Bắc Bộ ban ngày nắng nóng, chiều tối đề phòng dông lốc

Ngày 14/06/2015 09:58 AM (GMT+7)

Cơn dông lốc mạnh vào chiều ngày 13/6 tại Hà Nội cho thấy thời tiết đang diễn biến cực kỳ nguy hiểm, đó là nhận định của ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Sau trận dông lốc với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9 chiều qua, đã khiến hàng loạt cây xanh bị đổ gãy, đè vào nhà cửa, phương tiện giao thông ở các tuyến phố, nhiều biển hiệu quảng cáo cũng bị thổi bay, ít nhất đã có hai người chết và nhiều người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu do dông lốc.

Theo ông Hải, những trận dông lốc thường tập trung vào tháng 5, tháng 6, trung bình mỗi tháng có tới 15 – 16 ngày xảy ra dông lốc.

Ông Hải nhận định, trong tháng 6, tình hình dông lốc sẽ vẫn còn tiếp tục, tuy nhiên những cơn dông lốc với sức gió mạnh sẽ ít hơn.

Về tình hình nắng nóng, tại Bắc Bộ ngày 14/6 nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35 – 36 độ C, sang ngày 15/6, nắng nóng giảm bớt, nhiệt độ toàn khu vực giảm xuống mức 32 – 35 độ C. Từ ngày 16 đến 19/6, nắng nóng tiếp tục quay trở lại Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất dao động 34 – 37 độ C. Từ ngày 20/6, nhiệt độ lại tiếp tục giảm dần xuống 31 – 34 độ C.

Tại khu vực Trung Bộ, ngày 14/6, phổ biến ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất toàn khu vực dao động 35 – 38 độ C. Ngày 15 đến 16/6, nắng nóng giảm dần, chỉ còn tập trung chủ yếu ở các tỉnh trung Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất 35 – 37 độ C. Từ ngày 17/6, nắng nóng lại gia tăng trở lại trên diện rộng, mức nhiệt phổ biến 35 – 38 độ C, vùng núi có nơi lên đến 39 – 40 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Thời tiết khá ổn định, phổ biến không có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 31 – 34 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây nên ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1,25 đến 2,5 mét, biển động.

Ngoài ra, ở khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết một số thành phố lớn ngày 14/6:

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 – 36 độ C.

Thành phố Hải Phòng: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 – 36 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 – 35 độ C.

Phúc Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot