Ấn Độ: Xe buýt vướng dây điện, 30 người tử vong

Ngày 13/06/2015 14:13 PM (GMT+7)

Một chiếc xe buýt chở hơn 50 người tham dự một đám cưới ở quận Tonk, bang Rajasthan - Ấn Độ đã chạm phải dây điện cao thế khiến ít nhất 30 người chết.

Theo cảnh sát địa phương, chiếc xe buýt (của tư nhân) đang chạy trên đường ở khu vực Pachewar, cách thủ phủ Jaipur của bang Rajasthan khoảng 100 km thì giá đỡ hành lý trên nóc xe chạm vào dây điện, làm ít nhất 30 hành khách bên trong bị điện giật chết, bao gồm 5 trẻ em.

Trong số người bị thương có nhiều người bị thương nặng đã được chuyển tới bệnh viện. Cảnh sát trưởng Deepak Kumar dư đoán số nạn nhân thiệt mạng sẽ còn tăng lên vì có một số nạn nhân bị bỏng nặng và đang nguy kịch.

Chiếc xe lúc đó chở hơn 50 người tới tham dự một đám cưới ở quận Tonk. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 12-6 gửi thông điệp chia buồn tới gia đình những người tử nạn: “Vụ tai nạn xe buýt tại quận Tonk, bang Rajasthan hết sức đau lòng. Tôi xin chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân”.

Một cảnh sát cho biết nhiều hành khách cố tìm cách thoát thân nhưng vô vọng. Một số sống sót nhờ nguồn điện được ngắt sau đó một lúc.

Ấn Độ: Xe buýt vướng dây điện, 30 người tử vong - 1

Chiếc xe buýt bị điện giật ở quận Tonk, bang Rajasthan - Ấn Độ. Ảnh: PTI

Trong khi đó, một chiếc xe hơi phát nổ vào chiều 12-6 ở quận Torslanda, TP Goteborg – Thụy Điển làm ít nhất 1 người thiệt mạng và một số người bị thương. Cảnh sát cho hay có 4-5 người trong xe lúc nó phát nổ.

Phát ngôn viên lực lượng cứu hộ Bosse Andersson nói với hãng tin AP rằng chiếc xe gặp nạn tại một bùng binh gần một trạm cứu hỏa. Tuy nhiên, khi họ tới hiện trường, nó chỉ còn là một đống sắt vụn. Người phát ngôn Sở cảnh sát Goteborg, Camilla Fogelhamre, cho biết nguyên nhân vụ nổ đang được làm rõ.

Goteborg là thành phố lớn thứ 2 của Thụy Điển, tọa lạc trên bờ biển khu vực phía Tây Nam đất nước. Nơi đây thường diễn ra các cuộc xung đột bạo lực giữa các băng nhóm tội phạm, trong đó có một vụ nổ súng tại nhà hàng hồi tháng 3 vừa qua khiến 2 người chết và 12 người bị thương.

Theo P.Nghĩa
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot