Bão số 1 đánh đứt neo, nhấn chìm 2 tàu ở Bạch Long Vỹ

Ngày 24/06/2015 14:15 PM (GMT+7)

Sáng nay 24-6, bão số 1 chưa đổ bộ đất liền song đã gây ra thiệt hại về tài sản, trong đó 2 tàu đang neo đậu ở âu cảng Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) bị sóng lớn đánh đứt neo, nhấn chìm.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng, dù cơn bão số 1 (tên quốc tế bão Kujira) chưa đi qua nhưng đến thời điểm hiện tại đã có nhiều thiệt hại về tài sản, trong đó 2 phương tiện neo đậu tại âu cảng Bạch Long Vỹ bị đứt dây neo đâm vào bờ, bị đắm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ lúc tối 23-6 đến sáng nay 24-6, trên địa bàn Hải Phòng mưa, mưa rào rải rác và gió giật nhẹ. Các tuyến đường chưa xảy ra ngập lụt. Hiện tất cả các hoạt động của người dân địa phương vẫn diễn ra bình thường. Riêng tại khu vực đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) xuất hiện những cơn gió bão giật cấp 11, cấp 12 và mưa lớn, tất cả nhà dân và cơ quan công sở đóng cửa tránh bão.

Trao đổi qua điện thoại, ông Đào Minh Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ, cho biết từ khoảng 3 giờ sáng nay đến thời điểm hiện tại, khu vực huyện đảo Bạch Long Vỹ đã xuất hiện những cơn gió bão giật cấp 11, cấp 12 và mưa lớn.

Bão số 1 đánh đứt neo, nhấn chìm 2 tàu ở Bạch Long Vỹ - 1

Cây cối ở đảo Tuần Châu (Quảng Ninh) ngả nghiên vì gió mạnh

Tất cả các hộ dân và các cơ quan, công sở đều phải đóng cửa, không thể ra ngoài, trừ một số trường hợp làm nhiệm vụ phòng chống bão. Đã có 2 tàu trong âu cảng Bạch Long Vỹ bị đứt dây neo đâm vào bờ, bị đắm.

Hiện các ngành các địa phương của TP Hải Phòng đã có sự chuẩn bị nhân lực, vật tư theo phương án phòng, chống bão.

Cũng trong sáng 24-6, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm sáng nay chưa có thiệt hại, sự cố nào do cơnbão số 1 gây ra. Mọi công tác phòng chống bão được các địa phương luôn sẵn sàng.

Tính đến 9 giờ ngày 24-6, bão số 1 đã tiến sát địa phận tỉnh Quảng Ninh và đang tác động trực tiếp đến các địa phương khu vực ven biển từ Cô Tô đến Quảng Yên.

Hiện tại các địa phương như Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái, Quảng Yên... đang có gió mạnh từ cấp 6 đến cấp 8, kèm theo mưa vừa, mưa to.

Tại huyện đảo Cô Tô, xác định đây là cơn bão mạnh nên ngay trong đêm 23-6 lãnh đạo huyện cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành di dời toàn bộ ngư dân tại âu cảng về các nhà dân trên đảo để tránh trú, đồng thời Đồn Biên phòng Cô Tô bắn tiếp 9 quả pháo hiệu báo bão.

Lãnh đạo huyện Cô Tô cho biết: Đến 9 giờ sáng 24-6, sức gió trên địa bàn huyện đảo là cấp 7, giật cấp 8, thỉnh thoảng có kèm những đợt mưa vừa. Do chủ động các phương án phòng, chống mưa bão nên đến thời điểm này, tình hình trên toàn huyện đảo đều an toàn, số khách du lịch bị mắc kẹt trên đảo được đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt.

Tại TP Hạ Long, hiện có gió mạnh cấp 7, trời có mưa vừa, có lúc mưa to. Trên địa bàn thành phố chưa xảy ra tình huống xấu, toàn bộ tàu thuyền khai thác thủy sản, tàu du lịch đều đã được đưa về nơi tránh trú bão an toàn; cáccông trình xây dựng đã tạm ngừng hoạt động, phương tiện, máy móc được chằng buộc cẩn thận. Tại Cảng Cái Lân và Cảng Quảng Ninh, các phương tiện như cần cẩu, tàu chở hàng hóa đều đã được kiểm tra rất kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn; khách du lịch còn ở trong các khách sạn trên địa bàn được đảm bảo phục vụ tốt.

Tại thị xã Quảng Yên, địa phương có nhiều tuyến đê xung yếu, để chủ động ứng phó với cơn bão số 1, thị xã đã huy động hàng nghìn người, trên 75.000 bao tải, 2.615 rọ thép và gần 10.000 m3 đá hộc để chống bão. Quảng Yên cũng bố trí người trực liên tục tại các trạm chỉ huy và những điểm đê xung yếu có thể xảy ra sự cố khi bão về. Cùng với đó, sẵn sàng cho phương án di dân khi có tình huống xấu xảy ra, Quảng Yên đã huy động 70 xe tải, 68 xe khách và hàng chục máy xúc, máy cẩu các loại phục vụ công tác này.

Bão số 1 đánh đứt neo, nhấn chìm 2 tàu ở Bạch Long Vỹ - 2

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 9 giờ ngày 24-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh-Thái Bình khoảng 50 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là khoảng từ 75 đến 88 km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Đến 19 giờ ngày 24-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Ninh-Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là khoảng từ 60 đến 90 km/giờ), giật cấp 10-11. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11; các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió giật cấp 6-8. Vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có sóng biển cao từ 2-4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ 24 đến 25-6, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to đến rất to. Trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu từ 3-6 m, ở hạ lưu từ 2-3 m. Nguy cơ cao xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang và khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đợt mưa này sẽ kéo dài trong 2 ngày 24, 25-6.

Trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-4 m, hạ lưu từ 1-2 m, nhưng đỉnh lũ trên các sông còn dưới mức báo động 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đặc biệt một số khu vực như: Huyện Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn, Thường Xuân, Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa; các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An.

Theo Trọng Đức - Văn Duẩn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 1