Ba mẹ con người Việt thiệt mạng trên chuyến MH17

Ngày 19/07/2014 08:47 AM (GMT+7)

Trong số 298 hành khách tử nạn trên chuyến bay MH17 có 3 người quốc tịch Việt Nam.

The Economic Times đưa tin, tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 18/7 về vụ chiếc máy bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine khiến 198 người thiệt mạng, ông Lê Hoài Trung - Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hợp quốc cho biết, có ba nạn nhân trên chuyến bay MH17 là người Việt.

Ba mẹ con người Việt thiệt mạng trên chuyến MH17 - 1

Ba mẹ con người Việt thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 (Ảnh lấy từ Facebook)

Cũng trong cuộc họp này, Đại sứ Malaysia tại Liên hợp quốc Hussein Haniff chính thức thông báo quốc tịch của 298 nạn nhân trên máy bay MH-17 như sau: Hà Lan - 189 người, Malaysia - 44, Úc – 27, Indonesia - 12, Anh - 9, Đức - 4, Bỉ - 4, Philippines - 3, Canada - 1, New Zealand - 1 và có 4 hành khách chưa xác định được quốc tịch.

Trước đó, thông cáo báo chí của Malaysia cho biết trên máy bay có 154 người Hà Lan và có tới 41 người chưa xác nhận là công dân của quốc gia nào.

Đại diện từ các quốc gia có người thiệt mạng trong vụ MH17 đang yêu cầu một cuộc điều tra độc lập, nhằm xác định rõ nguyên nhân của tai nạn.

Ba mẹ con người Việt thiệt mạng trên chuyến MH17 - 2

Hộ chiếu của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay rơi

Các quan chức tình báo Mỹ nói rằng một tên lửa đất đối không đã nã trúng MH17 khi máy bay chở khách này bay qua miền đông Ukraina trong hành trình từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, song họ không thể chỉ rõ ai đã bắn tên lửa đó.

Hãng tin AP đưa tin, đến thời điểm này các nhân viên khẩn cấp đã xác định được vị trí của tổng cộng 181 xác nạn nhân MH17.

Hà Anh (The Economic Times)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine