Bão mạnh cấp 12 có hướng thẳng vào miền Trung

Ngày 12/10/2013 12:07 PM (GMT+7)

Bão Nari mạnh cấp 12, giật cấp 14 đã đi vào khu vực biển Đông, trở thành cơn bão số 11. Các tỉnh đang khẩn trương xả lũ và kêu gọi tàu thuyền, phòng tránh bão.

Bão mạnh, có hướng thẳng vào miền Trung

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho hay, lúc 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 07 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ sáng 13/10 có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội.

Chiều qua (11/10), Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp bàn các biện pháp ứng phó với bão. Bộ trưởng nhận định, đây là cơn bão mạnh và có hướng đi thẳng vào đất liền nước ta nên các Bộ ngành, các tỉnh thành cần phải chủ động triển khai khẩn trương các biện pháp ứng phó.

Xả nước thủy điện, thủy lợi nhằm hạn chế lũ

Sau cuộc họp, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện hỏa tốc gửi Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng Tàu và Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Công an, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bão mạnh cấp 12 có hướng thẳng vào miền Trung - 1

Đường đi của bão số 11 lúc 7h sáng nay (Nguồn: TTDBKTTV)

Công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan trên thông báo và hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm của bão Nari hiện là Bắc Vĩ tuyến 12 độ và Nam Vĩ tuyến 20 độ. Vùng nguy hiểm này sẽ được điều chỉnh tùy diễn biến của bão.

Các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Định khẩn trương chỉ đạo triển khai: rà soát phương án đảm bảo an toàn hồ đập. Đói với các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn phải có bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động khi có sự cố. Các chủ hồ phải chủ động vận hành xả nước phù hợp với tình hình thực tế, theo hướng xả sớm để giảm lũ cho hạ du. Các địa phương kiểm tra hệ thống cảnh báo lũ, thông tin liên lạc đối với vùng hạ du để chủ động việc sơ tán, di dời khi xả lũ.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát, hiện Tổng cục Thủy lợi và các cơ quan liên quan đã rà saots, kiểm tra các hồ chứa thủy lợi và hồ chứa thủy điện miền Trung.

 Hiện 5/44 hồ chứa hồ đã đầy và qua tràn là các hồ Tiên Lang, Minh Cầm, Trung Thuần (Quảng Bình); Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế); Khe Tân  (Quảng Nam).

Khu vực Tây Nguyên hiên có 7/13 hồ lớn đã đầy và qua tràn là các hồ Đăk Uy, Đăk Yên (Kon Tum); Biển Hồ, Ayun Hạ, Tân Sơn (Gia Lai); hồ Buôn Yong, Ea Kao (Đăk Lăk).

Có 11/21 hồ thủy điện lớn gần đầy và xả tràn là các hồ thủy điện Sông Ba Hạ;  Yaly, PleiKrông , Sê San 3, Sê San 4, Sê San 4A, Buôn Kuốp, Srêpôk 3, Srêpôk 4. Một số hồ xả tràn điều tiết là hồ A Lưới, Buôn Tua Srah.

Sáng nay (12/10), Bộ đội Biên phòng các tuyến đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 27.500 phương tiện/125.603 lao động biết diễn biến của bão Nari để chủ động di chuyển phòng tránh.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan