Sản phẩm thiết yếu trong thời đại 4.0 dành cho người cao tuổi mắc chứng rối loạn bài tiết

Ngày 14/11/2022 08:00 AM (GMT+7)

Rối loạn bài tiết (RLBT) là một trong những căn bệnh phổ biến ở người cao tuổi. Vì thế, bí quyết để người mắc bệnh này sống vui khỏe dành sự quan tâm thiết thực thông qua việc chuẩn bị đồ dùng thiết yếu hỗ trợ chăm sóc sức khỏe vệ sinh của ông bà, ba mẹ.

Cách người cao tuổi tại những nước phát triển “chung sống” với RLBT

Người cao tuổi trên thế giới vui sống với RLBT (Nguồn: 123rf)

Người cao tuổi trên thế giới vui sống với RLBT (Nguồn: 123rf)

RLBT là tình trạng thường thấy trong quá trình lão hóa tự nhiên hoặc bắt nguồn từ các bệnh lý như đái tháo đường, sỏi thận, suy thận, viêm bàng quang,... Những triệu chứng RLBT bao gồm tiểu gấp không tự chủ, tiểu són áp lực, tiểu không tự chủ do bàng quang đầy, tiểu không tự chủ chức năng. Trong đó, thường gặp nhất ở cả hai giới là tiểu đêm với tỉ lệ cao hơn ở nam giới, và bàng quang tăng hoạt (OAB) phổ biến ở nữ giới.

Những tình trạng này dễ dẫn đến mất ngủ kéo dài, từ đó làm suy giảm sức khoẻ thể chất và ảnh hướng đến đời sống tinh thần. Vì lẽ đó, đối tượng người cao tuổi mắc RLBT cần được quan tâm, thấu hiểu và chăm sóc đúng mực từ người thân trong gia đình.

Tại các nước phát triển, tỷ lệ người từ 60 trở lên mắc RLBT năm 2021 là 65%. Để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống độc lập, tự chủ một cách không phụ thuộc, họ không những có chế độ dinh dưỡng phù hợp mà còn trang bị thêm những sản phẩm hỗ trợ vệ sinh, đặc biệt là tã quần người lớn.

Người cao tuổi Việt Nam cũng có thể sống năng động, tự chủ

Tại Việt Nam, RLBT dường như vẫn còn là vấn đề tế nhị, một rào cản đối với người cao tuổi bởi tâm lý ngại phiền đến gia đình. Mặt khác, quá trình chăm sóc người bệnh cũng mất nhiều thời gian và công sức hơn, nguyên nhân đến từ việc sử dụng các sản phẩm thấm hút không phù hợp với nhu cầu. Vì lẽ đó, sản phẩm tã quần dành cho đối tượng có thể tự đứng và đi lại được ra đời như là một giải pháp mới không chỉ cho ông bà, cha mẹ mà ngay cả con cháu cũng nhẹ bớt nỗi lo khi chăm sóc các cụ trong gia đình.

Tã quần mỏng nhẹ giúp người cao tuổi dễ dàng tự sử dụng trước khi ra ngoài tham gia các hoạt động rèn luyện sức khoẻ (Nguồn: Shutterstock)

Tã quần mỏng nhẹ giúp người cao tuổi dễ dàng tự sử dụng trước khi ra ngoài tham gia các hoạt động rèn luyện sức khoẻ (Nguồn: Shutterstock)

Khi được hỏi về trải nghiệm với tã quần, một số ông bà tưởng chừng như không bao giờ dùng đến chúng lại có những phản hồi rất tích cực.

Bà Trần Ngọc Tỵ (63 tuổi, TPHCM) hào hứng chia sẻ: “Mỏng nhẹ, tiện và dễ mặc lắm, chỉ cần kéo lên kéo xuống như quần lót thông thường thôi nên bà không cần ai đỡ hết!” dù trước đây bà cho rằng chỉ những người bệnh nặng, không thể đi lại được và cần có người chăm sóc kề cận mới phải dùng tã.

Còn đối với bà Nguyễn Thị Nghê (69 tuổi, Hải Phòng), cảm giác sợ bị nóng, hầm bí chính là điều bà nghĩ tới đầu tiên. Nhưng sau khi dùng thử, bà khá ngạc nhiên vì mặc dù tã quần mỏng thoáng nhìn giống như quần lót nhưng lại thấm hút rất tốt: “Lúc đầu cầm tã quần thấy mỏng cũng thích đấy mà cũng hơi băn khoăn liệu có dễ bị tràn không. Dùng xong mới biết là mỏng thì mỏng mà thấm hút rất được luôn,ban đêm tôi có thể ngủ thẳng giấc tới sáng luôn, hoàn toàn không bị lo tràn nước khi trở mình. Mấy người tầm tuổi tôi sống trong khu này bây giờ cũng dùng tã quần nhiều lắm”.

Tã quần mỏng nhẹ như quần lót thông thường nên người cao tuổi có thể tự mặc dễ dàng, vừa mỏng nhẹ thoáng khí mà vẫn đảm bảo thấm hút tốt (Nguồn: 123rf)

Tã quần mỏng nhẹ như quần lót thông thường nên người cao tuổi có thể tự mặc dễ dàng, vừa mỏng nhẹ thoáng khí mà vẫn đảm bảo thấm hút tốt (Nguồn: 123rf)

Với công nghệ được phát triển dựa trên những mối quan tâm thiết thực của người cao tuổi, tã quần cho đối tượng này hiện nay được cải tiến khá nhiều để mang lại trải nghiệm thoải mái, dễ chịu nhất. Có thể nói, tã quần là sản phẩm chăm sóc bài tiết vô cùng cần thiết để người cao tuổi thích nghi và sống vui khỏe với cái “lão” của tuổi già. Sử dụng tã quần mang đến nhiều lợi ích cho người cao tuổi khi có thể khắc phục nỗi lo về bệnh tiểu đêm, từ đó giúp họ khoẻ mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng ta nên cho ông bà, cha mẹ sử dụng tã quần ngay khi xuất hiện triệu chứng RLBT để từng giây phút của đời sống cao niên luôn tràn ngập niềm vui và sự tận hưởng.

Là thành viên của Tập đoàn Unicharm -Nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân số 1 Nhật Bản - Diana Unicharm giới thiệu dòng tã quần người lớn Caryn dành cho đối tượng mắc rối loạn bài tiết nhưng vẫn có khả năng tự đứng và đi lại được. Tã quần người lớn Caryn hiện đang có mặt tại hơn 80 quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển.

Tã quần người lớn Caryn sở hữu lõi thấm siêu mỏng 5mm, siêu mỏng nhẹ, thoáng khí, không gây hầm bí khi mặc ban ngày và an tâm ngủ ngon giấc vào ban đêm. Với thiết kế tương tự  như chiếc quần lót thông thường, người cao tuổi có thể dễ dàng tự mặc, tự chủ trong cuộc sống, thoải mái vận động tận hưởng cuộc sống. Không chỉ có ưu điểm mỏng, nhẹ, tã quần người lớn Caryn còn có khả năng thấm hút lượng lớn nước tiểu lớn, có thể sử dụng trong thời gian dài, giúp người lớn tuổi ngủ ngon cả đêm.

Nguồn: [Tên nguồn].