Bão Phanfone giật cấp 13 đang tiến vào biển Đông, miền Bắc lại sắp đón đợt rét mới

Ngày 25/12/2019 11:15 AM (GMT+7)

Bão Phanfone đi vào Biển Đông trong tối 25/12 với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, quần thảo trên biển trong 3 ngày tới.

Bão Phanfone giật cấp 13 đang tiến vào biển Đông

Lúc 7 giờ sáng nay 25/12, vị trí tâm bão Phanfone ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.  

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và đi vào Biển Đông. Đến 07 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Bão Phanfone giật cấp 13 đang tiến vào biển Đông, miền Bắc lại sắp đón đợt rét mới - 1

Đường đi của bão Phanfone

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão: Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 07 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 370km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 07 giờ ngày 28/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng10km.

Công điện hỏa tốc chỉ đạo ứng phó bão Phanfone

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố; các Bộ, ngành chỉ đạo theo dõi diễn biến và chủ động ứng phó với bão Phanfone.

Các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành thực hiện việc thông tin kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh.

Bão Phanfone giật cấp 13 đang tiến vào biển Đông, miền Bắc lại sắp đón đợt rét mới - 2

(Ảnh minh họa)

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tình hình, số lượng tàu thuyền hoạt động trên biển và chủ động liên lạc thường xuyên với thuyền trưởng, chủ các phương tiện.

Bộ Ngoại giao chủ động có công hàm gửi các nước, vùng lãnh thổ trong khu vực tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân vào tránh trú bão để đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ triển khai các phương án ứng phó với bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới

Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng sáng mai (26/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ; chiều và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Bão Phanfone giật cấp 13 đang tiến vào biển Đông, miền Bắc lại sắp đón đợt rét mới - 3

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai ở Bắc Bộ có mưa; từ chiều tối mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm mai trời trở rét.

Từ ngày mai, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều mai, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. 

Khu vực Hà Nội: Từ chiều mai, có lúc có mưa; từ đêm mai trời trở rét.

Thời tiết cả 3 miền dịp lễ Giáng sinh và Tết dương lịch 2020 ra sao, có rét đậm không?
Giáng sinh năm nay, các tỉnh miền Bắc và miền Trung thời tiết se lạnh, trời không mưa, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão mới nhất