Bất chấp dịch COVID-19, phủ Tây Hồ vẫn đông nghịt người đi lễ trong ngày đầu tháng “cô hồn”

Ngày 19/08/2020 16:00 PM (GMT+7)

Sáng nay (19/8), rất đông người dân đã đến phủ Tây Hồ (Hà Nội) để lễ cầu một tháng mới bình an bất chấp dịch COVID – 19 diễn biễn phức tạp. Nhiều người không giữ đúng khoảng cách và tháo khẩu trang trong lúc cầu khấn.

Với mong muốn đầu tháng 7 Âm lịch hay còn gọi là tháng “cô hồn” bình an, may mắn. Từ sáng sớm nay, nhiều người dân đã đổ về Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để làm lễ, cầu bình an, may mắn

Với mong muốn đầu tháng 7 Âm lịch hay còn gọi là tháng “cô hồn” bình an, may mắn. Từ sáng sớm nay, nhiều người dân đã đổ về Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để làm lễ, cầu bình an, may mắn

Ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ đặt tấm biển ở cửa vào với nội dung: Để nghị quý khách đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào di tích. Không tụ tập quá 30 người và đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m

Ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ đặt tấm biển ở cửa vào với nội dung: Để nghị quý khách đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào di tích. Không tụ tập quá 30 người và đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m

Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn không tuân thủ, rất nhiều người không rửa tay sát khuẩn. Nhân viên y tế, lực lượng an ninh phường luôn nhắc nhở người dân rửa tay sát khuẩn trước khi vào và đi ra sau khi làm lễ xong

Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn không tuân thủ, rất nhiều người không rửa tay sát khuẩn. Nhân viên y tế, lực lượng an ninh phường luôn nhắc nhở người dân rửa tay sát khuẩn trước khi vào và đi ra sau khi làm lễ xong

Trong khuôn viên Phủ Tây Hồ rất đông người dân đứng sát nhau làm lễ, cầu khấn bất chấp tình hình dịch COVID – 19 đang diễn ra phức tạp

Trong khuôn viên Phủ Tây Hồ rất đông người dân đứng sát nhau làm lễ, cầu khấn bất chấp tình hình dịch COVID – 19 đang diễn ra phức tạp

Hầu hết người dân chấp hành đeo khẩu trang, tuy nhiên họ vẫn đứng sát nhau

Hầu hết người dân chấp hành đeo khẩu trang, tuy nhiên họ vẫn đứng sát nhau

Bàn đặt lễ không còn tình trạng lễ chồng lễ như mọi năm khi chưa có dịch COVID – 19

Bàn đặt lễ không còn tình trạng lễ chồng lễ như mọi năm khi chưa có dịch COVID – 19

Một số người dân không đeo khẩu trang hay kéo khẩu trang xuống trong quá trình cầu khấn

Một số người dân không đeo khẩu trang hay kéo khẩu trang xuống trong quá trình cầu khấn

Người dân chen nhau lối vào bên trong điện chính để đặt lễ

Người dân chen nhau lối vào bên trong điện chính để đặt lễ

Phía bên trong cũng diễn ra tình trạng tương tự

Phía bên trong cũng diễn ra tình trạng tương tự

Thành khuôn viên Phủ người dân cũng ngồi sát nhau

Thành khuôn viên Phủ người dân cũng ngồi sát nhau

UBNDTP Hà Nội dự báo, trong thời gian tới có thể sẽ phát hiện các ca mắc mới trong cộng đồng, nhưng không lây lan diện rộng nếu thực hiện quyết liệt các giải pháp

UBNDTP Hà Nội dự báo, trong thời gian tới có thể sẽ phát hiện các ca mắc mới trong cộng đồng, nhưng không lây lan diện rộng nếu thực hiện quyết liệt các giải pháp

Bất chấp dịch COVID-19, phủ Tây Hồ vẫn đông nghịt người đi lễ trong ngày đầu tháng “cô hồn” - 12

Càng về trưa, lượng người đổ về Phủ càng đông bởi ngoài người dân còn có rất nhiều nhân viên văn phòng đến cầu khấn bình an, may mắn trong công việc

Càng về trưa, lượng người đổ về Phủ càng đông bởi ngoài người dân còn có rất nhiều nhân viên văn phòng đến cầu khấn bình an, may mắn trong công việc

Tháng Bảy âm lịch kinh doanh gì để chớp thời cơ phát tài?
Do quan niệm "Tháng cô hồn" nên người ta thường hạn chế mua bán trong tháng Bảy âm lịch, tuy nhiên vẫn còn một số mặt hàng "đắt như tôm tươi" được...
Theo Hồng Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h