Bị ép quan hệ tình dục, người phụ nữ sát hại chồng hờ rồi bỏ trốn

Ngày 23/05/2020 10:17 AM (GMT+7)

Vì mâu thuẫn tình cảm, bị ép buộc quan hệ ngoài ý muốn nên đối tượng đã ra tay giết chết chồng hờ rồi bỏ trốn khỏi nhà trọ.

Báo Giao thông cho biết, gày 22/5, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang giữ hình sự với đối tượng Trần Thị Hồng Nga (SN 1967, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin điều tra ban đầu, trưa 18/5, chủ nhà trọ là anh Phạm Hiệu (SN 1988) trình báo với công an về việc phát hiện một người đàn ông khỏa thân chết trong khu trọ của mình.

Nhận được thông tin, Công an phường Bình Chiểu đã cử một đội cảnh sát cùng anh Hiệu đến hiện trường. Anh Hiệu khai báo, khi đến kiểm tra khu trọ, đột nhiên anh phát hiện nền nhà ngoài cửa có dính chút máu, cửa khép nên đã đẩy cửa vào xem và phát hiện nạn nhân.

Bị ép quan hệ tình dục, người phụ nữ sát hại chồng hờ rồi bỏ trốn - 1

Con hẻm xảy ra vụ án 

Qua khám nghiệm ban đầu nhận định đây là một vụ án mạng, nạn nhân đã bị một vật cứng đập vào đầu dẫn đế tử vong, và hung thủ có thể đã bỏ trốn sau khi gây án. Công an phường Bình Chiểu đã thu thập bằng chứng cũng như lời khai của những người xung quanh.

Theo báo Công An, nạn nhân là anh Nguyễn Minh Phụng (SN 1982). Anh Phụng đã thuê trọ ở đây và sống chung với một người phụ nữ là Trần Thị Hồng Nga (SN 1967) như vợ chồng.

Điều đặc biệt, đối tượng Nga đã biến mất ngay khi thi thể anh Phụng được phát hiện ra nên mọi sự nghi ngờ đổ dồn về phía Trần Thị Hồng Nga. Ngay lập tức công an ra lệnh truy bắt nghi phạm Nga.

Ngày 19/5, trong khi đang trên đường bắt xe bỏ trốn, Trần Thị Hồng Nga đã bị các trinh sát ập vào khống chế, đưa về cơ quan điều tra.

Bị ép quan hệ tình dục, người phụ nữ sát hại chồng hờ rồi bỏ trốn - 2

Đối tượng Trần Thị Hồng Nga 

Tại cơ quan công an, Nga thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo lời khai, đối tượng Nga đã có một đời chồng ở Tiền Giang, tuy nhiên ở chung một thời gian đối tượng đã bỏ chồng lên TP.HCM kiếm sống. 

Và rồi, Trần Thị Thanh Nga đã gặp anh Nguyễn Minh Phụng trong lúc làm thuê ở khu vực Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Hai bên đã nảy sinh tình cảm và quyết định sống cùng nhau. Tuy nhiên sau đó, Nga phát hiện nạn nhân thường xuyên nhậu nhẹt, công việc bấp bênh nên tình cảm dần nguội lạnh.

Khoảng 9 giờ tối 17/5, đối tượng Nga đi làm về thì bị Phụng ép buộc quan hệ tình dục, tuy nhiên Nga không chịu và hai bên đã xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Nga đã cầm cây gỗ có sẵn trong nhà đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Sau khi thấy anh Phụng đã nằm bất động, Trần Thị Hồng Nga liền hoảng hốt thu dọn quần áo bỏ trốn về quê ở thị trấn Cái Bè.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố và xét xử vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Lời khai lạnh lùng của bà nội sát hại cháu gái 11 tuổi ở Nghệ An
Vì giận con trai nên Hường đã lên kế hoạch giết cháu nội của mình. Người đàn bà này rủ cháu nội ra đập để lau rửa người rồi đẩy nạn nhân xuống đập...
Theo Hương Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự