Bạn gái đang băng bó chân, vẫn đưa vào nhà nghỉ cưỡng bức

Ngày 06/05/2015 15:20 PM (GMT+7)

Nam thanh niên đã đánh bạn gái bị thương ở chân rồi đưa vào bệnh viện băng bó. Băng bó xong, gã chở bạn gái vào nhà nghỉ cưỡng hiếp.

Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an quận Đống Đa, Hà Nội) vừa bắt giữ một nam thanh niên để điều tra về hành vi hiếp dâm. Nam thanh niên bị tình nghi hiếp dâm bạn gái mặc dù cô gái này đang bị thương phải băng bó chân.

Đối tượng là Nguyễn Anh Dương (29 tuổi, quê ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), hiện tạm trú ở Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Dương làm việc ở một quán karaoke tại Hà Nội. Cuối tháng 4 vừa qua, Dương quen cô gái VTT (22 tuổi, quê Hải Dương) và nảy sinh tình cảm. T. là nhân viên tiếp khách tại các quán karaoke. Dương thường nhắn tin liên lạc với T.

Bạn gái đang băng bó chân, vẫn đưa vào nhà nghỉ cưỡng bức - 1

Đối tượng Nguyễn Anh Dương

Đêm 1/5, Dương nhắn tin, gọi điện nhiều lần nhưng T. không trả lời. Tối 2/5, Dương cùng bạn đến quán karaoke ở Cầu Giấy hát và tìm T. vì biết T. thường làm việc ở đây.

Dương nhờ chủ quán gọi T. đến. Khi T. đến nhìn thấy Dương liền bỏ đi. Dương kéo T. lại giữ trong phòng rồi đánh gây thương tích ở đầu gối. Sau đó Dương đưa T. đến bệnh viện Đa khoa Đống Đa băng bó.

Bác sỹ chẩn đoán T. bị đứt dây chằng bánh chè đầu gối và phải nẹp cố định. T. đòi ở lại viện nhưng Dương không đồng ý và đưa đến nhà nghỉ gần Ô Chợ Dừa. Mặc dù T. đau chân, sức yếu nhưng Dương đã cưỡng hiếp dù cô gái van xin.

Tại cơ quan công an, Dương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cảnh Kiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự