn sàng quay những video tình dục ở nơi công cộng chỉ để được nổi tiếng.  

Dấu hiệu của chứng ái vật hoặc một dạng bệnh rối loạn

Người phụ nữ làm trò bậy bạ nơi công cộng, tại sao có người thích làm điều này? - 4

Đó có thể là biểu hiện của bệnh ái vật hoặc phô dâm. (Ảnh minh họa)

"Nhiều khả năng nó là biểu hiện của một chứng bệnh rối loạn hoặc bệnh ái vật", bác sĩ James M. Cantor - nhà tâm lý học, giám đốc Trung tâm Tình dục Toronto cho biết. Ái vật, loạn dục đồ vật hay bái vật tình dục (tiếng Anh: Sexual fetishism) là những tên gọi để chỉ các mối quan tâm tình dục trên những đối tượng không phải là cơ quan sinh dục. Những mối quan tâm này có thể coi như công cụ hỗ trợ để đạt cảm hứng tình dục hoặc có thể trở thành rối loạn tâm thần nếu nó gây ra những đau khổ tâm lý đáng kể cho người mắc hoặc tác động có hại vào các lĩnh vực quan trọng trong đời sống của họ.

Nói cách khác, một người có thể bị kích thích bởi các vật thể trong môi trường của họ, như đồ nội thất giá rẻ. Nhưng nếu họ liên tục và bị kích thích mạnh mẽ bởi ý tưởng "tự sướng" công khai trong mọi tình huống, thì nó có thể được phân loại là một rối loạn (cụ thể là bệnh phô dâm). 

Tạo cảm giác kích thích

"Một số người có thể cảm thấy phấn khích với ý tưởng "tự thỏa mãn" ở nơi công cộng và hành động theo nó", nhà trị liệu tình dục Delwar Debra Laino nói với Health. Nếu một người nào đó thỉnh thoảng làm điều này, cứ sau sáu tháng hoặc lâu hơn, thì đó có thể chỉ là sự kích thích của việc làm một điều gì đó lén lút giống như khi chúng ta ăn vụng. Nhưng nếu ai đó mắc chứng phô dâm thì họ chỉ có thể chấm dứt sự khó chịu bằng cách thực hiện hành vi này. 

Dù nguyên nhân là gì thì loại hành vi này chắc chắn không được chấp nhận. Trong liệu pháp tình dục xung quanh các vấn đề như vậy, các chuyên gia thường tìm cách giúp người bệnh tìm ra những cách an toàn, đạo đức để có thể đảm bảo họ vẫn đạt được sự "thỏa mãn" nhưng không gây ảnh hưởng sức khỏe hay vi phạm pháp luật.

Vụ kiện người đàn bà cuồng dâm hé lộ bí ẩn về hội chứng nghiện quan hệ
Năm 2019, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công nhận nghiện tình dục là một dạng bệnh tâm thần sau nhiều thế kỷ gây tranh cãi. Trước đó, chứng bệnh này...
Minh Minh (Dịch từ Health)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục