Bị đánh chết tại chỗ vì chém bố và chị dâu

Ngày 31/10/2016 08:17 AM (GMT+7)

Thấy em trai cầm dao chém bố và vợ, Đinh Văn Quê đã lấy cọc rào đuổi đánh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều 30/10, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo Công an xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) xác nhận trên địa bàn mới xảy ra vụ xô xát nghiêm trọng khiến một người chết và hai người nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 29/10, Đinh Văn Quân (SN 1987, trú tại xóm 3, xã Mãn Đức) có ăn hội tại nhà anh trai là Đinh Văn Quê (SN 1982, trú cùng thôn). Sau khi chếnh choáng hơi men và có lời qua tiếng lại, Quân bất ngờ cầm dao chém chị dâu là Bùi Thị Thu và bố đẻ là ông Đinh Văn Thanh.

Thấy em trai đánh bố và vợ mình, Đinh Văn Quê đã đến can ngăn và xảy ra xô xát với em trai. Trong lúc không kiểm soát được bản thân, Quê đã lấy cọc rào đánh em, không may trúng chỗ hiểm khiến Quân tử vong tại chỗ.

Bị đánh chết tại chỗ vì chém bố và chị dâu - 1

Người dân địa phương bất ngờ trước sự việc. Ảnh bạn đọc Đặng Linh cung cấp

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Mãn Đức đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Tân Lạc, đồng thời xuống hiện trường phối hợp điều tra vụ việc.

“Sau khi gây án, Quê đã tìm đến lực lượng Công an để đầu thú. Còn Quân chết tại chỗ, bố Quê và vợ Quê bị thương phải nhập viện băng bó”, vị lãnh đạo Công an xã thông tin thêm.

Theo chia sẻ chính quyền địa phương, Quân ở với bố mẹ ở gần nhà anh trai. Trong đời sống thường nhật, Quân đã nhiều lần xích mích với bố mẹ nhưng chưa xảy ra vụ nào nghiêm trọng.

Theo Nhật Tân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự