Thực hư trị huyết trắng bằng thảo dược mất nhiều thời gian?

Ngày 18/03/2016 08:00 AM (GMT+7)

Theo TS. Ngô Anh Ngọc, người có nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực Dược học: “Việc điều trị huyết trắng bệnh lý (khí hư) bằng thảo dược vừa mất nhiều thời gian, vừa không đem lại kết quả là quan niệm không chính xác. Bởi đã có nhiều chị em nhờ thảo dược mà đẩy lùi được bệnh này”.

Truy tìm căn nguyên

Từ xa xưa, thảo dược luôn được xem là bài thuốc quý giúp ngăn ngừa, phòng và trị nhiều bệnh. Một trong số đó chính là việc đẩy lùi huyết trắng bệnh lý (khí hư) ở phụ nữ. Với ưu điểm an toàn, thân thiện nên thảo dược ngày càng được nhiều chị em lựa chọn khi bị huyết trắng. Chị Mai (Q2, TP. HCM) là một ví dụ.

Chị Mai kể: “Mình bị bệnh huyết trắng hơn một năm nay nên luôn cảm thấy khó chịu, đau rát và mất tự tin. Do e ngại nên mình tự mua thuốc về đặt và sử dụng thêm một số thảo dược. Nhưng bệnh cứ tái phát liên tục khiến mình mất thời gian lại hao công sức”.

Thực hư trị huyết trắng bằng thảo dược mất nhiều thời gian? - 1

Huyết trắng càng để kéo dài, càng lâu khỏi

Giống như chị Mai, nhiều chị em tin rằng, huyết trắng khó có thể bị triệt tiêu bằng thảo dược nên đã tức tốc chuyển sang điều trị bằng phương pháp khác. Huyết trắng vì thế càng dai dẳng, khó chữa và gây ra nhiều ẩn họa khôn lường như: khó thụ thai, sảy thai, sinh non, tắc vòi trứng, ung thư tử cung và vô sinh.

TS. Dược học Ngô Anh Ngọc cho biết: “Sử dụng thảo dược để loại trừ huyết trắng bệnh lý là chuyện không còn xa lạ. Vì theo Đông y, bệnh huyết trắng là do nhiệt độc và thấp nhiệt thâm nhập vào cơ thể. Để khắc phục cần phối kết hợp các thảo dược có tính kháng khuẩn, kháng nấm, diệt ký sinh trùng, thanh nhiệt, trừ độc và cân bằng sinh lý vùng kín”.

Do đó, chị em không nên nghi ngờ về tác dụng của thảo dược trong hỗ trợ điều trị huyết trắng. Sở dĩ chị em sử dụng lâu nhưng không hiệu quả là do: sử dụng không đúng cách, mua phải thảo dược giả hoặc cùng lúc kết hợp quá nhiều biện pháp loại trừ huyết trắng…

Loại bỏ huyết trắng bằng thảo dược chỉ sau 10 ngày

TS. Ngô Anh Ngọc phân tích thêm: “Muốn loại trừ bệnh huyết trắng nhanh, hiệu quả chị em nên chọn những thảo dược có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được phân phối bởi đơn vị uy tín. Hiện một số thảo dược Đẳng sâm, Kim anh, Bạch truật, Bán hạ chế… đã được bào chế thành viên nang uống tiện dụng”.

Bạch truật: Có vị đắng, mùi thơm nhẹ, tính ấm. Đặc biệt, Bạch truật có tác dụng kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa bệnh huyết trắng hiệu quả.

Đẳng sâm: Được coi là “nhân sâm của người nghèo” vì có cùng công dụng bổ khí như nhân sâm. Rễ Đẳng sâm dùng để chữa thiếu máu, băng huyết, khí hư nhược, đại tiện lỏng, suy nhược cơ thể…

Thực hư trị huyết trắng bằng thảo dược mất nhiều thời gian? - 2

Những thảo dược là “khắc tinh” của huyết trắng

Bán hạ chế: Vị thuốc chống nôn, chữa ho, nhiều đờm, tiêu hóa kém, bụng đầy chướng hiệu quả. Bán hạ chế còn có chức năng giải độc, thích hợp cho việc giải trừ nhiệt độc từ bên trong cơ thể.

Trần bì: Hay là Vỏ quất có tác dụng kháng khuẩn, chống dị ứng, lợi mật và ức chế cơ trơn của tử cung. Ngoài ra, còn công dụng kháng viêm, chống loét…

Khiếm thực: Được coi là một vị thuốc bổ dùng cho các bệnh đau nhức dây thần kinh, tê thấp, đau lưng, đau đầu gối, chữa di tinh, tiểu nhiều, khí hư ở phụ nữ.

Kim anh: Vị hơi ngọt, chát, tính bình, có công dụng chữa di tinh, mộng tinh, hoạt tinh, suy nhược thần kinh. Quả của cây Kim anh chứa nhiều vitamin C, sắt, canxi… giúp tăng cường sức khỏe, kháng khuẩn, điều hòa khí huyết rất tốt cho những phụ nữ bị huyết trắng bệnh lý.

Liên nhục: Chính là hạt sen (quả sen) dùng để an thần, chữa mất ngủ, di mộng tinh, điều hòa kinh nguyệt… Sử dụng Liên nhục còn giúp phụ nữ có làn da tươi trẻ và ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm, phụ khoa.

Những thảo dược này khi kết hợp với nhau sẽ vừa giúp kháng khuẩn, kháng nấm phổ rộng lại an toàn và hiệu quả cho chị em bị huyết trắng bệnh lý. Nhiều chị em chia sẻ rằng, họ đã cảm nhận được hiệu quả rõ rệt chỉ sau 10 ngày sử dụng viên uống Hoàng Tố Nữ được chiết xuất từ các thảo dược trên.

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Huyết trắng